đầu năm 2021, thị trường Bất Động Sản Cần Thơ ra mắt sống động với khá nhiều dự án công trình khu đô thị được đầu tư và phát triển. Lý Do dẫn mang lại sự “bùng nổ” này là một vùng đất sạch và nhiều dự án công trình cơ sở quan trọng sắp đến đi trong vận hành, đóng góp phần tạo sức bật cho môi trường này.

bên cạnh đó, vùng ĐBSCL nói cộng đồng cũng như Cần Thơ nói riêng có được mối liên hệ rất lớn của Chính phủ. đi theo đó, Bộ giao thông vận tải kế hoạch xây dựng cũng như đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong địa điểm ĐBSCL với 39 dự án công trình đầu tư trong bốn lĩnh vực: đường bộ, hàng hải, con đường thủy trong nước và hàng không cùng với tổng mức đầu tư tầm 118.209 tỷ VNĐ. điều này tạo nên động lực xúc tiến phát triển kinh tế tài chính xã hội tại địa phương.

sau đây khi là các dự án cơ sở quan trọng đóng góp thêm phần không giảm sức bật mang đến thị trường Bất Động Sản trên Cần Thơ:

đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ xây dựng đạt rộng 75% lượng, tuyến chính dài hơn 51 Km đã thông, kết nối với con đường đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương. Việc thông đường cao tốc từ TP.HCM cho Mỹ Thuận, thời điểm dịch chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Mỹ Thuận đc rút ngắn còn tầm 1 tiếng 45 phút so với 3 tiếng đi trên Quốc lộ 1 như ngày nay. Khi cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được khởi công, hoàn thiện sẽ kết nối cùng với con đường cao tốc này, nhằm thông tuyến cao tốc từ Thành phố mang tên Bác mang lại Thủ phủ miền Tây.
bài viết liên quan : https://bacmientay.vn/khu-do-thi-hung-phu-ben-tre.html

đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dài gần 23 Km, dự án có tổng mức đầu tư rộng 4.800 tỷ VNĐ, do Bộ GTVT cai quản đầu tư. cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được thiết kế 6 làn xe, bề rộng nền con đường 32m. tuyến cao tốc sẽ cơ bản hoàn thiện trong năm 2022, ứng dụng khai quật tất cả giai đoạn một trong năm 2023. dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ thuộc tổng thể trục đường cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ cũng như là một bộ phận của trục cao tốc Bắc – Nam mặt Đông, cũng được Thủ tướng phê duyệt thiết kế liên quan năm 2010.

cao tốc Cần Thơ – Bạc Liêu – Cà Mau

dự án tuyến đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau thuộc tập hợp đường cao tốc mặt Nam cũng như là một 2 đường trục dọc trong khu vực ĐBSCL. Việc dự án thiết kế mới tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau góp thêm phần hoàn toàn mạng lưới giao thông địa điểm, kết nối nhiều nội khu kinh tế, khu đô thị mới cũng như đầu mối giao thông (cảng hàng chưa, cảng sông, cảng biển) tại địa bàn những tỉnh – thành phố Hồ Chí Minh giống như Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu. đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau để giúp đỡ giảm áp lực cơ sở giao thông đến Quốc lộ 1 hiện tại hữu vốn đang quá tải.

Cầu Mỹ Thuận 2

Cầu Mỹ Thuận 2 là công trình tham gia đoạn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cũng như cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. dự án công trình đang trong thời điểm dự án, xây dựng, dự định ứng dụng sử dụng trong năm 2023. Cầu Mỹ Thuận 2 khi là công trình xây dựng do nước ta quy hoạch quy hoạch cũng như xây dựng. dự án xuất hiện tổng vốn dự án hơn 5.000 tỉ đồng từ nguồn vốn Ngân sách chi tiêu, dự định hoàn thiện vào năm 2023. đồng thời tuyến đường đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ hóa thành động lực rộng lớn, tạo ra điều kiện để địa điểm ĐBSCL nói cộng đồng cũng như tỉnh Cần Thơ nói riêng đi lên nền tài chính, công nghiệp và phục vụ.
tìm hiểu thêm : https://bantin24h.org/bds/du-an/khu-do-thi-hung-phu-ben-tre

đô thị nội khu TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ

UBND TP.HCM Cần Thơ vừa ban hành quyết định số 124/QĐ-UBND về sự phê duyệt Đồ án thiết kế phân trung tâm tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, đến năm 2030, góc nhìn mang lại năm 2050. theo ra quyết định này, khu đô thị truyền thống Ninh Kiều – Bình Thủy thuộc khu đô thị nội khu của TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ, là một trong trung tâm kinh tế, đầu mối trọng điểm về hạ tầng giao thông vận tải nội chốn cũng như liên vận quốc tế.

rất có thể nhìn thấy cùng với sự phát triển ăn nhập cơ sở cơ sở giao thông khu đô thị trên Cần Thơ đã làm đẩy cao giá trị BĐS của khu vực này. đi theo chiều trái lại môi trường Bất Động Sản Nhà Đất đã và đang được có các đóng rất lớn vào sự tiến lên của TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ, làm cho xong nhu cầu về nhà sống đa dạng mang lại cư dân cũng như đóng góp thêm phần tạo nên bộ mặt đô thị hóa mang đến thành phố, biến thành động lực đến nền kinh tế địa phương đi lên lớn mạnh. nổi bật trong số nhiều đô thị, đại đô thị tại Cần Thơ phải nhắc đến trung tâm đại đô thị ngôi sao sáng – Stella Mega City.

Đại đô thị ngôi sao sáng – Stella Mega City được phát triển bởi công ty lớn KITA Group, có độ lớn 150 ha với tổng ngân sách dự án rộng 10.000 tỷ việt nam đồng, được quy hoạch nhất quán với tương đối nhiều phân khu tính năng và chuỗi ích lợi chất lượng cao như thương mại – giải trí, hệ thống khu trường học liên cấp cho, trung tâm phố đi dạo, học viện chuyên nghành Golf… Stella Mega City cách cảng hàng không nước ngoài Cần Thơ chỉ hơn 3 phút di dời.