Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Wimbledon: “Vua sân cỏ” là ai?

    Nhìn từ những con số để có thể tìm được “Vua sân cỏ” trong lịch sử.


    Sân cỏ theo truyền thống là mặt sân tốc độ bóng đi nhanh nhất (dù bây giờ đã có những sân cứng thậm chí bóng còn đi nhanh hơn) nhưng cũng có thể trừng phạt bất cứ tay vợt nào. Trong mùa sân cỏ ngắn ngủi – tổng cộng có 6 giải đấu – các tay vợt nam phải điều chỉnh cả kỹ chiến thuật từ mặt sân rải gạch vụn chuyển sang những bãi cỏ mới cắt, như phải uốn cong đầu gối hơn nữa và chơi thứ tennis tấn công, một lựa chọn rất thịnh hành trong giới quần vợt.

    Cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt, tay vợt 4 lần vô địch giải Queen’s Club (hay có tên Aegon Championships) và cũng là nhà vô địch Wimbledon 2002 chia sẻ: “Nếu bạn chơi tấn công với những suy nghĩ sai lầm, sau đó những bước di chuyển của bạn sẽ không còn quan trọng. Nếu bạn có sở trường thi đấu trên mặt sân cỏ, bạn phải có đôi chân nhạy cảm thay vì động tác trượt trước khi tung cú đánh trên sân đất nện.”


    Mặt sân cỏ dành cho những đôi chân di chuyển mềm mại

    Hewitt bây giờ có thành tích trên mặt sân cỏ là 116 trận thắng – 34 trận thua (77.3%) sau khi bị tay vợt người Croatia Marin Cilic đánh bại ở bán kết Queen’s Club 2013 (4-6, 6-4, 2-6).

    Trên mặt cỏ tươi tốt, trong những tuần đầu tiên của mọi giải đấu, rủi ro từ những cú vấp ngã tăng cao. Với những tay vợt cao lớn như á quân Wimbledon 2010 Tomas Berdych (1m96), sân cỏ luôn tiềm ẩn những mối đe dọa khác.

    “Chiến thuật của tôi dựa trên thực tế nếu tôi chọn vị trí chuẩn xác và tung ra cú đánh hoàn hảo, sau đó mọi thứ thật dễ dàng. Mọi thứ đều bắt nguồn từ cách tôi di chuyển. Sau đó mới tới điểm rơi phong độ, tâm lý và các thứ khác.”

    Gael Monfils, tay vợt được coi là linh hoạt nhất trong làng banh nỉ, chỉ có thành tích 21 trận thắng – 14 trận thua (60%) trên mặt sân cỏ sau khi thất bại trước tay vợt người Đức Tommy Haas tại tứ kết giải Halle (7-6(7-4), 3-6, 3-6), thừa nhận: “Rất khó khăn cho tôi. Di chuyển trên sân cỏ cực khó. Tôi vẫn di chuyển, nhưng tôi cảm thấy những bước đi của mình là lạ. Khó ở chỗ thi thoảng tôi muốn chạy thật nhanh nhưng lại không thể, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại còn khó hơn cả trước đây. Có lẽ tôi không muốn cơ thể mình gặp rắc rối. Đôi khi tôi muốn tránh những chuyện đó.”

    Không hiểu có phải vì vậy mà tay vợt người Pháp lại bất ngờ tuyên bố không dự Wimbledon 2013 vì lý do cá nhân, với một nỗi sợ hãi mơ hồ khi phải thi đấu trên sân cỏ, trong khi bản thân Monfils lại là tay vợt thường mạo hiểm với chính bản thân mình khi trình diễn những kỹ thuật trượt hay bay người đúng với biệt danh “Slider man”?

    Federer đã chinh phục sân cỏ Wimbledon 7 lần

    Và dĩ nhiên trong suốt 10 năm qua, tay vợt ưu việt nhất trên sân cỏ vẫn là Roger Federer.

    Có tới 13 danh hiệu trong tổng số 77 chức vô địch của Federer diễn ra trên mặt sân cỏ, trong đó có kỷ lục 7 lần vô địch Wimbledon như huyền thoại Pete Sampras. Và dĩ nhiên FedEx cũng dẫn đầu về tỷ lệ trận thắng – trận thua trên mặt sân này, 121 – 17 (87,7%), sau khi đánh bại tay vợt người Nga trong trận chung kết giải Halle (6-7(5-7), 6-3, 6-4) để lập kỷ lục 6 lần vô địch giải đấu.

