Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Tournament of Champions: Phải chăng là trò hề?

    Một tuần sau ngày khai mạc (23/10) WTA Championships ở Istanbul thì Tournament of Champions sẽ khởi tranh ở Sofia và mùa giải cá nhân 2012 chính thức khép lại. Đây là 2 giải chỉ dành cho 8 tay vợt, nhưng tại sao sân chơi ở Sofia lại không được đánh giá cao? Không khó để trả lời câu hỏi ấy!

    Ra đời từ năm 2009 và sau 3 năm tổ chức ở Bali, năm nay Sofia đã giành được quyền đăng cai giải này trong 3 năm. Thể thức thi đấu năm nay có thay đổi khi 8 tay vợt được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra 4 tay vợt vào vòng bán kết, thay vì đấu loại trực tiếp ngay từ đầu như năm trước.
    Xác định 2 vé đặc cách

    Nếu như cuộc chơi ở Istanbul chỉ dành cho 8 tay vợt hàng đầu trong năm ở bảng xếp hạng WTA, thì cuộc so tài ở Sofia lại có tiêu chí khác trong việc xác định các tay vợt được quyền dự giải. Cụ thể là sẽ có 6 tay vợt, những người đoạt ít nhất một chức vô địch ở giải thuộc cấp độ International và không được dự giải ở Istanbul, giành được quyền đến Sofia. Hai suất còn lại là suất đặc cách và đây chính là điều khiến người ta tranh cãi nhiều nhất.


    Tsvetana Pironkova

    Theo thông báo của WTA, 2 tay vợt nhận vé đặc cách năm nay là Kirilenko và Pironkova. Về trường hợp của Kirilenko thì chẳng ai nói làm gì vì tay vợt người Nga đang có một mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp, mặc dù cô đều thất bại ở cả 2 lần góp mặt trong trận chung kết năm nay. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vào cuối tháng Tám, Kirilenko đã lần đầu tiên vươn lên hạng 12 TG và xét tổng thể, giới chuyên môn cho rằng cô xứng đáng được nhận vé đặc cách.

    Chỉ có trường hợp của Pironkova là làm mọi người thắc mắc vì cô chỉ xếp hạng 44 TG và thành tích thắng thua trong mùa này chỉ là 18-21. Đấy là chưa kể trong mùa này, Pironkova chưa lọt vào bán kết, chứ nói chi đến chuyện dự trận chung kết, ở bất cứ sân chơi nào và điều làm người ta nhớ về cô chỉ nhờ yếu tố duy nhất là thành tích vào bán kết Wimbledon cách đây 2 năm.
    Dấu hỏi lớn

    Người ta hoàn toàn có cơ sở để đặt vấn đề về trường hợp của Pironkova bởi ai cũng cho rằng Schiavone nhận vé đặc cách sẽ hợp lẽ và xứng đáng hơn. Bởi lẽ trong mùa này, tay vợt của Italia cũng đã có một danh hiệu ở giải International và đặc biệt là hiện nay cô đang xếp thứ 7 trong cuộc đua giành vé đến Sofia. Yếu tố duy nhất có thể hiểu là WTA trao vé đặc cách cho Pironkova chẳng qua nhờ cô là tay vợt của chủ nhà và việc cô có mặt sẽ tạo sức hút lớn hơn đối với khán giả Bulgaria. Đành là vậy nhưng khi thấy WTA quyết định như thế, người ta vẫn buộc phải đặt ra một câu hỏi đầy tính mỉa mai: Ai quan tâm đến chuyện đó?

    Ai cũng hiểu WTA luôn ước muốn tạo nhiều sân chơi nhất có thể cho các tay vợt nữ, cũng như những giá trị mà họ đã tạo ra. Thế nhưng, mọi người chỉ lấy làm lạ và tự hỏi là liệu có cần thiết để “đẻ” ra giải này sau khi giải chính thức cuối cùng trong năm (ở Istanbul) kết thúc. Đã thế, dù chỉ có 8 tay vợt dự giải nhưng trong số này lại có đến 2 người góp mặt bằng vé đặc cách! Đặt trường hợp thế này: nếu Grand Slam cũng trao suất đặc cách bằng 25% số tay vợt dự giải như cuộc chơi ở Sofia thì có nghĩa là sẽ có 32 tay vợt dự Grand Slam mà chẳng cần quan tâm đến thứ hạng của mình. Bởi vậy, người ta mới nói 25% là một con số hết sức lố bịch.

    Trò khôi hài đôi khi cũng cần thiết để đem lại niềm vui, nhưng ít ra điều đó không làm ảnh hưởng đến uy tín của mình. Chứ cái điều mà WTA vừa làm chỉ phá hỏng uy danh và hệ thống xếp hạng mà họ đang áp dụng. Vậy thì tốt hơn hết, WTA nên xem đây chỉ là một cuộc đấu biểu diễn mà thôi!

    Thể thao TPHCM

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    JUST KIDDING!!!

    BTC giải Tournament Championship (TC) xin ghi nhận ý kiến đóng góp vô cùng hữu ích của các bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm sâu sắc và cải tiến điều lệ giải để TC ngày càng hấp dẫn trong con mắt các VDV và khán giả quần vợt Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung.

    Với tinh thần đó chúng tôi tuyên bố, tiến hành sửa đổi ngay thể thức thi đấu như sau:

    - Round Robin 2 bảng đánh vòng tròn chọn ra 2 tay vợt suất sắc nhất bảng vào đánh bán kết.

    - Tổ chức 2 trận play-off giữ 4 tay vợt bị loại tại RR để chọn tiếp ra 2 tay vợt "tiềm năng" và 1 trận play-off an ủi để chọn ra tay vợt "đáng thương".

    - 2 tay vợt tiềm năng này sẽ đánh tiếp 2 trận play-off với 2 tay vợt thua trận BK để chọn ra 1 tay vợt thắng trận "xứng đáng"

    - "Tay vợt xứng đáng" cùng hai người thắng trận BK đánh vòng tròn chọn ra nhà "vô địch tiềm năng"

    - Nhà "vô địch tiềm năng" sẽ tham gia tranh trận super play-off với tay vợt "đáng thương" để chọn ra nhà VÔ ĐỊCH THỰC THỤ CỦA GIẢI.

    KÍNH BÁO!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •