Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 40 của 40
  1. #31

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi auduongphong
    anh thâm,sao mắt anh thâm quá vậy hi hi hi
    bị Bác nguyễn Hữu Tình cho ăn banh 3 trái 1 lúc nên mắt anh mới thâm như vậy đó em trai! huuhuhu

  2. #32

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi auduongphong
    anh thâm,sao mắt anh thâm quá vậy hi hi hi
    bị Bác nguyễn Hữu Tình cho ăn banh 3 trái 1 lúc nên mắt anh mới thâm như vậy đó em trai! huuhuhu

  3. #33

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi yashiro
    Nói chung thốn thì ráng khều lại cho qua thôi chứ sao giờ , trình gà nên chỉ làm đc tới đó
    Good job hihi!

  4. #34

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi yashiro
    Nói chung thốn thì ráng khều lại cho qua thôi chứ sao giờ , trình gà nên chỉ làm đc tới đó
    Good job hihi!

  5. #35

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Thấy mấy tay vợt họ thường móc trả banh căng luôn, chứ ko nhượng bộ

    làm sao chúng ta là dc nhỉ các anh

  6. #36

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Thấy mấy tay vợt họ thường móc trả banh căng luôn, chứ ko nhượng bộ

    làm sao chúng ta là dc nhỉ các anh

  7. #37

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Tự nhiên có ông qc to đùng này nhảy vào, các bác cho xử lý đi.

  8. #38

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Tự nhiên có ông qc to đùng này nhảy vào, các bác cho xử lý đi.

  9. #39

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi auduongphong
    trong tennis,những trái bóng bị dồn vào chân và sát người thường là khó và dễ bị đối phương tận dụng để tấn công và ghi điểm nhất,kể cả những trái nhẹ,thiếu lực và không khó cũng có thể khiến bạn đánh hỏng và mất điểm,hoặc trả bóng yếu ớt

    câu hỏi sẽ đặt ra vậy sẽ làm gì để sử lý những tình huống đó nếu lỡ rơi và tình huống như vậy

    trong bộ footword tennis thì cú forehand có 2 bộ gồm bộ đóng (bươc chân di chuyển lên phía trước để đoán banh và thực hiện cú đánh) và bộ mở (xoay vai và mở vợt,không di chuyển chân),tương tự cú backhand cũng thế,nhưng thông thường thì cú backhand khó đánh hơn nên bắt buộc phải di chuyển theo bộ đóng,đó chính là điểm yếu khi bóng dồn vào backhand cận chân.vì vậy để tránh bóng hỏng và phòng thủ tốt,nếu có thể ta cũng có thể đánh backhand rờ ve bung tấn công,ta cũng xoay vai,nhưng thay vì di chuyển chân lên phía trước thì ta sẽ bước lùi chân về để thực hiện cú đánh,tương tự cú forehand cũng thế,ta cũng xoay vai và bước lùi rồi đánh bóng

    Cố gắng học. Thanks!

  10. #40
    Những tình huống thế này chỉ có thể trainning nhiều mới hoàn thiện đc thôi.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •