Trang 3 của 65 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 641
  1. #21
    Rafael Nadal khẳng định sẽ sớm trở lại: “Tôi vô cùng thất vọng khi không thể tham dự hai giải đấu lớn cuối năm ở Paris và London. Thông tin này có lẽ cũng không quá bất ngờ bởi tôi đã không thi đấu gần 5 tháng qua. Tôi vẫn nỗ lực phục hồi nhưng e rằng tôi không thể kịp bình phục hoàn toàn trước thềm hai giải đấu lớn còn lại trong năm nay” Nadal chia sẻ trên tờ Reuters khi quyết định rút lui khỏi Paris Masters và ATP World Tour Final “Lúc này, tôi chưa sẵn sàng để tham dự bất cứ giải đấu nào. Tôi hi vọng sẽ sớm trở lại luyện tập và lấy lại phong độ sau chấn thương. Nếu như quá trình hồi phục tiến triển tốt, tôi sẽ trở lại tập luyện tại Mallorca cuối năm nay”.

    Tsonga thuê HLV mới. Tay vợt người Pháp đã chính thức cộng tác với HLV người Úc, Roger Rasheed. Thông tin này được tờ L’Equipe đăng tải vào hôm qua. Suốt 1 năm rưỡi vừa qua, Tsonga đã thi đấu mà không có HLV. Trước đó, anh từng làm việc với HLV Eric Winogradsky. Được biết, Roger Rasheed chính là HLV cũ của tay vợt Gael Monfils, đồng hương với Tsonga.

    Roger Rasheed khi còn là HLV của Gael Monfils
    Cả 4 hạt giống hàng đầu đều lọt vào vòng bán kết WTA Championships. Sau khi Serena Williams và Sharapova thể hiện sức mạnh tuyệt đối để sớm giành vé, hai suất còn lại là cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt giữa Azarenka, Li Na, Radwanska và Errani. Rốt cuộc, với sự xuất sắc của mình, Radwanska (hạt giống số 4) và Azarenka (hạt giống số 1) đã tiếp bước hai đàn chị.

    Victoria Azarenka (1) - Na Li (8) 7-6 (7-4), 6-3

    Maria Sharapova (2) - Samantha Stosur (9) 6-0, 6-3

    Agnieszka Radwanska (4) - Sara Errani (7) 6-7 (6-8), 7-5, 6-4
    Hai cặp đấu đầy hấp dẫn ở bán kết. Với việc 4 hạt giống hàng đầu góp mặt, WTA Championships năm nay cực kỳ đáng xem với hai trận bán kết: Serena – Radwanska và Sharapova – Azarenka.
    Tứ kết Valencia Open chứng kiến sức mạnh của ứng viên số 1 Ferrer khi anh hạ gục hạt giống số 6 Almagro:

    Alexandr Dolgopolov - Marcel Granollers 6-0, 6-2

    David Goffin - Jurgen Melzer 6-7 (7-9), 4-6

    Marin Cilic (7) - Ivan Dodig 2-6, 6-7 (6-8)

    David Ferrer (1) - Nicolas Almagro (6) 6-3, 7-5
    Federer dễ dàng vào bán kết Basel Open. Cùng đi tiếp với hạt giống số 1 của nước chủ nhà còn có Del Potro và Gasquet.

    Juan Martin del Potro (2) - Kevin Anderson 3-6, 7-6 (7-3), 6-2

    Paul-Henri Mathieu - Grigor Dimitrov 7-6 (7-2), 7-6 (7-4)

    Roger Federer (1) - Benoit Paire 6-2, 6-2

    Richard Gasquet (3) - Mikhail Youzhny (6) 6-2, 7-6 (7-5)

    KhamPha.vn

  2. #22

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Cựu số 1-WTA Margaret Osborne duPont, tay vợt đã giành 37 danh hiệu Grand Slam đánh đơn và đôi trong hơn 2 thập kỷ (đầu 1940s đến đầu 1960s) vừa qua đời tại El Paso, Texas ở tuổi 94.


    Dù chưa từng tham gia Australian Open nhưng 6 danh hiệu đơn nữ (Wimbledon 1947, US Open 1948-1950, Roland Garros 1946, 1948), 21 danh hiệu đôi nữ & 10 danh hiệu đôi nam-nữ ở 3 Grand Slam còn lại từ năm 1941 đến 1962 đã đưa DuPont lên đứng vị trí thứ 4 trong danh sách các tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu lớn nhất QV nữ (sau Margaret Smith Court, Martina Navratilova Billie Jean King). Riêng ở US Open thì bà có nhiều danh hiệu hơn bất kỳ tay vợt nào khác (25 danh hiệu).


    DuPont đã có 156 tuần giữ vị trí số 1-WTA & giữ vị trí số 1 cuối mùa giải trong 4 năm liên tiếp 1947-1950. Năm 1967, tức là 5 năm sau khi giành Grand Slam cuối cùng ở tuổi 44, DuPont được giới thiệu vào Ngôi nhà huyền thoại ở Newport.

  3. #23

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Sara Errani & Roberta Vinci đã giành ngôi số 1-WTA đôi năm 2012. Cặp đôi Ý này đã cùng nhau giành 8 danh hiệu WTA năm nay, bao gồm cả 2 Grand Slam tại Roland Garros & US Open. Ngoài ra Errani & Vinci còn vào tới CK Australian Open & có mạch 25 chiến thắng liên tiếp (dài nhất trong nội dung đôi nữ từ năm 1994).

    Ở trận bán kết 1 Swiss Indoors Basel, Juan Martin Del Potro đã dễ dàng vượt qua Richard Gasquet sau hai séc với cùng tỷ số 6-2 để giành quyền vào chơi trận CK với Roger Federer, người mất khá nhiều thời gian để đánh bại một tay vợt pháp khác Paul-Henri Mathieu 7-5, 6-4.

    Với kết quả đó, Del Potro và Federer sẽ gặp nhau trong trận chung kết Swiss Indoors Basel. Đây là lần thứ 7 hay tay vợt này gặp nhau trong năm 2012. Ở 6 lần chạm trán trước đó, Federer đều là người giành chiến thắng. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 17:00 chiều nay & được phát trực tiếp trên Thể thao TV.

    Trận BK kịch tính tại Olympic London 2012 giữa del Potro & Federer

    Phát biểu trước báo giới, Del Potro tỏ ra rất quyết tâm: "Không nhiều tay vợt có thể đánh bại Federer. Riêng năm nay, tôi đã thua anh ấy tới 6 lần. Hai trận gần nhất tại Olympic và Roland Garros tôi đều đã có cơ hội giành chiến thắng. Thế nên cuộc chạm trán này là thước đo xem tôi đã tiến bộ tới đâu trong 1 năm qua”
    Tại bán kết WTA Championship, Serena Williams dễ dàng ghi tên mình vào chung kết sau khi vượt qua Radwanska 6-2 6-1. Ở trận còn lại, Sharapova đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại tay vợt số 1-WTA Azarenka 6-4 6-2. Trận chung kết giữa Serena Williams & Maria Sharapova sẽ bắt đầu lúc 21h.

    Tại giải Valencia Open 500, hạt giống số 1 chủ nhà David Ferrer đánh bại Ivan Dodig 6-4 6-7(5) 6-1 ở BK & sẽ đối đầu với Alexandr Dolgopolov, người vượt qua Jurgen Melzer 6-4 6-2, ở trận CK tối nay.

    ST

  4. #24

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Bốn thành phố Mexico City (Mexico), Singapore, Kazan (Nga) & Thiên Tân (Tianjin - Trung Quốc) đã lọt vào danh sách rút gọn đăng cai tổ chức WTA Championships từ năm 2014.
    “Tôi thực sự phấn khích khi cả 4 thành phố này tham gia đăng cai giải đấu WTA Championships” Chủ tịch & CEO của WTA Stacey Allaster hồ hởi cho biết "Bốn thành phố tuyệt vời có kinh tế bùng nổ & mức sống tăng cao. Đặc biệt lại phù hợp với chiến lược phát triển quốc tế của WTA".


