Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 40
  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    Dễ ẹt, kêu CSGT.vn dùng súng bắn tốc độ bắn vào quả bóng lúc đang bay là có ngay tốc độ í mà, khà khà
    Biết là dùng máy tốc độ để đo rùi! Nhưng người ta nói 200km/h là vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất hay vận tốc lúc ra khỏi vợt,...?

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi yonexman
    Biết là dùng máy tốc độ để đo rùi! Nhưng người ta nói 200km/h là vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất hay vận tốc lúc ra khỏi vợt,...?
    Anh CSGT bắn sẽ không phải là anh CSGT phạt mà là 1 anh CSGT khác cách đó không xa. Để phạt có kết quả phải có điểm bắt đầu (anh bắn) và điểm kết thúc (anh phạt) "tốt". Nếu anh phạt lơ đễnh để đối tượng bay khỏi tầm thì xem như thất bại cả lũ, hic hic

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    Anh CSGT bắn sẽ không phải là anh CSGT phạt mà là 1 anh CSGT khác cách đó không xa. Để phạt có kết quả phải có điểm bắt đầu (anh bắn) và điểm kết thúc (anh phạt) "tốt". Nếu anh phạt lơ đễnh để đối tượng bay khỏi tầm thì xem như thất bại cả lũ, hic hic
    Kekekeke...hèn gì dạo ni anh BX chuyển sang đi xe đạp để đỡ bị mấy ông này làm phiền

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    Anh CSGT bắn sẽ không phải là anh CSGT phạt mà là 1 anh CSGT khác cách đó không xa. Để phạt có kết quả phải có điểm bắt đầu (anh bắn) và điểm kết thúc (anh phạt) "tốt". Nếu anh phạt lơ đễnh để đối tượng bay khỏi tầm thì xem như thất bại cả lũ, hic hic
    Nếu tính như CSGT thì sẽ lấy vận tốc nhanh nhất! keke

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi yonexman
    Nếu tính như CSGT thì sẽ lấy vận tốc nhanh nhất! keke
    Hì, bác dân IT, viết cho cái lập trình theo dõi quỹ đạo trái bóng. Phần mềm ghi nhận điểm bắt đầu và kết thúc bằng sóng âm (hoặc cách khác tương tự, tùy bác). Xong bác cài vào điện thoại hay máy tính bảng, vác vào sân, đặt ở vị trí cố định sao cho camera lấy được toàn bộ quỹ đạo bóng từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc, thử tính tốc độ trung bình.

    Mang kết quả so sánh với mấy cái máy bắn bóng chất lượng cao có ở VN trước khi có điều kiện đi xem giải quốc tế để so sánh trực tiếp.

    Sau khi có kết quả so sánh mà ko chính xác sẽ làm phép thử thứ 1 hoặc 2 hoặc 4,

  7. #7
    Nói chơi thế thôi chứ bác làm siêng vào đọc mấy cái pocket speed (velocity pocket) sẽ biết nó tính như thế nào

  8. #8

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    Hì, bác dân IT, viết cho cái lập trình theo dõi quỹ đạo trái bóng. Phần mềm ghi nhận điểm bắt đầu và kết thúc bằng sóng âm (hoặc cách khác tương tự, tùy bác). Xong bác cài vào điện thoại hay máy tính bảng, vác vào sân, đặt ở vị trí cố định sao cho camera lấy được toàn bộ quỹ đạo bóng từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc, thử tính tốc độ trung bình.

    Mang kết quả so sánh với mấy cái máy bắn bóng chất lượng cao có ở VN trước khi có điều kiện đi xem giải quốc tế để so sánh trực tiếp.

    Sau khi có kết quả so sánh mà ko chính xác sẽ làm phép thử thứ 1 hoặc 2 hoặc 4,
    Theo những thông tin em search được trên Internet thì:

    - Nguyên tắc đo: giống súng bắn tốc độ của CSGT - sử dụng nguyên lý Doppler.

    - Vị trí đặt máy: phía sau VĐV. Tuy nhiên, nếu em nhớ không nhầm thì trước đây XPM có mang 1 cái máy đo tốc độ ra sân thì lại gắn ở trên lưới!?

    - Thời điểm đo: ngay sau khi bóng rời khỏi vợt.

  9. #9
    Theo e thì...mấy a rảnh quá

    Còn về chuyên môn thì e bàn tí: vận tốc quả bóng hiển thị trên màn hình là vận tốc tức thời lúc máy đo đc và thường thì người ta đo vận tốc ban đầu vì đó là vận tốc lớn nhất.

    Nói về vật lý tí: khi bóng rời vợt thì lực tác động lên quả bóng chỉ có trọng lực của quả bóng và lực cản của ko khí do đó bóng sẽ di chuyển chậm dần đều (theo phương nằm ngang). Bởi vậy vận tốc quả bóng lúc rời vợt là vận tốc lớn nhất, chính vì vậy ko có thằng điên nào đi đo vận tốc quả bóng ở thời điểm khác, haaaaa

  10. #10

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Vote 1 phiếu cho vận tốc cao nhất ( tức là vận tốc tại thời điểm đầu tiên mà camera/radar bắt được sự chuyển động cực đại của trái banh).

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •