Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 40 của 40
  1. #31

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trong đánh đôi chuyên nghiệp thường thấy các đôi ra ám hiệu cho nhau. Bác nào biết vụ này thông não giúp em nhé:

    - Nắm bàn tay và giơ ngón cái

    - Xòe cả bàn tay

    - Nắm tay lại

    ?????

  2. #32

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trong đánh đôi chuyên nghiệp thường thấy các đôi ra ám hiệu cho nhau. Bác nào biết vụ này thông não giúp em nhé:

    - Nắm bàn tay và giơ ngón cái

    - Xòe cả bàn tay

    - Nắm tay lại

    ?????

  3. #33

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Chủ đề hay, có làm được không là việc khác

  4. #34

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Chủ đề hay, có làm được không là việc khác

  5. #35

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    bài viêt hayq ua

  6. #36

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    bài viêt hayq ua

  7. #37

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Trong chiến thuật đánh đôi, khu vực cần bảo vệ và không gian di chuyển của người đứng lưới (Server's partner) liên quan rất nhiều đến kết quả của cú giao bóng.

    Tuy nhiên việc di chuyển trên lưới thế nào, khi nào và từ đâu tới đâu lại là một chủ đề ít có thầy nào hướng dẫn. Đa phần với tennis phong trào, việc lên đứng lưới hầu như được hiểu với việc "ông cứ ôm dây đấy cho tôi" hoặc đứng chờ bóng "mớm cơm cho tù".

    Đôi khi partner "lá chanh" 1 quả bóng ngon ăn của người đứng phông, và nếu đỡ hỏng thì khó tránh khỏi bị người giao bóng cằn nhằn. Vậy phân công trách nhiệm và vị trí đứng của partner thế nào là hợp lý và an toàn?

    Em tìm thấy câu trả lời cho các bác (và cả em ) qua clip sau đây (không áp dụng với những bác footwork ngon và phản xạ quá giỏi đến mức phông không có việc gì làm) về phạm vi di chuyển ngang trong 2 trường hợp người trả giao bóng đứng ở góc sân (các điểm P1) hoặc di chuyển vào giữa (các điểm P2).
    Quy ước sử dụng trong clip:

    S - Server (người giao bóng)

    SP - Server partner (partner của người giao bóng)

    R - Returner (người trả giao bóng)

    RP - Return Partner (partner của người trả giao bóng)

    BP - Begining Position: vị trí xuất phát lên lưới của SP

    P2 - các vị trí khép góc khi R đứng ở giữa sân
    <div style="text-align: center;">
    BP - Begining Position

    Sau khi S giao bóng, SP sẽ tiến lên chiếm vị trí P1 hoặc P2 như thoả thuận với S trước lúc giao bóng. Trên TV, ta hay thấy các cô chú prồ hay thì thào với nhau trước mỗi cú giao bóng có lẽ cũng gồm cả vụ thoả thuận này. SP đứng ở vị trí BP làm cho R không đoán được cú serve của S sẽ vào đâu.

    Việc có cảm giác bóng để xác định được đường bóng trả lại có thuộc trách nhiệm đỡ của mình hay không phụ thuộc nhiều vào giờ bay. Với các bác chưa nhiều kinh nghiệm đứng lưới thì cứ đảm nhiệm tốt dây gần mình nhất là ổn rồi, nhưng ra sân nên lưu ý đến P1 & P2, dần dần sẽ có cảm giác.</div> </div> </div> </div>Thanks bác

  8. #38

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Trong chiến thuật đánh đôi, khu vực cần bảo vệ và không gian di chuyển của người đứng lưới (Server's partner) liên quan rất nhiều đến kết quả của cú giao bóng.

    Tuy nhiên việc di chuyển trên lưới thế nào, khi nào và từ đâu tới đâu lại là một chủ đề ít có thầy nào hướng dẫn. Đa phần với tennis phong trào, việc lên đứng lưới hầu như được hiểu với việc "ông cứ ôm dây đấy cho tôi" hoặc đứng chờ bóng "mớm cơm cho tù".

    Đôi khi partner "lá chanh" 1 quả bóng ngon ăn của người đứng phông, và nếu đỡ hỏng thì khó tránh khỏi bị người giao bóng cằn nhằn. Vậy phân công trách nhiệm và vị trí đứng của partner thế nào là hợp lý và an toàn?

    Em tìm thấy câu trả lời cho các bác (và cả em ) qua clip sau đây (không áp dụng với những bác footwork ngon và phản xạ quá giỏi đến mức phông không có việc gì làm) về phạm vi di chuyển ngang trong 2 trường hợp người trả giao bóng đứng ở góc sân (các điểm P1) hoặc di chuyển vào giữa (các điểm P2).
    Quy ước sử dụng trong clip:

    S - Server (người giao bóng)

    SP - Server partner (partner của người giao bóng)

    R - Returner (người trả giao bóng)

    RP - Return Partner (partner của người trả giao bóng)

    BP - Begining Position: vị trí xuất phát lên lưới của SP

    P2 - các vị trí khép góc khi R đứng ở giữa sân
    <div style="text-align: center;">
    BP - Begining Position

    Sau khi S giao bóng, SP sẽ tiến lên chiếm vị trí P1 hoặc P2 như thoả thuận với S trước lúc giao bóng. Trên TV, ta hay thấy các cô chú prồ hay thì thào với nhau trước mỗi cú giao bóng có lẽ cũng gồm cả vụ thoả thuận này. SP đứng ở vị trí BP làm cho R không đoán được cú serve của S sẽ vào đâu.

    Việc có cảm giác bóng để xác định được đường bóng trả lại có thuộc trách nhiệm đỡ của mình hay không phụ thuộc nhiều vào giờ bay. Với các bác chưa nhiều kinh nghiệm đứng lưới thì cứ đảm nhiệm tốt dây gần mình nhất là ổn rồi, nhưng ra sân nên lưu ý đến P1 & P2, dần dần sẽ có cảm giác.</div> </div> </div> </div>Thanks bác

  9. #39
    Cảm ơn bạn đã có một bài viết hay, qua đó bạn đã phân tích khá hay về vị trí đứng trong thi đấu đôi

  10. #40

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    cảm ơn bạn nhiều

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •