Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1

    Federer vẫn trắng tay từ đầu mùa: 'Tàu tốc hành' đã hết thời?

    Thất bại chóng vánh tại chung kết Rome Masters 2013 trước Rafael Nadal khiến người hâm mộ Federer không khỏi lo lắng về phong độ của anh. Có một thực tế đáng buồn: Từ đầu năm đến giờ, Federer hoàn toàn trắng tay trên mọi mặt trận. Phải chăng dấu hiệu tuổi tác đang đè nặng lên anh?

    Federer đã bộc lộ dấu ấn tuổi tác.


    Tuổi thọ trong quần vợt thường ngắn hơn bóng đá khá nhiều vì tần suất di chuyển, mật độ thi đấu dày đặc khiến thể lực của các tay vợt thường bị hao tốn và nhanh xuống dốc hơn.
    Dấu ấn tuổi tác

    Tháng 8 này, Federer sẽ tròn 32 tuổi, sẽ ở vào thời điểm thích hợp để nghĩ đến một cuộc chia tay trên đỉnh cao. Với tình hình phong độ hiện nay, sẽ khó có khả năng xảy ra một cuộc hồi xuân khác mang thương hiệu “tàu tốc hành”, nhất là khi các đối thủ của anh ngày càng tiến bộ hơn. Trên mặt sân đất nện, Nadal luôn là nỗi ám ảnh lớn của Federer. Ngay cả việc giành ngôi vô địch Roland Garros năm 2009 của Federer cũng là nhờ vào việc Nadal bị loại sớm trước Robin Soderling, chứ anh không hoàn toàn đánh bại trực tiếp “ông vua đất nện”.

    Ở một khía cạnh khác, Andy Murray, Novak Djokovic đều căng tràn sức trẻ, nhiệt huyết và khát khao thi đấu chinh phục mọi vinh quang, thứ mà Federer chắc chắn kém hơn vì anh đã gần như có tất cả. Thật vậy, kỷ lục về số lần giành Grand Slam (17 danh hiệu), kỷ lục về thời gian đứng trên ngôi vị số 1 thế giới (302 tuần)…Nếu Federer có chia tay quần vợt bây giờ, chắc chắn sẽ để lại vô vàn tiếc nuối và lưu luyến đối với người hâm mộ anh trên toàn thế giới. Nhưng điều đó sẽ khiến họ vui hơn vì anh sẽ ra đi với tư thế ngẩng cao đầu, hơn là hình ảnh một “tàu tốc hành” thất bại, tay trắng như những gì đang diễn ra.

    Sự sa sút của Federer đã bộc lộ từ thất bại tại tứ kết US Open 2012 trước Tomas Berdych. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Federer không lọt vào vòng bán kết ở Flushing Meadows, nơi anh từng thống trị suốt từ năm 2004 đến 2008.
    Đã từng hồi xuân, nhưng...

    Đã năm lần bảy lượt, Federer khiến người ta nghĩ rằng anh đã “hết thời”, rồi sau đó lại thực hiện những cú “hồi xuân” ngoạn mục. Đỉnh điểm là việc mất danh hiệu số 1 thế giới vào tay Nadal trong thời gian dài nhưng hàng năm, Federer vẫn thâu tóm những danh hiệu lớn trong đó đặc biệt phải nhắc lại về Roland Garros năm 2009, chiếc cúp vô địch Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp của anh. Hồi đầu năm ngoái, Federer cũng vẫn tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng. Anh giành nhiều sự chú ý sau khi giành danh hiệu ở Indian Wells lần thứ 4 đồng thời là cúp vô địch thứ 3 kể từ đầu năm 2012 tới đó của “tàu tốc hành” sau Dubai Championship, Rotterdam Open.

    Điều đó đã đi ngược với dự đoán của số đông, bởi đấy là thời điểm mà Novak Djokovic đang gây “bão”. Nole thống trị suốt năm 2011, mở màn mùa giải 2012 bằng chức vô địch Australian Open. Thế nhưng những gì diễn ra sau đó lại nghiêng hẳn về Federer. Thời điểm đó, anh được đánh giá là tay vợt ổn định nhất, xếp trên những cái tên còn lại trong tốp 4 như Djokovic, Murray, Nadal. Trong năm đó, anh cũng giành thêm ngôi vô địch Wimbledon và lọt vào chung kết Olympic London Động lực lúc đó của Federer đến từ những chức vô địch ở các giải đấu bên lề để tạo cú chạy đà hoàn hảo

    Nhưng có vẻ lần này sẽ khó có một cuộc xuân sắc tương tự. Federer cần chấp nhận sự thật là anh đã hơi “quá tuổi”. Cuối mùa này, một loạt ngôi sao bóng đá cũng giải nghệ: từ David Beckham, Sir Alex Ferguson, Jamie Carragher, Michael Owen, Paul Scholes, Phill Neville, Mark van Bommel... Phải chăng, “đã đến lúc nói lên câu giã từ”, Federer?


    Federer sợ nhất Nadal

    Với chiến thắng tại Rome hôm Chủ Nhật, Nadal đã nâng thành tích đối đầu với Federer lên tỉ số 20-10. Trong đó, tỉ số thắng thua riêng trên mặt sân đất nện là 13-2, con số quá cách biệt.

    Điều này đồng nghĩa với việc Federer là tay vợt bị Nadal đánh bại nhiều nhất trong lịch sử. Trong suốt sự nghiệp của mình, Federer cũng chưa bao giờ thua ai nhiều tới thế. Trước khi trận chung kết diễn ra, Federer, David Ferrer, Novak Djokovic cùng thua Nadal 19 trận trong tất cả các lần đối đầu nhưng đến giờ, Federer là “số 1”.

    Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp 12 năm trước, Nadal đã lập được rất nhiều kỷ lục trước những tay vợt tốp đầu. Dưới đây là thống kê những tay vợt bị Nadal đánh bại nhiều nhất.

    TT&VH

  2. #2

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Dưới đây là thống kê những tay vợt bị Nadal đánh bại nhiều nhất...

    Chưa thấy bác ơi!

  3. #3
    Fed nghỉ hết năm. Sang năm đã 36 tuổi. Và sẽ sớm giải nghệ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •