Năm 2012 đã tôn vinh những tay vợt nam khi người hâm mộ chứng kiến 4 tay vợt vô địch ở 4 giải Grand Slam khác nhau. Năm 2013, tay vợt nào sẽ tạo ra bước đột phá?

Tay vợt nào sẽ tạo nên bước đột phá trong năm 2013?



Novak Djokovic: Lập nên cú hattrick tại Australia Open?


Tay vợt người Serbia đã có 2 năm liên tiếp vô địch giải Australia mở rộng vào năm 2011 và 2012. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Djokovic có làm nên cú hattrick chức vô địch tại Australia mở rộng 2013 hay không. Rào cản lớn nhất của Djokovic trên con đường hướng tới chức vô địch tại Melbourne đó chính là phong độ rất tốt của Andy Murray trong thời gian gần đây.


Juan Martin Del Potro: Chen chân vào nhóm “Big Four”


Tay vợt người Argentina đã có một năm thi đấu không đến nỗi tệ. Trong năm 2012 vừa qua, Del Porto đã giành quyền vào tứ kết của 3 giải Grand Slam. Kể từ năm 2009, Del Porto đã trình diễn một phong độ khá ổn định. Hiện tại, Del Porto đang có được vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng ATP.
Kei Nishikori: Niềm hi vọng của Nhật Bản

Nishikori đã có một năm 2012 khá thành công khi lọt vào tứ kết Australia mở rộng trước khi bị loại bởi Andy Murray. Trong năm 2013, Nishikori có thể làm nên những bất ngờ lớn nếu như anh có được phong độ ổn định.


Nadal: Một năm 2012 đáng quên


Nadal được mong đợi sẽ bình phục sớm và trở lại trong năm 2013

Nadal đã không thể thi đấu vì chấn thương kể từ hồi tháng 7/2012. Một câu hỏi lớn đặt ra cho Nadal vào lúc này đó là bao giờ tay vợt người Tây Ban Nha sẽ trở lại. Nếu tiếp tục gặp phải chấn thương dây chằng đầu gối, cơ hội cho Nadal trở lại làng banh nỉ là rất khó.


Richard Gasquet: Tiến xa hơn trong năm 2013


Gasquet đã có một năm 2012 thi đấu tốt nhất trong sự nghiệp quần vợt của mình. Gasquet đã lọt vào vòng 16 tay vợt tại giải Pháp mở rộng trước khi bị loại bởi Andy Murray. Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng ATP hiện tại hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Gasquet đã thể hiện trong năm qua.
Jo-Wilfried Tsonga: Khát danh hiệu

Tsonga đã phải dừng chân hai lần tại bán kết Wimbledon trong 2 năm gần đây. Năm 2011, Tsonga đã bị đánh bại bởi Novak Djokovic. Năm 2012, Tsonga bị đánh bại bởi Andy Murray. Chắc chắn Tsonga sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong năm 2013 để chinh phục một danh hiệu Grand Slam.
Tomas Berdych: Lấy lại những gì đã mất

Berdych đã có một phong độ tệ hại trong năm 2012, đặc biệt là ở giải đấu Grand Slam tại Wimbledon, Anh. Tay vợt người Séc đã bị loại ngay tại vòng đầu tiên của giải Wimbledon. Tại giải Australia mở rộng sẽ diễn ra vào đầu năm 2013, Berdych sẽ phải rất nỗ lực để cải thiện thành tích của mình.
Milos Raonic: Tay vợt trẻ đầy triển vọng

Mới 21 tuổi, tay vợt người Canada hứa hẹn còn tiến xa trong năm 2013. Vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng ATP của Raonic có thể sẽ được cải thiện bởi mục tiêu của tay vợt người Canada là lọt vào top 10 tay vợt xuất sắc nhất trong năm nay.


VnMedia