trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng cũng như địa phương tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thực hành những cách để tăng tốc công tác điều hành ngôi nhà nước về vùng đất công, góp phần tích cực trong sự tiến lên tài chính - cộng đồng của địa phương.

thông tin với phóng viên, ông Phạm Văn Hinh, Phó Giám đốc nội khu phát triển quỹ đất, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng mang lại biết: Cho tới tháng 6/2020, nội khu được UBND tỉnh Sóc Trăng chuyển giao điều hành tổng cộng 27 thửa đất với tổng diện tích 1.134,7 héc-ta, trong đó xuất hiện 9,5 ha sẽ giao mang đến người mua thực hành những dự án công trình như đất ngôi nhà ở (TX. Ngã Năm); khu Thương mại dịch vụ (phường 2 TP. Sóc Trăng); nhà máy chế biến hải sản (huyện Thạnh Trị) và khu đất nuôi trồng thủy sản (huyện Kế Sách).
hiện nay các cơ quan, bộ phận chức năng và địa phương trên địa phận tỉnh Sóc Trăng đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn hành động đánh chiếm các thửa đất công, đặc biệt là những thửa khu đất nằm xen kẹt trong các trung tâm dân ở.
theo trung tâm đi lên quỹ đất, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, dự kiến từ nay mang lại cuối năm 2020, nội khu tiếp tục sẽ tổ chức bán đấu giá 17 thửa khu đất công, đóng góp phần tạo ra nguồn lực dịch vụ mang lại việc phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Sóc Trăng.

song tuy nhiên với đó, ngày nay, nội khu phát triển Nhà Phố sóc trăng cũng đang tích cực tạo ra quỹ đất sạch nhằm thu hút những người tiêu dùng. cụ thể, theo kế hoạch trong time tới, nội khu sẽ triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo ra quỹ đất sạch bàn giao mang đến khách hàng dự án trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sân golf trên khu vực cồn Lý Uyên (xã đôi Phụng, Long Phú) và trung tâm du lịch sinh thái hồ nước Bể (TX. Vĩnh Châu).

cùng với việc tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút nhà đầu tư thì công tác quản lý diện tích đất công đang dần đc trung tâm đi lên quỹ đất và những địa phương trên địa phận tỉnh Sóc trăng tâm điểm triển khai thực hành. Ông Phạm Văn Hinh mang đến rằng, trong thời gian tới, trung tâm đi lên quỹ đất tiếp tục phối hợp ngặt nghèo với UBND các cấp nhằm quản lý tốt quỹ đất công; đồng thời, nội khu tiếp tục tiến hành cắm cọc ranh những thửa khu đất công xuất hiện nguy hại bị xâm chiếm.

đối với các địa phương như: TP. Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, huyện Kế Sách,… ngày nay đang dần tập kết triển khai các giải pháp để quản lý phần khu đất công. tin tức cùng với phóng viên, ông Trần Hoàng Hợp, Phó quản trị UBND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến biết: trong time qua trên địa phận TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ xảy ra một vài trường hợp lấn chiếm khu đất công.

Theo anh Trần Hoàng Hợp, nhằm giải quyết thực trạng này, UBND TP. Sóc Trăng đã chuyển giao mang lại nơi TN&MT thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các nơi, ban, UBND phường tổ chức đo đạc cũng như cắm cọc ranh gồm nhiều thửa khu đất, nhất là các thửa khu đất ở xen kẽ trong các trung tâm người ở nhằm nơi ngừa hành vi lấn chiếm khu đất công.
đọc thêm : Nhà Phố trà vinh thu hút đông đảo người mua bởi dự án TNR Amaluna

cùng với lợi thế địa chỉ địa lý, đặc điểm tự nhiên, tỉnh Sóc Trăng còn các tiềm năng đi lên năng lượng sạch, kể cả những nguồn năng lượng mới mẻ như: sóng biển, thủy triều, địa nhiệt, khí sinh học... có thể nói, sau đây chưa xa, Sóc Trăng sẽ trở thành trung tâm năng lượng tái tạo nên của đất nước. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn nghiên cứu, bám giáp chỉ đạo của Đảng, nhà nước về ưu tiên đi lên ngành năng lượng sạch gắn kèm với bảo vệ môi trường sinh vật, quốc phòng an ninh, tăng cường công nghiệp hóa cũng như hiện đại hóa đất nước, Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ thiết kế sự kiện hành vi thực hành Nghị quyết số 55-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về định hướng sách lược phát triển năng lượng giang sơn của nước ta cho năm 2030, tầm nhìn mang lại năm 2045.