Đáp lại yêu cầu tăng tiền thưởng từ phía các tay vợt, ban tổ chức AO 2013 tuyên bố sẽ nâng quỹ tiền thưởng lên 31,1 triệu USD.


Ngày 2/10 Giám đốc điều hành giải Australian Open Craig Tiley tuyên bố ban tổ chức đã nâng tổng giải thưởng của giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2013 lên 31,1 triệu USD. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của các giải Grand Slam cho tới thời điểm này.

So với mức thưởng cũ, quỹ thưởng của Australian Open 2013 tăng thêm 4,15 triệu USD nữa. Ngoài ra ban tổ chức cũng sẽ tìm kiếm các nguồn thu khác để đảm bảo tiền thưởng cho các tay vợt sớm bị loại từ những vòng ngoài được nâng lên.

Thông báo này của ban tổ chức giải Australian Open là lời đáp trả cho những lời đe dọa đình công trước đó của một số tay vợt. Chủ tịch ATP, ông Brad Drewett, cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh việc tăng tiền thưởng của ban tổ chức giải. Đây là hành động tôn trọng đúng mức sự đóng góp của các tay vợt trong thành công chung của giải đấu".

Ngoài vấn đề tiền thưởng, ban tổ chức Australian Open còn công bố thêm một số thông tin khác. Giám đốc điều hành Australian Open CraigTiley cho biết Rafael Nadal đã liên hệ với ông để xác nhận kế hoạch tham dự giải đấu, dù vẫn đang bị chấn thương.


Serie vé của giải Australia mở rộng 2013 sẽ bắt đầu được mở bán từ 9h00 sáng ngày 3/10 đến 17h00 ngày 5/10 (giờ Australia). Sau đó, các loại vé đơn xem trên sân Rod Laver Arena và Hisense Arena, cùng vé đi dạo quanh khu thi đấu Australian Open sẽ được bán từ 9h00 ngày 8/10. Vé dành cho khách vãng lai có giá 34 đô la Australia. Với số tiền này, các vị khách có thể đi chơi và dự các hoạt động văn hóa nghệ thuật ngoài trời được tổ chức trong thời gian diễn ra giải đấu.

Andrea Agassi là vị khách danh dự của giải và anh sẽ thi đấu một trận trong sự kiện dành cho các huyền thoại nam. Về nữ, các cựu tay vợt Amelie Mauresmo, Lindsay Davenport, Martina Hingis và Martina Navratilova là khách danh dự.

Cụm sân Australian Open năm nay có thêm 8 sân đất nện mới, nhằm tăng cường trang thiết bị tập luyện cho các tay vợt chuyên nghiệp.
VnExpress