Rạng sáng nay, tâm điểm bóng đá châu Âu đổ dồn về Etihad, nơi diễn ra cuộc đụng độ giữa Manchester City và Real Madrid. Kền kền trắng bước vào trận đấu này với tình cảnh khó khăn trùng trùng, và khi mà thủ quân Sergio Ramos không thể góp mặt, Raphael Varane trên lý thuyết chính là điểm tựa lớn nhất nơi hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng, người được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho người đồng đội Eder Militao.

Đọc thêm: https://worldcup888.com/tottenham-vs...8-10-2020.html
Thế nhưng trớ trêu thay, chính Varane lại là tội đồ khiến Los Blancos thất trận. Với màn trình diễn thảm họa của mình, Varane đã mang tới nỗi buồn cho các Madridista, đồng thời góp phần mang tới cho HLV Pep Guardiola một thống kê cực khủng.

Pep Guardiola thực sự là một hung thần đối với Real Madrid.
Cụ thể, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có tổng cộng 11 chiến thắng trước Los Blancos. Cựu thuyền trưởng Barcelona cũng là người có được nhiều thắng lợi nhất trước Real trong thế kỷ 21 này.

Về phần Real, với việc để thua ở cả 2 lượt trận với đồng tỉ số 2-1, họ đã phải ngậm ngùi rời Champions League mà chẳng có bất kỳ lý do gì để bào chữa. Và đáng nói hơn, đây đã là mùa giải thứ 2 liên tiếp Kền kền trắng phải rời đấu trường châu lục ở vòng 16 đội. Mùa 2018/19, họ bị hiện tượng Ajax Amsterdam loại với tổng tỉ số 6-2.
Những bàn thắng đẹp nhất của Man City tại Champions League: