Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 30 của 30
  1. #21
    Trích dẫn Gửi bởi dungtennis
    Không ai dạy hay bằng người có cú đánh này đâu bác ah. -
    Cũng không chắc. Đứa dạy ra được đứa đánh được cú đó mới ghê

    Rồi đứa dạy ra được đứa khắc chế được cú đánh đó cũng thuộc loại ... ghê gớm nữa!

    Đó là qui luật!

    Mà thấy người ta đánh hay thì phục và học hỏi thì OK, nhưng đi đến mức tự nói với mình: không tài nào bằng thằng đó thì nên coi lại một chút lối suy nghĩ đó. Sách có câu: Không gì là không thể, có chí thì nên mà!

  2. #22

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dungtennis
    Không ai dạy hay bằng người có cú đánh này đâu bác ah. -
    Cũng không chắc. Đứa dạy ra được đứa đánh được cú đó mới ghê

    Rồi đứa dạy ra được đứa khắc chế được cú đánh đó cũng thuộc loại ... ghê gớm nữa!

    Đó là qui luật!

    Mà thấy người ta đánh hay thì phục và học hỏi thì OK, nhưng đi đến mức tự nói với mình: không tài nào bằng thằng đó thì nên coi lại một chút lối suy nghĩ đó. Sách có câu: Không gì là không thể, có chí thì nên mà!

  3. #23

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Cũng không chắc. Đứa dạy ra được đứa đánh được cú đó mới ghê

    Rồi đứa dạy ra được đứa khắc chế được cú đánh đó cũng thuộc loại ... ghê gớm nữa!

    Đó là qui luật!

    Mà thấy người ta đánh hay thì phục và học hỏi thì OK, nhưng đi đến mức tự nói với mình: không tài nào bằng thằng đó thì nên coi lại một chút lối suy nghĩ đó. Sách có câu: Không gì là không thể, có chí thì nên mà!
    Bác nói đúng, nhưng e có thêm suy nghĩ nữa, đó là do tài năng bẩm sinh của một người tạo ra một cách đánh như vậy.

  4. #24

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dungtennis
    Bác nói đúng, nhưng e có thêm suy nghĩ nữa, đó là do tài năng bẩm sinh của một người tạo ra một cách đánh như vậy.
    Bác nói chí phải luôn!

    Nhưng tụi Mỹ nó thống kê trong lịch sữ nhưng ngừoi thành đạt, số có năng khiéu mà thành đạt chỉ có 1 %! Đa số là không có khiếu nhưng chịu luyện đúng cách (đặc biệt là có thầy giỏi + khả năng tự suy nghĩ độc lập và suy nghĩ có chiều sâu)

  5. #25

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Đánh đơn thì banh xoáy phát huy công dụng chứ đánh đôi mà gặp lưới hay, banh xoáy đi chậm là chít. Em đánh topspin nhưng toàn đánh đôi nên phải điều chỉnh lối đánh, giảm spin, tăng flat.

  6. #26
    thanks vì những điều bổ ích của bạn cung cấp...

  7. #27

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Bài viết quá hay. Không biết phải tìm thầy ở đâu để luyện cú này.[/QUOTE]

    E đang luyện với Doctor.ACE bác ạ. Địa chỉ: sân 85 TDT

  8. #28

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    (The thao) - Cú forehand của Federer xứng danh là cú đánh hay nhất trong lịch sử quần vợt.

    ..................

    .
    Hay quá bác

    Cung cấp thêm thông tin cho anh em học hỏi nhá

  9. #29

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi aquaminh
    Craig O’Shannessy đã tiến hành phân tích trận chung kết giải BNP Paribas Open giữa Roger Federer và John Isner, và đưa ra những nhận định mới về hiệu quả và chiến thuật đã giúp cây vợt người Thụy Sĩ thắng 39 trong tổng số 41 trận vừa qua…


    Hai vũ khí lợi hại nhất trong tennis – quả giao bóng và forehand – là tâm điểm trong trận chung kết ở Indian Wells hôm Chủ Nhật tuần trước. Roger Federer đánh bại John Isner 7-6 (7), 6-3 trong điều kiện thời tiết ấm và nhiều gió, không để mất break nào và làm chủ vùng cuối sân để giành cúp lần thứ 4, lập kỷ lục của giải. Federer sớm gặp trở ngại và phải cứu 3 điểm break trong game cầm giao bóng thứ hai khi tỉ số là 1-1 nhưng anh đã vượt qua và không phải đối mặt với điểm mất break lần nào nữa cho đến hết trận đấu.

    Chính những quả forehand đã cứu anh.

    Trong 3 điểm break đó, Federer đã kiểm soát vùng cuối sân với 7 quả forehand và đồng thời ghi điểm trên lưới với 1 quả đánh quá đầu. Tất cả các quả forehand đều là né trái đánh phải ở phần sân trái, khi Isner cố ý đánh bóng để Federer thực hiện quả backhand nhưng Federer đã tránh đánh backhand ở tất cả các điểm mất break. Isner đã phải thực hiện 6 quả backhand và 4 forehand, bao gồm quả trả giao bóng, và không thể thành công ở bất kỳ điểm break nào.

    Federer dứt điểm thành công 14 lần bằng forehand và dính 14 lỗi tự đánh bóng hỏng bằng forehand. Cả hai thực hiện tổng cộng 148 quả đánh forehand/backhand và đều cố gắng ép vào quả backhand của đối thủ bằng cách đánh về phía trái của nhau. Cuối cùng, số liệu cho thấy, Federer đã thực hiện tốt nhất.
    Forehand/Backhand của Federer
    Tổng cộng
    %
    Forehands ở phần sân bên trái (né trái đánh phải)
    72
    49%
    Forehand ở phần bên phải sân
    36
    24%
    Backhand
    40
    27%
    </div> </div>Bài viết hay quá

  10. #30

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Bài viết hay quá , Cảm ơn Bác aquaminh và KFC

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •