Ly hôn là một quyết định mà chắc chắn bất kì ai cũng không mong muốn xảy ra. Để tránh được các vấn đề phát sinh đó, bạn cần phải có kiến thức đầy đủ về quy trình cũng như thủ tục ly hôn đúng chuẩn theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn một số thông tin quan trọng về thủ tục ly hôn hiện nay.

>>> Xem thêm : chi phí ly hôn - Những giấy tờ quan trọng cần phải có cho thủ tục ly hôn

Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều hạnh phúc nhưng cũng khó có thể tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh khó lường trước. Nếu cả hai vợ chồng đều không thể đưa ra một giải pháp giải quyết mâu thuẫn, ly hôn chính là sự lựa chọn cuối cùng của họ. Tòa án sẽ giải quyết vấn đề ly hôn theo hai trường hợp là vợ chồng đồng thuận ly hôn và vợ chồng không đồng thuận ly hôn.
Trong trường hợp vợ chồng không đồng thuận ly hôn thì vấn đề giải quyết ly hôn có thể mất nhiều thời gian. Đây được gọi là thủ tục đơn phương ly hôn. Tòa án sẽ dựa vào đơn ly hôn của người gửi để quyết định có chấp nhận hay bác bỏ đơn ly hôn đó. Nếu đơn ly hôn bị tòa án bác bỏ thì phải tới 1 năm sau mới được gửi lại đơn ly hôn để giải quyết.

Môi trường sống, thu nhập hàng tháng, nơi ở, thời gian làm việc và hành vi của bạn chính là các điều kiện tất yếu bạn phải đáp ứng tốt. Có như vậy thì bạn mới có thể giành quyền trực tiếp nuô con. Tòa án sẽ xem xét và dựa trên các tiêu chính là những yếu tố tiên quyết việc bạn có thể giành quyền nuôi con hay không. Tòa án sẽ dựa trên các tiêu chí đó để của định cha hay mẹ mới là người có khả năng mang đến cuộc sống tốt hơn cho con cái.

Chắc hẳn bạn cũng đang thắc mắc việc ly hôn có cần phải nộp phí hay không? Câu trả lời của chúng tôi là cần phải nộp án phí cho tòa án. Mỗi một đơn ly hôn thì người khởi kiện phải đóng 300.000 đồng án phí cho trường hợp không yêu cầu phân chia tài sản. Còn nếu trong trường hợp có yêu cầu chia tài sản thì án phí sẽ phụ thuộc vào giá trị yêu cầu.

Nếu bạn đang mong muốn tìm đến một văn phòng tư vấn ly hôn uy tín thì đừng bỏ qua văn phòng Luật Trí Nam. Là một văn phòng luật uy tín hàng đầu với trách nhiệm cao, chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng vấn đề ly hôn. Nếu bạn có nhu cầu thì đừng ngần ngại liên lạc qua hotline 0934 345 745 để được đội ngũ nhân viên tư vấn.Thông qua bài viết, hy vọng đã giải đáp phần nào thắc mắc của bạn về thủ tục ly hôn.

>>> Xem thêm : dịch vụ ly hôn trọn gói - Ly hôn có thật là sự giải thoát cho vợ chồng khi mâu thuẫn?