Nhắc đến xuất khẩu lao động Nhật Bản người ta chưa bao giờ thôi nhắc về kỳ thi đơn hàng kỹ năng đặc định. Bạn đã hiểu biết gì về kỳ thi này? Rằng những thủ tục đăng ký dự thi có khó khăn hay không? Đó cũng là lý do bài viết này ra đời, nhằm giúp người đọc có được cái nhìn tổng quan nhất và chính xác nhất về kỳ thi này.

>>> Xem thêm : Gia hạn visa cho người Nhật Bản tại Việt Nam - 4 điều mà bạn nên biết trước khi tham gia đơn hàng kỹ năng đặc định Nhật Bản

Với 2 loại visa là 5 năm và vĩnh trú thì vĩnh trú được đánh giá là loại visa đặc định có độ khó và đòi hỏi nhiều yêu cầu về năng lực làm việc hơn là loại còn lại. Những lao động chỉ muốn làm vài năm thì thường muốn xin visa loại 1 do nhu cầu khác biệt.





Ưu điểm thứ 2 của kỳ thi đặc định là không giới hạn độ tuổi. Nếu bạn để ý thì những chương trình tuyển dụng lao động của bộ lao động hay những chương trình tuyển sinh viên du học thì luôn đặt độ tuổi vào mục yêu cầu của mình. Điều này khiến cho nhiều người muốn đi Nhật nhưng đã vượt quá độ tuổi gặp nhiều khó khăn. Xong nhờ vào điều khoản mở rộng này mà người lao động có nhiều sự lựa chọn hơn.

Nếu bạn đậu visa từ chương trình đặc định thì khoản phí bạn chi trả sẽ rất nhỏ. Thậm chí bạn còn được hỗ trợ tài chính đối với các ngành nghề có yêu cầu tri thức và tay nghề cao. đó là một trong những ưu điểm to lớn trong mắt người lao động của chương trình này. Nhất là khi người ta đã ngán ngẩm với việc xin visa tốn tận vài trăm triệu mới có thể quan đến Nhật.

Trước khi đi xuất khẩu Nhật Bản chắc hẳn trong đầu bạn có hàng tá câu hỏi thắc mắc cần nhận được câu trả lời chính xác. Một trong các nguyên nhân là vì kỳ thi này mang lại vô vàn lợi ích cho người lao động.

>>> Xem thêm : Công văn nhập cảnh Việt Nam - đơn hàng kỹ năng đặc định Nhật Bản được định nghĩa như thế nào?