Mùa giải 2020 ghi dấu cột mốc lần thứ 2 CLB Viettel chơi ở V.League, nhưng những gì mà thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang thể hiện có thể khiến nhiều người quên cái mác "tân binh" khi CLB Viettel mới lên chơi ở mùa 2019.
Sau 10 vòng đấu, CLB Viettel đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, kém 4 điểm so với CLB Sài Gòn (dẫn đầu bảng) và hơn 1 điểm so với CLB TP.HCM (đứng thứ 3). Nếu như CLB Hà Nội và đội TP.HCM đạt thứ hạng cao ở mùa trước nhờ phong độ xuất sắc của hàng thủ, thì điều này không còn đúng với CLB Viettel ở mùa này.

Đọc thêm: https://worldcup888.com/real-vallado...3-10-2020.html
Với dàn tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, CLB Viettel vẫn phải nhận tới 12 bàn thua sau 10 vòng (xấp xỉ 1,2 bàn/trận), con số lớn hơn cả những đội đang xếp ở nửa sau trên bảng xếp hạng là SLNA (11 bàn), CLB Thanh Hóa (11 bàn) hay CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (8 bàn). Thứ hạng cao của đội Viettel không đến từ việc họ sở hữu hàng thủ tốt nhất, mà là việc họ có trong tay hàng công hiệu quả nhất.

Phong độ của hàng công CLB Viettel đang khiến các đội V.League khiếp sợ.
Không phải CLB Sài Gòn hay TP.HCM, CLB Viettel mới là đội ghi nhiều bàn nhất với 18 bàn, nghĩa là cứ mỗi lần ra sân, cầu thủ Viettel đều ghi được trung bình 1,8 bàn. Điều đặc biệt là các học trò của HLV Trương Việt Hoàng không ai nằm trong top đầu danh sách những người ghi nhiều bàn nhất giải.
Các tiền đạo lập công nhiều nhất của Viettel tính đến lúc này là Bruno Catanhede (4 bàn) và Venancio Caique (3 bàn). 11 Bàn còn lại thuộc về các chân sút nội. Như vậy, CLB Viettel đã vượt qua CLB TP.HCM (8 cầu thủ ghi bàn) để trở thành đội có khả năng ghi bàn đa dạng nhất trong top đầu khi có tới 9 cầu thủ khác nhau đóng góp vào 18 bàn thắng.

Thống kê chỉ ra chi tiết thú vị khi có 6 trong số 7 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới (với 5 bàn) đều đến từ những đội bóng có thứ hạng thấp hơn Viettel trên bảng xếp hạng. Khi các đội phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của 1-2 ngoại binh, thì CLB Viettel có thể ghi bàn từ nhiều vị trí. Họ luôn có không chỉ một mà nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Minh chứng là sự đa dạng trong cách thức thực hiện những bàn thắng.
Cầu thủ Viettel không chỉ biết tạt bóng cho ngoại binh đánh đầu, họ còn biết phối hợp để dứt điểm bóng sống trong khu cấm địa. Có 14 trong tổng số 18 bàn thắng được thực hiện trong vòng 16,5 m, trong số này có 3 bàn được ghi bằng đầu và 1 bàn đối phương phản lưới. 4 Bàn được ghi từ ngoài vòng cấm có 2 cú sút xa và 2 quả đá phạt trực tiếp. Sau 10 vòng đấu, mành lưới của 9 đội bóng khác nhau đã bị xuyên thủng bởi các chân sút Viettel. Đội duy nhất không bị Viettel ghi bàn là CLB TP.HCM.

Các chân sút CLB Viettel ghi bàn theo đủ mọi cách khác nhau, từ sút xa, đá phạt tới đánh đầu, đệm bóng, bắt volley.
Những khác biệt thú vị mà CLB Viettel mang đến V.League mùa này là dấu hiệu cho thấy hoạt động chuyển nhượng có hiệu quả. Trên băng ghế chỉ đạo, họ đưa về HLV Trương Việt Hoàng, cựu cầu thủ Thể Công và là bậc thầy phòng ngự phản công với sơ đồ 4-4-2 khi dẫn dắt CLB Hải Phòng.
Ở dưới sân, họ bổ sung Hồ Khắc Ngọc và Vũ Minh Tuấn là những mẫu cầu thủ giúp cho tuyến giữa của Viettel mềm mại, thanh thoát và sắc sảo hơn. Trên hàng tiền đạo, CLB Viettel có Vua phá lưới V.League mùa trước (Bruno Catanhede) làm điểm tựa. Nơi hàng phòng ngự, họ có hàng loạt nhân tố đang là trụ cột của các đội tuyển quốc gia.
Với thứ hạng hiện tại cùng những con người đang có, CLB Viettel nên tự tin nghĩ về cuộc đua vô địch, thay vì chỉ mong trụ lại top 8 như câu nói hơi khiêm tốn của ông Trương Việt Hoàng hồi đầu mùa.