Gửi bởi
Tomcatvn
Thật ra bản chất cũng không có gì là khác thường cả, chỉ có điều phải làm đúng cách, đủ bộ thôi. Thông thường giao flat thì không cần phải đủ các độg tác đó vẫn tương đối mạnh, nhưng để thật mạnh thì cũng phải tuân thủ các nguyên tắc phát lực y chang như kick serve.
Điểm khác biệt giữa flat và kick:
- Điểm tiếp xúc banh trong quỹ đạo vung vợt, Flat tiếp xúc ở đỉnh hoặc sau đỉnh 1 chút, lúc vợt đang đi ngang hoặc hơi xuống. Kick bắt buộc tiếp xúc lúc vợt đang đi lên, không nhất thiết phải cao nhất trong tầm với
- Phương vung khủy tay và mặt vợt, Flat vung thằng về hướng mục tiêu - mặt vợt xoay vuông với phương để hướng về mục tiêu, Kick vung lệch so với mục tiêu, mặt vợt lệch với phương 1 góc, hướng về mục tiêu
Hệ quả của các nguyên tắc vật lý trên là:
- Tung banh: Flat tung trước người, Kick tung trên đầu hoặc gần sát người
- Thế đứng: Flat có thể đứng hơi vuông với baseline, Kick thì phải xoay ngang nhiều hơn
- Lực: Flat mạnh hơn Kick rất nhiều do tốc độ đầu vợt cao hơn
- Việc nhảy người phải đồng bộ với cơ thể hoặc không cần nhảy vẫn có thể kick được. Quan trọng trong việc nhảy người là cho phép vai xoay một cách dễ dàng
- Do kick serve không đủ lực, nên cần sử dụng thêm lưng để tăng lực cho cho kick, khó phát lực mạnh khi không cong chân, ưỡn ngực, xoay vai đúng cách. Đây chính là lý do làm kick serve có cảm giác khó tập hơn Flat...Nếu Flat đúng cách thì cũng khó như kick, Flat phủi thỉ không cần vẫn có lực tương đối.
Ngoài việc sử dụng những nguyên liệu chất lượng và dịch vụ tốt nhất, Tre Nghệ còn mang đến cho mỗi công trình những "gia vị" đặc biệt. Đó là trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng, từ việc lên kế hoạch...
Thiết Kế Đẳng Cấp, Xây Dựng Tinh Thần: Dịch Vụ Tận Tâm ở Bà Rịa - Vũng Tàu