Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0

    David Ferrer được tôn vinh tại Tây Ban Nha

    Trải qua một năm phấn đấu cho sự nghiệp và tận tụy cống hiến cho đội tuyển quốc gia, David Ferrer được bầu là Cây vợt của năm tại Tây Ban Nha.

    David Ferrer, Marcel Granollers và Marc Lopez tại lễ trao thưởng

    Đây là giải thưởng do Hiệp các phóng viên quần vợt Tây Ban Nha (APT) bầu chọn. Năm 2006, Ferrer từng nhận danh hiệu này lần đầu tiên và với giải thưởng năm 2012, anh đã vươn lên đứng ngang Nadal.

    Năm 2012 là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của Ferrer. Cây vợt 30 tuổi này có thành tích nhiều trận thắng nhất ATP World Tour (76 thắng 15 thua) và giành 7 danh hiệu ATP, trong đó có Masters 1000 đầu tiên ở Paris. Ngoài ra, anh cũng đưa đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha vào đến chung kết Davis Cup trước khi họ thua CH Séc.

    Ngoài thành tựu của cá nhân, Ferrer còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ bởi lối chơi tận tụy, cống hiến và luôn luôn tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết trong mọi trận đấu.

    Phát biểu trong buổi họp báo sau khi nhận giải, Ferrer cũng thừa nhận “đây là mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi sẽ không bao giờ quên được vì nhiều lý do.”

    Mặc dù chỉ xếp thứ 5 thế giới, Ferrer đã mở đầu năm 2012 một cách ấn tượng và suôn sẻ. Anh đánh bại các đối thủ để giành chức vô địch Heineken Open tại Auckland, New Zealand. Sau khi vào đến tứ kết Australia Open (thua Novak Djokovic), cây vợt người Tây Ban Nha có tiếp danh hiệu thứ 2 ở Copa Claro tại Buenos Aires (thắng đồng hương Nicolas Almagro) và tiếp thành công một lần nữa ở Abierto Mexicano Telcel tại Acapulco (thắng đồng hương Fernando Verdasco).

    Trên mặt sân đất nện, Ferrer vào đến chung kết Barcelona Open Banc Sabadell (thắng đồng hương Rafael Nadal), trước lúc anh vào đến bán kết giải Pháp mở rộng. Còn ở mặt sân cỏ, Ferrer, cây vợt 30 tuổi vô địch UNICEF Open, rồi Skistar Swedish Open và tiếp đó, anh vào đến bán kết giải Mỹ mở rộng.

    Phong độ ấn tượng của Ferrer không dừng ở đó khi cây vợt người Tây Ban Nha vô địch Valencia Open 500 và giành Masters 1000 đầu tiên tại BNP Paribas Masters.

    Bên cạnh danh hiệu Cây vợt trong năm của Ferrer, Marcel Granollers và Marc Lopez được bầu chọn là Phát hiện của năm sau khi họ trở thành một trong những cặp đôi ấn tượng nhất 2012. Bộ đôi này đã kết thúc mùa giải với chức vô địch ATP World Tour Finals hồi tháng 11 vừa qua.
    VnExpress

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    Trên mặt sân đất nện, Ferrer vào đến chung kết Barcelona Open Banc Sabadell (thắng đồng hương Rafael Nadal), trước lúc anh vào đến bán kết giải Pháp mở rộng. Còn ở mặt sân cỏ, Ferrer, cây vợt 30 tuổi vô địch UNICEF Open, rồi Skistar Swedish Open và tiếp đó, anh vào đến bán kết giải Mỹ mở rộng.
    VnExpress
    Hic Ferrer thua Nadal tại CK chứ thắng thì vô địch Barcelona rùi còn đâu

  3. #3
    Trích dẫn Gửi bởi Head
    Hic Ferrer thua Nadal tại CK chứ thắng thì vô địch Barcelona rùi còn đâu
    Copy & paste lúc 2 rưỡi sáng đấy bác ạ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •