Đọc thêm: https://worldcup888.com/parma-vs-juv...0-12-2020.html
Eden Hazard tập luyện trở lại
Sau thành công ở mùa giải 2017/18, Real Madrid đã có sự xáo trộn rất lớn khi HLV Zinedine Zidane ra đi và Cristiano Ronaldo cũng chia tay Kền Kền Trắng. Khi ấy, Julen Lopetegui đã được mời về từ ĐTQG Tây Ban Nha, đồng thời tạo nên thương vụ khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực. Nhưng cuối cùng, cựu thuyền trưởng FC Porto đã không thể trụ lại được lâu.
Khi không còn giữ được sự kiên nhẫn, Los Blancos lại có nước đi táo bạo đó chính là mời "Zizou" trở lại với chiếc ghế nóng. Ba chức vô địch Champions League mà chiến lược gia người Pháp có được cùng CLB hoàng gia Tây Ban Nha là thành tích vô tiền khoáng hậu. Và ở đó, bộ ba ở hàng tiền vệ đã góp công rất lớn giúp cho đội chủ sân Santiago Bernabeu bước lên đỉnh vinh quang.

Hàng tiền vệ của Real Madrid là sự dung hòa giữa chất thép, điềm tĩnh và sáng tạo.
Dù vậy, thời gian thì chẳng chừa một ai. Đã có những tín hiệu khiến CĐV Real Madrid lo lắng về "linh hồn" nơi tuyến giữa của đội nhà. Luka Modric sau màn trình diễn đẳng cấp ở World Cup 2018 bắt đầu bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác. Thậm chí, từng có thời điểm anh được Inter Milan liên hệ và đang trên đà chia tay La Liga để chuyển sang Serie A chơi bóng.


Trong khi đó, những dư âm từ giải đấu thất bại của ĐT Đức trên đất Nga có lẽ vẫn còn đọng lại nơi Toni Kroos. Và cuối cùng là cái tên Casemiro - người từng bị xem là xuống phong độ khi không còn cho thấy sự chắc chắn như thường lệ. Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng, ba cái tên kể trên là những nhân tố quyết định thành bại của CLB hoàng gia Tây Ban Nha.
Câu chuyện ở đầu mùa giải 2020/21 này là minh chứng cho điều đó. Thêm một lần nữa, người ta phải ngao ngán khi cả Luka Modric và Casemiro đều cho thấy bộ mặt đáng thất vọng. Đó là lý do HLV Zinedine Zidane phải đặt niềm tin vào Federico Valverde. Ngoài ra, Martin Odegaard cũng được gọi về từ Real Sociedad để giúp hàng tiền vệ của Los Blancos có thêm chiều sâu,

Toni Kroos đã lấy lại phong độ đỉnh cao của mình.
Tuy nhiên, trong làng túc cầu có một câu nói khá nổi tiếng đó là "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Real Madrid cho thấy sự ổn định trở lại bằng chiến thắng trước Borussia Monchengladbach tại đấu trường Chamions League. Có lẽ cũng từ thời điểm đó, bộ ba của Real Madrid đã lấy lại phong độ vốn có của mình.
Trong các trận đấu gần nhất tại La Liga gặp Sevilla, Atletico Madrid và Athletic Bilbao, lần lượt Luka Modric, Casemiro và Toni Kroos đã giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất". Trong đó, Toni Kroos ghi một bàn ở trận thắng 3-1 trước Athletic Bilbao. Casemiro đóng góp một pha lập công ở trận thắng Atletico Madrid và Luka Modric được vinh danh nhờ phong độ thăng hoa trước Sevilla.
Ở mùa giải 2020/21 này, CĐV Real Madrid từng lo lắng khi những ngôi sao bom tấn như Eden Hazard, Luka Jovic gây thất vọng nặng nề. Tuy nhiên, một khi Casemiro - Toni Kroos - Luka Modric còn đó, Kền Kền Trắng vẫn là một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ CLB nào. La Liga hãy dè chừng, bởi linh hồn và "xương sống" của Los Blancos đang trên đà hồi sinh.