để tốc độ tiến độ triển khai dự án: đầu tư quy hoạch cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, trung tâm tái an cư Phú Thuận và dự án đầu tư cơ sở cơ sở phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2) – vừa mới qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn đã xuất hiện buổi làm việc cùng với Ban điều hành dự án đi lên cơ sở các khu công nghiệp (KCN) tỉnh.



Phó quản trị UBND tỉnh Bến Tre – ông Nguyễn Trúc Sơn làm việc với Ban điều hành dự án công trình đi lên cơ sở nhiều KCN

tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Nguyễn Trúc Sơn đến rằng: quy trình triển khai cộng đồng xuất hiện tiến triển nhưng tình trạng giải ngân chưa xuất hiện chuyển biến so với tháng 6.

chỉ đạo tỉnh Bến Tre yêu cầu nhiều đơn vị cần tập trung khốc liệt triển khai xuất sắc công tác giải ngân mỗi dự án công trình vào thời điểm tháng 8/2020. cụ thể, giải ngân xong xuôi điểm 93 tỷ trong tháng 8 như sẽ đăng ký kết đối với cụm công nghiệp Long Phước thời điểm 2. đối với dự án công trình dự án hạ tầng hạ tầng dịch vụ lôi kéo đầu tư huyện Châu Thành, Phó quản trị UBND tỉnh ý kiến đề nghị nội khu đi lên quỹ đất cam kết phụ trách hoàn thành dự án. nhằm bức tốc quy trình thực hiện, UBND các huyện phải đối thoại với người dân, tháo gỡ gian khổ, vướng mắc…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Nguyễn Trúc Sơn chỉ đạo: “Tất cả các vốn được nối dài sang năm 2020 của dự án dự án quy hoạch cơ sở cơ sở KCN Phú Thuận phải đc giải ngân ngừng điểm đến lựa chọn 31/8/2020. dự án tái định cư KCN Phú Thuận, ý kiến đề nghị bức tốc tiến độ thực hành trong thời điểm tháng 8. nhằm từ nay mang đến cuối năm 2020, quy trình giải ngân đạt 100% có kế hoạch vốn, công ty đầu tư dự án công trình sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp”.

đi theo Giám đốc Ban điều hành dự án công trình đi lên hạ tầng nhiều KCN tỉnh Bến Tre – ông Huỳnh Vĩnh Sơn: Kết quả giải ngân dự án công trình dự án quy hoạch cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận cho nay đạt 8,29% có kế hoạch vốn năm 2020, lũy kế chất lượng thực hiện đạt 10,31% chất lượng tổng mức đầu tư. trung tâm tái định cư Phú Thuận đã giải ngân đạt 14,55% có kế hoạch vốn năm 2020, lũy kế giải ngân đạt 0,86% tổng mức dự án. dự án đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ lôi kéo dự án huyện Châu Thành (giai đoạn 2) hiện nay đã giải ngân 1,55% lên kế hoạch vốn năm 2020, đạt 0,73% giá trị tổng mức đầu tư… ( trích từ Mekongsean.vn )



Mỏ Cày Nam Bến Tre tiếp tục đc tăng cường mở rộng thiết kế khu đô thị

Thị trấn Mỏ Cày cách đây 153 năm sẽ khi là thủ phủ của vùng cù lao Bảo và cù lao Minh (Địa chí Bến Tre 2001, trang 128). Thị trấn Mỏ Cày xuất hiện diện tích 580ha, khá nhỏ bé so với những xã khác vào địa bàn huyện. việc đó phần nào sẽ bó hẹp các cơ hội đi lên của một thị trấn có lịch sử hào hùng lâu lăm. “Trong tương lai, thị trấn Mỏ Cày sẽ được xây dựng lan rộng, lấy thêm diện tích của rất nhiều xã Tân Hội, đa Phước Hội, Định Thủy, An Thạnh, Phước Hiệp. hiện quy hoạch lan rộng này đã được HĐND tỉnh mang đến chủ kiến và đang trình Bộ xây dựng thẩm định”, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỏ Cày Trương Trường Giang cho biết.

cùng với sự chuyển mình vượt bật, trong tương lai Mỏ Cày Nam tiếp tục trợ thành đô thị đông đúc bật nhất của tỉnh Bến Tre. việc đó cũng biến thành sức hút và tăng nhanh hạ tầng hạ tầng trong địa điểm. Kéo đi theo đó chất lượng BĐS Nhà Đất Đất Lô bến tre giá bèo ở đây sẽ có được bước phát triển mới mẻ cùng với nhiều tiềm năng có lãi thu hút. Đây được xem là cơ hội tốt cho những khách hàng mang đến & phát triển nhiều dự án công trình rộng lớn với tiềm năng lợi nhuận khổng lồ.