Đọc thêm: https://worldcup888.com/burton-albio...6-09-2020.html
Vừa qua, nguồn tin từ TV3 - kênh truyền hình ở Catalan cho biết có những cầu thủ trong đội một của Barcelona cảm thấy không hài lòng với đội ngũ y tế của đội bóng.

Đội ngũ y tế của Gã khổng lồ xứ Catalan được cho là đã có những chẩn đoán không chuẩn xác, từ đó đưa ra các phương án điều trị bất hợp lý.

Và trường hợp mới nhất cho vụ việc lần này, đó là Frenkie de Jong.

Anh đã dính chấn thương trước thềm trận hòa với Sevilla vừa qua và có thể sẽ phải ngồi ngoài tới 1 tháng.

Đáng nói, De Jong được cho là không hài lòng với đội ngũ y tế của Barcelona, vì vậy anh sẽ tiếp tục quá trình hồi phục của mình tại Hà Lan dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia của đội tuyển quốc gia.

De Jong được rút ra trong trận đấu với Real Mallorca vì cảm thấy có 'một chút sự khó chịu'.


HLV Quique Setien sau đó cũng đã tuyên bố rằng anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Tuy vậy ở trận đấu với Leganes, De Jong đã không thể ra sân, và thậm chí anh cũng không thể tập luyện một cách bình thường để chuẩn bị cho trận đấu với Sevilla.

Và chỉ đến chủ nhật vừa qua, tiền vệ này mới được chẩn đoán là dính chấn thương bắp chân.

Liệu mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, khi nào thì sẽ có thêm những thông tin mới về thời điểm trở lại của tiền vệ này? Hãy cùng chờ xem!
HLV Setien khẳng định Barca hướng đến số điểm tối đa trong phần còn lại của mùa giải:

View more random threads: