Có rất nhiều gương mặt tham dự Grand Slam nhưng trong thời gian gần đây chưa có một tay vợt nam nào của nước Pháp giành được chức VĐ.

Nước Pháp có tới 4 tay vợt vào vòng 1/16 tại Melbourne Park năm nay

Đã 30 năm kể từ khi Yannick Noah giành chức vô địch tại giải Pháp mở rộng 1983, chiến thắng được kỳ vọng sẽ giúp nước Pháp sản sinh ra một thế hệ những tay vợt sẽ giành chức vô địch các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam. Nhưng kể từ đó, quốc gia đóng góp tới 13 tay vợt tham dự nội dung đơn Nam tại Australia Open 2013 (chỉ thua kém Tây Ban Nha với 16 tay vợt), đã không giành bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào.

Trong cùng quãng thời gian trên, hai tay vợt nữ Amelie Mauresmo và Mary Pierce đã giành hai danh hiệu Grand Slam nhưng một thế hệ tay vợt Nam xuất sắc của Pháp vẫn chưa chứng tỏ được khả năng của mình khi những người Pháp vẫn liên tục gục gã ở những trận đấu quan trọng nhất.

Kể từ sau chức vô địch của cựu huyền thoại Yannick Noah, đất nước hình lục lăng đã có 4 tay vợt giành quyền vào chơi trận chung kết tại các giải Grand Slam. Tại Australia Open 2013, hai đại diện nước Pháp là Jo-Wilfried Tsonga và Jeremy Chardy được kỳ vọng sẽ trở thành người thứ 6 trong lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam.

Nhưng có lẽ họ vẫn sẽ tiếp tục phải chờ đợi thêm để có được danh hiệu Grand Slam

Phát biểu với báo giới về thành tích nghèo nàn của các tay vợt Pháp tại các giải đấu lớn trong năm, cựu đội trưởng ĐT Davis Cup của Pháp, Guy Forget và là Giám đốc giải đấu của Paris Masters tin rằng những điều sáo rỗng không góp sức tạo nên sự thành công của một tay vợt: “Ai cũng muốn sinh ra là một nhà vô địch”, Forget mở đầu bài phỏng vấn với Reuters. “Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ chương trình nào trên thế giới có thể làm cho bạn giành chiến thắng một giải Grand Slam, nếu không Trung Quốc đã có thể giành được một vài chức vô địch rồi”.
“Tôi đã sống ở Thụy Sĩ trong hơn 20 năm nay và họ có một chương trình đào tạo tốt, nhưng bạn không thể nói rằng vì chương trình đào tạo đó mà Roger Federer trở thành một trong những tay vợt suất sắc nhất hiện tại. Tôi nghĩ rằng nếu Roger Federer được sinh ra ở Cape Town hoặc Buenos Aires, cậu ấy vẫn có thể giành chiến thắng. Nếu Federer là người Argentina, mọi người sẽ nói rằng Argentina đã có một chương trình đào tạo tốt nhất trên thế giới. Roger được sinh ra là một nhà vô địch,… cậu ấy đã được sinh ra và lớn lên để trở thành một tay vợt đáng kinh ngạc”.

Những người Pháp không phải là duy nhất khao khát một danh hiệu trong các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam. Andy Murray người vừa giành chức vô địch giải Mỹ mở rộng hồi tháng 9 năm ngoái cũng là một tay vợt người Anh đầu tiên giành chức vô địch Grand Slam sau 76 năm. Australia là nước từng thống trị làng banh nỉ thế giới những năm 1960 và 1979 nhưng cũng chỉ mới giành được 5 danh hiệu kể từ năm 1983. Trong khi đó Andy Roddick là tay vợt Mỹ cuối cùng để giành chiến thắng một giải Grand Slam tại Mỹ mở rộng năm 2003.

Murray đã giành chiến thắng ở 45/49 trận đối đầu với các tay vợt người Pháp và trong trận đấu vòng Tứ kết Australia diễn ra vào ngày mai tay vợt người Scotland sẽ đối mặt với Jeremy Chardy, nhà vô địch Mỹ mở rộng tin rằng những tay vợt người Pháp có một ấn tượng riêng của mình: “Họ đã có rất nhiều sự lãng mạn và tinh tế. Họ thường có thể thi đấu với tốc độ cao và đều là những vận động viên tốt, nhưng những tay vợt người Pháp cũng thường hay mắc sai lầm”.
“Bởi vì tôi đã thi đấu chắc chắn trong tất cả những trận đấu với họ, tôi nghĩ rằng đó là lý do vì sao tôi thường xuyên đạt được một trận đấu khá tốt trước những đối thủ người Pháp”.

Nhiều cho rằng những tay vợt Pháp thường thi đấu rất tốt nhưng họ không được thúc đẩy bởi quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, quan điểm này của giới phân tích không được Forget đồng ý: “Chúng tôi đã giành HCV tại Thế vận hôi, chúng tôi đã vô địch Wolrd Cup trong bóng đá, chúng tôi có một đội ngũ cầu thủ tuyệt vời ở môn bóng bầu dục, Pháp có những nhà vô địch thế giới trong mỗi môn thể thao, trong bơi lội và điền kinh”.
“Có lẽ trong vòng 10 năm sau, chúng tôi có thể có 3 tay vợt trong Top 5, một vài người sẽ giành chiến thắng ở một số giải Grand Slam và những người khác sẽ cố gắng phân tích nó. Nói rằng thực phẩm Pháp có gì quá đặc biệt? Chúng tôi sẽ nói thực phẩm là như nhau, những chương trình tập luyện là như nhau, nhưng Pháp có những tay vợt tuyệt vời”.
“Mặc dù chúng tôi muốn khiếu nại, mặc dù chúng tôi muốn đình công và mặc dù những người Pháp là rất khác nhau, đó không phải là lý do tại sao chúng tôi không sản sinh ra bất kỳ người danh chiến thắng tại các giải Grand Slam”, Giám đốc giải đấu của Paris Masters cho biết thêm.

Rất lâu rồi Gael Monfils, được coi là niềm hy vọng của nước Pháp, không hề tiến bộ thêm

Trong năm 2004, những người Pháp đã hy vọng rằng đã tìm thấy nhà vô địch đầu tiên trong tương lai khi Gael Monfils có bước tiến lớn ở 3 trong 4 giải Grand Slam (Australia Open, Roland Garros, Wimbledon). Dù đã đi đến vòng bán kết tại một giải Grand Slam nhưng tay vợt được xếp hạng hạt giống số 7 người Pháp ở giải đấu đó đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Hiện Monfils đang đối mặt với sự nghi ngờ về khả năng thành công của mình.
“Ở giai đoạn này tôi không nghĩ rằng Gael có sự trưởng thành để giành chiến thắng ở một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam”, Fabrice Santoro người từng giành 2 chức vô địch Grand Slam đôi nam cho biết. “Monfils là một VĐV có tài và nếu cậu ấy tập luyện chăm chỉ trong những năm tiếp theo, hai năm tới cậu ấy có thể làm nên một điều gì đó ở Paris, nhưng tại thời điểm này, tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã sẵn sàng”.

Trong bài phát biểu của mình Forget cũng thừa nhận Monfils có tài năng để giành chiến thắng nhưng có một sự thật mà các tay vợt Pháp và Liên đoàn quần vợt Pháp phải chấp nhận là: “Monfils cần phải cần phải khắc sâu trong tâm trí mình và nỗ lực giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy cố gắng nhưng Monfils đã không tìm thấy câu trả lời đúng”.
“Đó là điều có thể là rất dễ dàng với Roger cũng như không biết tại sao Mozart đã sáng tác vở opera khi ông được 8 tuổi, nó không phải bởi vì người cha đã dạy ông ấy làm thế nào để chơi piano. Mozart được sinh ra để trở thành một người vĩ đại và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một tay vợt người Pháp sớm giành chiến thắng ở một giải Grand Slam” cựu số 4-ATP chia sẻ.

thethaovietnam.vn