    Một trong 4 thành phố này sẽ được chọn để thay cho Istanbul, địa điểm tổ chức WTA Championships đến hết năm 2013.
    “Giải đấu WTA Championships hiện được coi là 1 trong những sự kiện QV nữ quan trọng của mùa giải & hàng năm mang lại khoảng 140 triệu USD cho nền kinh tế của địa phương tổ chức” Allaster chia sẻ “Kế hoạch của chúng tôi là tổ chức sự kiện này ngày càng hấp dẫn hơn để đảm bảo chắc chắc về lợi ích cho địa điểm mới. Thật hạnh phúc khi có tới 43 thành phố quan tâm đến việc đăng cai tổ chức & chúng tôi tin tưởng rằng từ danh sách rút gọn này sẽ chọn ra được ứng viên xuất sắc nhất".

    The Sports Consultancy, công ty Marketing Thể thao Quốc tế có trụ sở tại London - đơn vị điều hành quá trình đăng cai tổ chức WTA Championships, cho biết họ sẽ đến cả 4 thành phố này để kiểm tra & sẽ có lựa chọn cuối cùng vào năm 2013.

  5. #25

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Federer bất ngờ rút lui khỏi Paris Masters (khởi tranh từ ngày hôm nay 29/10): Ngay sau thất bại trước Del Potro trong trận Chung kết Basel Open, tay vợt người Thụy Sỹ đã thông báo sẽ không tham dự Paris Masters để dành sức cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu ATP World Tour Finals. Lý giải về điều này, Federer chỉ nói ngắn gọn rằng đó là quyết định mang tính cá nhân. Trước đó, Federer gần như kiệt sức khi phải trải qua gần 3 giờ đồng hồ kịch chiến với Del Potro & để thua sau 3 séc 4-6, 7-6(5), 6-7(3).

    Federer kiệt sức sau giải Basel Open 2012
    Tại trận Chung kết Valencia Open 500, tay vợt Ferrer đã đánh bại Dolgopolov với tỷ số 6-1, 3-6, 6-4 để giành danh hiệu thứ 6 trong mùa giải 2012. Có vẻ như suất được tham dự giải cuối năm ATP World Tour Finals đã tiếp thêm cho Ferrer động lực chiến thắng rất lớn.

    Trong trận CK giải WTA Championships tại Istanbul, số 3-WTA Serena Williams vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội để đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại số 2-WTA Maria Sharapova với tỷ số 6-4, 6-3. Dù đã rất cố gắng nhưng tay vợt Nga vẫn không thể chấm dứt chuỗi trận toàn thua trước đối thủ Mỹ kéo dài từ Australian Open 2005 đến nay (9 trận).


    ST

  6. #26

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Cám ơn các điểm tin của bác

  7. #27

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    HIK! ko bảo vệ đc swiss thì mất số 1. ko còn việc gì phải bảo vệ Paris nữa! tập trung nghỉ ngơi và đánh wtf thôi!

  8. #28

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Dù không bảo vệ được danh hiệu VĐ tại Basel nhưng Federer vẫn giữ ngôi số 1-ATP thêm 1 tuần nữa đến 5/11/2012 mới mất vào tay Djokovic Hiện Federer vẫn đang hơn Djokovic 345 điểm trên BXH South African Airways ATP Rankings:

    Tại sao?

    Bởi với việc vào CK tại Basel 2012 thì Federer kiếm thêm được 300 điểm... đồng thời số điểm 500 của chức VĐ Basel 2011 mãi đến tận 5/11/2012 mới mất


    Như vậy phải tới sau giải BNP Paribas Masters (khởi tranh hôm nay) Djokovic mới có thể tiếm ngôi số 1-ATP của Federer, dù Djokovic có thua ngay vòng 2 (vòng 1 được miễn thi đấu) trước người thắng của cặp Verdasco vs Querrey, vì lúc đó số điểm của 2 tay vợt sẽ là:
    Djokovic: 11.665 điểm (11.970 điểm hiện tại - 180 điểm BK Basel 2011 - 180 điểm TK Paris Masters 2011 + 55 điểm vào V2 Paris Masters 2012)
    Federer: 10.815 điểm (12.315 điểm hiện tại - 500 điểm VĐ Basel 2011 - 1000 điểm VĐ Paris Masters 2011)

  9. #29

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    AI CHƠI GIẢI NÀO TUẦN NÀY

    Tuần 44 năm 2012 (29/10 - 04/11/2012) chỉ có 1 giải đấu ATP World Tour đó là giải Masters 1000 tại Paris.
    BNP Paribas Masters: Số 2-ATP Novak Djokovic & số 3-ATP Andy Murray trở lại sau Shanghai Rolex Masters & sẽ là 2 hạt giống cao nhất tại Paris, sau khi số 1-ATP rút lui vào phút chót. Tại Paris cuộc chiến sẽ rất khốc liệt bởi hiện vẫn còn tới 9 tay vợt có khả năng giành 1 trong 2 tấm vé cuối cùng tới dự giải cuối năm Barclays ATP World Tour Finals tại London vào tháng sau, và cả 9 đều đã có mặt ở Paris để chuẩn bị. Tay vợt chủ nhà vào CK tại Paris năm ngoái Jo-Wilfried Tsonga & tay vợt Serbia Janko Tipsarevic hiện đang có ưu thế lớn nhất trong cuộc đua, nhưng những Richard Gasquet, Nicolas Almagro, Juan Monaco, Milos Raonic, John Isner hay Marin Cilic chắc chắn sẽ làm tất cả để ngăn cản họ.

    Dưới đây là vị trí của 9 tay vợt này trên BXH South African Airways ATP Rankings Race To London ngày 28/10/2012)
    8. Jo-Wilfried Tsonga - 3,310 điểm

    9. Janko Tipsarevic - 2,810 điểm

    10. Richard Gasquet - 2,505 điểm

    11. Nicolas Almagro - 2,425 điểm

    12. Juan Monaco - 2,340 điểm

    13. Milos Raonic - 2,290 điểm

    14. John Isner - 2,205 điểm

    15. Marin Cilic - 2,200 điểm

    16. Alexandr Dolgopolov - 1,845 điểm

    CÁC CỘT MỐC CÓ THỂ TRONG SỰ NGHIỆP
    Đơn nam

    Kevin Anderson - 97 trận thắng

    Alexandr Dolgopolov - 94 trận thắng

    Richard Gasquet - 298 trận thắng

    Feliciano Lopez - 296 trận thắng

    Jurgen Melzer - 294 trận thắng

    Kei Nishikori - 98 trận thắng

    Stanislas Wawrinka - 246 trận thắng

    Mikhail Youzhny - 399 trận thắng
    Đôi nam

    Rohan Bopanna - 145 trận thắng

    Mariusz Fyrstenberg - 295 trận thắng

    Lukasz Kubot - 145 trận thắng

    Jurgen Melzer - 244 trận thắng

    Aisam-Ul-Haq Qureshi - 149 trận thắng

    Nenad Zimonjic - 545 trận thắng
    THAY ĐỔI THỨ HẠNG

    Richard Gasquet 12 (+1)

    Milos Raonic 14 (+1) - Cao nhất sự nghiệp

    Alexandr Dolgopolov 18 (+3)

    Jurgen Melzer 30 (+8)

    David Goffin 42 (+3) - Cao nhất sự nghiệp

    Brian Baker 52 (+5) - Cao nhất sự nghiệp

    Grigor Dimitrov 55 (+7)

    Yen-Hsun Lu 59 (+11)

    Paul-Henri Mathieu 64 (+37)

    Ivan Dodig 67 (+43)

    Lleyton Hewitt 81 (+10)
    TAY VỢT ĐÁNG CHÚ Ý
    Jo Wilfried Tsonga: Tay vợt Pháp 27 tuổi đang đứng đầu danh sách dành 1/2 vé còn lại tới Barclays ATP World Tour Finals ở London. Tsonga đã từng vào tới trận CK giải BNP Paribas Masters ở Paris-Bercy năm ngoái (thua Federer) & 3 năm trước đó giành danh hiệu Masters 1000 này sau khi thắng Nalbandian. Năm 2012 này Tsonga có tỷ số thắng-thua là 53-21 & đã có 2 danh hiệu ATP World Tour

  10. #30

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Danh sách các giải thưởng năm 2012 của ATP World Tour Awards, ghi nhận những tay vợt xuất sắc nhất trong nhiều hạng mục của mùa giải.
    Giải thưởng tay vợt & cặp đôi ưa thích nhất do CĐV bầu chọn


    Các bác có thể tham gia bầu chọn cho tay vợt & cặp đôi mà mình thích nhất ở đây:
    http://www.atpworldtour.com/Fans/ATP...ting-2012.aspx
    Giải thưởng tay vợt số 1 đơn nam ATP World Tour 2012 (theo BXH South African Airways ATP Rankings): Novak Djokovic (Serbia)
    Giải thưởng cặp đôi số 1 đôi nam ATP World Tour 2012 (theo BXH ATP Doubles Team Rankings Race To London): Bob Bryan & Mike Bryan
    Giải thưởng Stefan Edberg Sportsmanship Award

    Do CĐV bầu chọn: Tay vợt trong suốt cả mùa giải có thái độ thi đấu chuyên nghiệp nhất & fair-play nhất. Dưới đây là các ƯCV:

    Marin Cilic; Juan Martin del Potro; Roger Federer; David Ferrer
    Giải thưởng Tay vợt tiến bộ nhất trong năm

    Do CĐV bầu chọn: Tay vợt có sự tiến bộ rõ rệt nhất trên BXH cũng như về lối chơi trong suốt cả năm. Dưới đây là các ƯCV (vị trí cuối năm 2011 & vị trí ngày 8/10/2012):

    Jeremy Chardy (103-31); Marinko Matosevic (203-58); Juan Monaco (26-10); Go Soeda (120-55)
    Giải thưởng Tay vợt mới nổi của năm


    Do CĐV bầu chọn: Tay vợt ít tên tuổi có sự thăng tiến vượt bậc trong năm 2012. Dưới đây là các ƯCV (vị trí cuối năm 2011 & vị trí ngày 8/10/2012):

    David Goffin (174-48); Jerzy Janowicz (221-80); Martin Klizan (117-34); Andrey Kuznetsov (222-72)

    Giải thưởng Sự trở lại ấn tượng nhất

    Do CĐV bầu chọn: Tay vợt trở lại sau chấn thương & có thành tích đáng ghi nhận nhất tại các giải đấu ATP World Tour. Dưới đây là các ƯCV (vị trí cuối năm 2011 & vị trí ngày 8/10/2012):

    Brian Baker (456-62); Tommy Haas (205-21); Paul Henri Mathieu (Unr-102); Sam Querrey (93-26)
    Các giải thưởng khác do ATP bầu chọn

    Giải đấu của năm: Lựa chọn các giải đấu chuyên nghiệp nhất, tổ chức tốt nhất, có cơ sở vật chất tốt nhất... Cho mỗi hạng ATP World Tour Masters 1000; ATP World Tour 500; ATP World Tour 250

    Giải nhân quyền Arthur Ashe: Dành cho nhân vật (không bắt buộc là các tay vợt) có đóng góp nhiều nhất cho nhân quyền. Những người đoạt giải này trước đây có James Blake, Roger Federer, Carlos Moya, Nelson Mandela, Arthur Ashe...

    Giải thưởng Ron Bookman Media Excellence Award: Dành cho nhà báo có đóng góp đặc biệt cho Tennis

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •