Nếu chơi tốt từ nay cho tới cuối mùa giải, 3 giải thưởng danh giá của hiệp hội quần vợt nhà nghề đang chờ đón Federer.

Federer đang thống trị ở hạng mục "Tay vợt được yêu thích nhất"

3 giải thưởng cá nhân cao quý đang chờ Federer đó là: “Tay vợt xuất sắc nhất năm” (do tính điểm), “Tay vợt được yêu thích nhất” (do fan bình chọn) và “Stefan Edberg Sportsmanship Award” (giải tinh thần thể thao do chính các tay vợt bình chọn). Tuy nhiên để có thể giành được 3 danh hiệu nói trên, Federer sẽ phải vượt qua một đối thủ rất nặng ký khác là Novak Djokovic. 2 tay vợt số 1 và số 2 thế giới hiện tại đang đua tranh khốc liệt cho vị trí số 1 vào cuối năm, đồng thời cũng là 2 ứng cử viên lớn nhất cho các danh hiệu cá nhân kể trên.

Ở hạng mục danh hiệu “tay vợt xuất sắc nhất năm”, ưu thế hiện đang thuộc về Novak Djokovic bởi anh đang hơn Federer tới hơn 2000 điểm trên BXH “Race to London Rankings”, BXH thành tích các tay vợt trong năm 2012 và là căn cứ chính để xác định người đoạt giải thưởng trên. Nếu muốn chiến thắng Djokovic, Federer bắt buộc phải bảo vệ thành công danh hiệu ở 3 giải đấu sắp tới mà anh tham dự là Basel, Paris Masters và ATP World Tour Finals. Với Djokovic, nhiệm vụ của anh sẽ nhẹ nhàng hơn bởi mùa trước anh thi đấu khá bết bát ở giai đoạn này và không có nhiều điểm phải bảo vệ.

Ở hạng mục “tay vợt được yêu thích nhất”, Federer và Djokovic đều ngang tài ngang sức khi số lượng CĐV hâm mộ 2 tay vợt ngày một đông đảo và rộng khắp. Chiến thắng là điều rất khó đoán trước. Năm ngoái Federer đã đoạt giải thưởng này. Đó cũng là lần thứ 9 Federer được vinh danh ở hạng mục này và anh đang có cơ hội để lần thứ 10 đoạt giải, qua đó khẳng định vị thế độc tôn trong lòng khán giả hâm mộ.

Ở giải tinh thần thể thao “Stefan Edberg Sportsmanship Award”, Federer cũng đang tỏ ra không có đối thủ. Năm ngoái anh cũng đã giành danh hiệu này. Tay vợt người Thụy Sĩ cũng là người thống trị trong vòng 6 năm từ 2004 – 2009. Nhiều khả năng năm nay, giải thưởng này cũng sẽ khó thoát khỏi tay “Tàu tốc hành”.
Tạp chí Khám phá