    Hồ sơ thành tích ấy tốt hơn cả huyền thoại John McEnroe, một chuyên gia sân cỏ trong lịch sử, người kết thúc sự nghiệp của mình với 119 trận thắng – 20 trận thua (85,6%) trên mặt sân này và giành 8 chức vô địch (3 danh hiệu Wimbledon 1981, 1983, 1984). Xếp thứ 3 là huyền thoại Rod Laver với 79 trận thắng – 15 trận thua (84%) và giành 6 danh hiệu trong kỷ nguyên Mở bao gồm 2 chức vô địch Wimbledon 1968, 1969 (Trước kỷ nguyên Mở, khi còn thi đấu nghiệp dư, Laver giành 30/54 chức vô địch trên sân cỏ từ năm 1956 đến 1962 và khi chơi chuyên nghiệp là 15/69 chức vô địch trên sân cỏ từ năm 1963 đến 1967, trong đó có 2 danh hiệu Wimbledon 1961, 1962).

    Sampras với 10 danh hiệu trên sân cỏ, trong đó có 7 chức vô địch Wimbledon, xếp thứ 5 với 101 trận thắng - 20 trận thua (83,5%), sau Bjorn Borg 61 trận thắng - 12 trận thua (83,6%) với 5 danh hiệu Wimbledon.

    Sẽ không có nhiều người phản đối nếu gọi Federer là "Vua sân cỏ"

    Andy Murray, tay vợt vừa vô địch Queen’s Club lần thứ 3 trong sự nghiệp sau khi thắng Cilic (5-7, 7-5, 6-3), ở vị trí số 7 với 66 trận thắng – 14 trận thua (82,5%), xếp sau Jimmy Connors, 170 trận thắng - 34 trận thua (83,3%). Thứ 9 là Rafael Nadal, “Vua đất nện” nhưng đã 2 lần vô địch Wimbledon 2008, 2010 trong số 5 lần đi tới chung kết, với 50 trận thắng – 12 trận thua (80,6%), sau Boris Becker, 116 trận thắng - 25 trận thua (82,3%). Hewitt xếp thứ 16.

    Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic với 47 trận thắng – 14 trận thua (77%), xếp thứ 17, dĩ nhiên chưa thể đứng trong hàng ngũ những người xuất sắc nhất trong lịch sử khi thi đấu trên sân cỏ, ngay cả khi Nole đã vô địch Wimbledon 2011.

    Nhưng con số cũng chỉ là một khía cạnh để nhận định, như chuyện Murray dù có tỷ lệ chiến thắng trên sân cỏ đứng thứ hai trong số những tay vợt còn thi đấu, chỉ sau Federer, nhưng không có nghĩa là Murray trội hơn người xếp sau là Nadal, tay vợt từng thắng Murray cả 3 lần gặp nhau tại Wimbledon và hai chức vô địch Wimbledon hơn hẳn con số 0 tròn trĩnh của Murray, người mới chỉ đi tới trận chung kết Wimbledon năm ngoái.

    Và cuối cùng, sẽ không có nhiều người phản đối nếu Federer được gọi là “Vua sân cỏ”, dẫu bây giờ FedEx đã gần 32 tuổi và chưa biết có thể bảo vệ được chức vô địch Wimbledon. Nhưng lịch sử từ những con số luôn tôn vinh Roger Federer!

    Tạp chí Khám phá

  2. #2

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    I have been there!

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Federer thật tuyệt vời !!!

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Head
    Nhìn từ những con số để có thể tìm được “Vua sân cỏ” trong lịch sử.
    <font color="#000080">

    Sân cỏ theo truyền thống là mặt sân tốc độ bóng đi nhanh nhất (dù bây giờ đã có những sân cứng thậm chí bóng còn đi nhanh hơn) nhưng cũng có thể trừng phạt bất cứ tay vợt nào. Trong mùa sân cỏ ngắn ngủi – tổng cộng có 6 giải đấu – các tay vợt nam phải điều chỉnh cả kỹ chiến thuật từ mặt sân rải gạch vụn chuyển sang những bãi cỏ mới cắt, như phải uốn cong đầu gối hơn nữa và chơi thứ tennis tấn công, một lựa chọn rất thịnh hành trong giới quần vợt.

    Cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt, tay vợt 4 lần vô địch giải Queen’s Club (hay có tên Aegon Championships) và cũng là nhà vô địch Wimbledon 2002 chia sẻ: “Nếu bạn chơi tấn công với những suy nghĩ sai lầm, sau đó những bước di chuyển của bạn sẽ không còn quan trọng. Nếu bạn có sở trường thi đấu trên mặt sân cỏ, bạn phải có đôi chân nhạy cảm thay vì động tác trượt trước khi tung cú đánh trên sân đất nện.”


    Mặt sân cỏ dành cho những đôi chân di chuyển mềm mại
    </div> </div> </div>không ngờ em Head vừa làm thơ hay mà vừa am hiểu thông tin thể thao thế giới dữ vậy ta! hehe

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •