Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 30
  1. #11

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Nadal đánh hay đến mức mà trước trận quyết đấu với Nole, nhiều chuyên gia đã phải đặt câu hỏi rằng liệu có phải “nhờ” chấn thương đầu gối nặng mà bây giờ anh đánh hay hơn không? Bởi giành tới 9 danh hiệu trong khoảng hơn 6 tháng và sau hơn 7 tháng không cầm vợt để điều trị và phục hồi chấn thương đầu gối là điều mà chưa có tay vợt nào khác làm được trong lịch sử và ngay cả chính Rafa cũng chưa từng “sản xuất” danh hiệu với mật độ khủng khiếp đến thế sau một chấn thương dài hạn trong sự nghiệp của anh.

    Số danh hiệu của Rafa trong năm 2013 nhiều gấp 3 Djokovic (9-3). Số cúp vô địch Grand Slam của Rafa nhiều gấp đôi Nole (12-6). Liệu những con số thống kê ấy có nói trước với chúng ta về một trận chung kết một chiều hay ít ra là không căng thẳng như mọi người chờ đợi? Rất khó nói. Chỉ biết rằng những cuộc chiến Nadal-Djokovic bây giờ đã trở thành “kinh điển”. Khi Federer đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Khi Murray dù thăng tiến nhiều vẫn chưa có độ ổn định cao thì Djokovic và Nadal chính là cuộc chiến đáng xem nhất lúc này.

    Rafa không cần phải chứng tỏ thêm gì nhiều vì thành tích đối đầu của anh với mọi tay vợt tên tuổi khác và những gì anh giành được tự nó đã nói lên tất cả. Còn nếu bạn muốn tìm kiếm bằng chứng cho phong độ ổn định của Djokovic? Hãy xem 3 năm qua anh đứng ở đâu trong thế giới Grand Slam? 12 trận bán kết, 9 trận chung kết và 5 chiếc cúp vô địch cho tới lúc này. Một thành tích mà ngay cả Nadal cũng phải nghiêng mình. Như Wawrinka đã nói sau thất bại trước Nole ở bán kết: “Không phải ngẫu nhiên mà Djokovic là số 1 thế giới”. Phải, không phải ngẫu nhiên mà Nole vẫn đang đứng trên tất cả phần còn lại của ATP, trong đó có Nadal.

  2. #12

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic cho rằng Rafael Nadal chính là ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch US Open 2013.


    Nadal và Djokovic sẽ tạo ra trận đấu "siêu kinh điển"


    Trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2013 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi đó sẽ là cuộc đọ sức của hai tay vợt dày dạn nhất, bản lĩnh nhất, phong độ cao nhất và cũng mạnh nhất thế giới Rafael Nadal và Novak Djokovic.

  3. #13

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Ở giải đấu lần này, trong khi Djokovic gặp không ít thử thách trên đường vào trận chung kết mà đặc biệt là trận bán kết nghẹt thở với Wawrinka thì Nadal lại đi đến trận đấu cuối cùng khá dễ dàng. Với phong độ ấn tượng của mình, Nadal khiến cho đối thủ của anh Djokovic phải cảm thấy lo lắng.


    Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic cho rằng Rafael Nadal chính là ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch US Open 2013. Tay vợt số 1 thế giới nói: “Rafa chiến đấu trong từng đường bóng. Có lẽ là anh ấy đang chơi thứ tennis hay nhất trên các mặt sân cứng. Anh ấy không để thua trận nào trên mặt sân cứng trong năm nay và tất cả chúng ta đều biết rằng trong 7-8 năm qua, mặt sân cứng không phải là mặt sân ưa thích của Nadal. Anh đã dính chấn thương, nhiều lần chấn thương trên mặt sân này. Nhưng bây giờ anh rất sung sức".


    “Nadal đã nghỉ đấu 7 tháng nhưng chỉ để thua 3 trận từ khi trở lại. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy là tay vợt xuất sắc nhất vào lúc này. Nadal rất tự tin. Nhưng tôi biết phải đánh với anh ấy như thế nào. Mặt sân cứng là mặt sân tôi chơi thành công nhất. Tôi đã đấu với Rafa hai lần ở chung kết US Open và biết mình cần phải làm gì”.

  4. #14

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Rafael Nadal và Novak Djokovic đã có tới 36 lần gặp nhau và lợi thế nghiêng về Nadal với tỉ số 21/15. Thế nhưng, Djokovic từng buộc Nadal phải mất đến năm ván mới thắng nổi trên mặt sân đất nện mà anh đang là vua tại Roland Garros năm nay. Nhưng chính Djokovic đã chấm dứt sự thống trị của Nadal trên mặt sân Monte Carlo.

  5. #15

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Bác Dung Ben Cat đang spam bài hay sao ạ, những bài này đã cũ quá rồi mà ?

  6. #16

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    I like him

  7. #17

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Rafael Nadal đăng quang ở Madrid Masters 2014

    Cho dù danh hiệu vô địch được quyết định từ sự rút lui do chấn thương của Kei Nishikori, nỗ lực của đương kim vô địch Rafa Nadal trong trận chung kết là không thể phủ nhận. Niềm vui chiến thắng của Nadal vì thế cũng rất đáng được trân trọng.

    Chứng kiến màn trình diễn của Kei Nishikori ở giải đấu này, của chính anh và Santiago Giraldo ở giải Barcelona Open, hay của Stanislas Wawrinka tại Mone Carlo Masters, người hâm mộ không thể không đồng ý với quan điểm, rằng “thời” của “tập đoàn Tây Ban Nha” thống trị các giải đấu trên mặt sân đất nện có lẽ đã gần đến điểm kết thúc. Khi ngay cả “vua” Rafa Nadal bị thất thế ngay chính mảnh đất màu mỡ từng làm nên tên tuổi và sự nghiệp của mình, cũng cần có cái nhìn tích cực khác về cuộc chơi này.


    Nishikori dễ dàng giành chiến thắng ván mở màn

    Cũng chính từ màn trình diễn của Kei Nishikori, người ta lấy làm tiếc khi tay vợt Nhật Bản này không thể đi đến cùng, chinh phục trọn vẹn Madrid Open lần này. Có lẽ sau Novak Djokovic, chỉ Nishikori mới đủ sức buộc Nadal phải vất vả bằng lối đánh hợp lý, tinh tế và đặc biệt hiệu quả. Không sở hữu các cú giao bóng đầy uy lực, cũng không có đòn sở trường là những cú đánh trái hoặc thuận tay hiểm hóc từ cuối sân, “vũ khí” của Nishikori là các pha đánh trả đạt độ chính xác cực cao, có thể là cú đánh chéo sân nhanh, mạnh, bất ngờ hoặc cú dọc dây làm chính đối thủ phải ngẩn người đón nhận. Những cú giao bóng một đạt tỉ lệ chính xác thường xuyên lên đến trên 75% cũng là một thế mạnh khác, giúp một tay vợt châu Á có hình thể khiêm tốn như Nishikori không quá mất sức cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng giờ.


    Nadal khó khăn để đối đầu với Nishikori

    Trở lại với trận chung kết… Với bàn cầm giao bóng ăn điểm trắng đầu trận, Nadal tưởng chừng có thể lấn át đối thủ người Nhật Bản. Tuy nhiên, với việc mất break ngay bàn cầm giao bóng tiếp theo, Nadal như chiếc xe tuột xích, trôi ngược về điểm xuất phát và thua nhanh 2-6 chỉ trong vòng 34 phút!


    Chấn thương phải bỏ cuộc, Nishikori được đối thủ trân trọng màn trình diễn tuyệt vời

    Tay vợt số 1 thế giới tiếp tục bị Nishikori “hành hạ” ở ván đấu tiếp theo khi anh tiếp tục mất điểm ở bàn cầm giao bóng thứ nhất. Nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt sau đó của Nadal giúp trận đấu trở nên hết sức hấp dẫn với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho “công dân danh dự” Rafa Nadal, danh hiệu mà anh vừa được nhận trước khi tham dự giải đấu này. Khi điểm số 4-3 nghiêng về Nishikori, tay vợt Nhật Bản bị tái phát chấn thương lưng như ở trận bán kết nhưng lần này, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc trên sân, Nishikori xuống tay hẳn và không theo nổi những pha bóng nhanh của Nadal. Nishikori mất liền ba bàn và để cho Nadal thắng lại 6-4 ở ván đấu này.


    Nỗi buồn Nishikori, niềm vui Nadal

    Không thể khác hơn khi Nadal dễ dàng vượt lên trước ở ván quyết định với ba bàn thắng liên tiếp. Nishikori tuyên bố bỏ cuộc, trao chiến thắng cho tay vợt chủ nhà trong cảm xúc lẫn lộn của người hâm mộ. Một cuộc lật đổ đã không đến nhưng tương lai đang rộng mở cho chàng trai 24 tuổi người Nhật Bản lần đầu góp mặt trong Top 10 thế giới từ chính giải đấu đáng nhớ này.


    Hoàng hậu Sofia trao cúp cho hai tay vợt dự trận chung kết

    Đây là chiến thắng thứ tư của Nadal tại Madrid Open, giúp anh bổ sung danh hiệu thứ 63 trong sự nghiệp vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình. Về lý thuyết, Nadal có thể san bằng kỷ lục 46 chức vô địch trên mặt sân đất nện với “kỷ lục gia” Guillermo Vilas nếu bảo vệ thành công ngôi vị của mình tại Rome Open khai diễn từ 11-5 và giải Pháp mở rộng sắp tới. Tuy nhiên, với những gì thể hiện suốt ba giải đấu quan trọng ở Monte Carlo, Barcelona và Madrid, người hâm mộ bắt đầu phải lo lắng với phong độ của “vua sân đất” Rafa Nadal.


    Lần thứ tư đăng quang ở Madrid Open

  8. #18

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Bò tót Nadal dành lần thứ tư vô địch giải đấu...

    Chúc mừng tinh thấn thép...Nadal

    Chia sẻ nổi buồn đầy thất vọng của chú nhóc sứ sở Hoa Anh đào...nhưng cũng xin chúc mừng đã lọt vào top 10 thế giới...

    Chào tạm biệt giải Mutua Madrid 2014...

  9. #19

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Hoang Sang
    I like him
    I like him too , mr. Nishikori .

    Nadal tý nữa thì ôm hận trước anh này

  10. #20
    Đúng là Nadal đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •