Luca Zidane, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, gia nhập lò đào tạo của Real Madrid vào năm 2005 khi mới 6 tuổi. Không như người bố vĩ đại của mình chơi ở vị trí tiền vệ, Luca thi đấu trong vai trò người gác đền. Anh có trận ra mắt chuyên nghiệp đầu tiên cho Los Blancos ở trận đấu cuối cùng của mùa 2017/18 trong trận hòa 2-2 với Villarreal. Lần xuất hiện khác là ở chiến thắng 3-2 trước Huesca vào tháng 3/2019.

Đọc thêm: https://worldcup888.com/lazio-vs-clu...9-12-2020.html

Luca Zidane chia tay Real Madrid.
Cho dù có bố đang là HLV trưởng của CLB, Luca vẫn không hề được ưu ái, thậm chí là một suất dự bị tại đội một Real Madrid. Mùa giải trước, thủ thành 22 tuổi khoác áo Racing Santander theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm, và có 33 trận ra sân tại giải hạng hai Tây Ban Nha.
Tuy nhiên phong độ của Luca không thể thuyết phục được người bố của mình cũng như ban huấn luyện Real Madrid giữ anh lại. Trở lại từ Santander, Luca đã bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bán đứt. Theo đó, anh tiếp tục xuống chơi ở giải hạng hai Tây Ban Nha trong màu áo Rayo Vallecano bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.


Những thông tin trên đã phần nào khiến người hâm mộ thay đổi ánh nhìn với HLV Zinedine Zidane. Trước đây, nhiều người cho rằng, chiến lược gia 46 tuổi thiên vị con trai mình và muốn đẩy Keylor Navas đi để Luca trở thành sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ Los Blancos.
Real Madrid vượt qua cột mốc 500 bàn thắng dưới thời Zidane: