Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 47
  1. #11

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Leftyguy
    Em thấp thủ, đánh quả ấy kém nhưng cũng mạnh dạn xin đóng góp mấy ý kiến.

    Em thấy khó vì:

    - Em mải di chuyển nên hay quên trụ khi đánh, quên thở khi đánh nên đánh 3-4 (chục) quả xì mách là mệt.

    - Em thấy Tiến dễ hơn Lùi. Quả xì mách bóng lốp cao nên rơi nhanh, làm em mất chủ động vì phải chạy lùi; Trong khi quả xẹc lại được chủ động tiến lên (em là chiên da lên lưới giao bóng nên em thấy thế!), bóng xẹc do mình tung nên rơi chậm và quan trọng là tâm lý xẹc thoải mái hơn xì mách vì hỏng quả xẹc 1 còn có cơ hội xẹc quả 2.

    - Giống như đa số dân Amateur em lười khởi động quả xì mách.

    - Bóng cuối sân là bóng khó, nhưng em kỹ thuật yếu lại có tâm lý muốn oánh chết tươi đối thủ. Rồi tự mình rơi vào cái "hố" do mình tạo ra là một vòng luẩn quẩn: Đánh ác >> Hỏng >> Ke >> Đánh nhẹ lại >> bị đối thủ tiến lên trừng phạt >> càng ke trong khi đối thủ tự tin càng lốp...

    Khắc phục - em nghĩ thôi, các bác nên làm chứ em chẳng làm đâu!

    - Đầu tiên là phải luyện tập, sau đó nhớ khởi động cú xì mách trước khi thi đấu.

    - Tập lùi nhanh với trụ chuẩn và vai xoay, tay không cầm vợt chỉ vào quả bóng để căn chính xác điểm banh đánh. Nhưng vẫn hít thở hít thở hít thở!

    - Ra vợt gọn, quyết đoán, đánh xuyên qua bóng. Trước và trong khi đánh đừng quên lẩm nhẩm đọc chú "Namoalamaria"!

    - Quả xì mách cuối sân phải đẩy bóng đi chứ đừng gập bóng xuống. Vì tiêu chí đầu tiên của chơi Quần Vợ là đánh bóng QUA LƯỚI VÀ VÀO SÂN.

    Các bác thấy em chém ác chưa???
    Ặc ặc cái gì mà quần vợ bác

  2. #12

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Federer's obsess
    Có câu hỏi muốn nhờ các cao thủ giải thích hộ:

    Đối với tennis phong trào, vì sao những quả smash cuối sân lại hay vào lưới hoặc ra ngoài hoặc có đánh qua thì cũng không đủ lực như những quả serve mặc dù khác với quả serve, vị trí để đánh quả smash là thoải mái chứ không bắt buộc phải vào ô giao bóng như quả serve ? Dĩ nhiên là vẫn có những quả smash ghi điểm như những quả serve nhưng em để ý là không nhiều lắm.

    Thậm chí đối với tụi chuyên nghiệp, thỉnh thoảng vẫn đánh hỏng những quả smash này.

    Cám ơn các bác !!!
    Theo em có những nguyên nhân chính ,smash cuối sân hay hỏng :

    * Cú smash về kỹ thuật cơ bản giống cú sec,nhưng có điểm khác biệt cần chú ý:

    - Banh rơi theo cả chiều xiên,thẳng và có độ xoáy ( Tospin,uenderspin,slice..) -không như cú sec,banh rơi theo phương thẳng,không xoáy - Như vậy việc ta xử lý banh một đằng là bị động, một đằng là chủ động

    * Góc đánh banh cuối sân hẹp hơn trên lưới - và như phần trên em nói : Banh khó xử lý hơn cú sec!

  3. #13

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    còn về kỹ thuật smash cũng đa dạng giống như giao banh.smash banh thằng,banh xoáy,banh chẻm.tùy vào từng người,từng dạng banh.

  4. #14

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Leftyguy
    Em thấp thủ, đánh quả ấy kém nhưng cũng mạnh dạn xin đóng góp mấy ý kiến.

    Em thấy khó vì:

    - Em mải di chuyển nên hay quên trụ khi đánh, quên thở khi đánh nên đánh 3-4 (chục) quả xì mách là mệt.

    - Em thấy Tiến dễ hơn Lùi. Quả xì mách bóng lốp cao nên rơi nhanh, làm em mất chủ động vì phải chạy lùi; Trong khi quả xẹc lại được chủ động tiến lên (em là chiên da lên lưới giao bóng nên em thấy thế!), bóng xẹc do mình tung nên rơi chậm và quan trọng là tâm lý xẹc thoải mái hơn xì mách vì hỏng quả xẹc 1 còn có cơ hội xẹc quả 2.

    - Giống như đa số dân Amateur em lười khởi động quả xì mách.

    - Bóng cuối sân là bóng khó, nhưng em kỹ thuật yếu lại có tâm lý muốn oánh chết tươi đối thủ. Rồi tự mình rơi vào cái "hố" do mình tạo ra là một vòng luẩn quẩn: Đánh ác >> Hỏng >> Ke >> Đánh nhẹ lại >> bị đối thủ tiến lên trừng phạt >> càng ke trong khi đối thủ tự tin càng lốp...

    Khắc phục - em nghĩ thôi, các bác nên làm chứ em chẳng làm đâu!

    - Đầu tiên là phải luyện tập, sau đó nhớ khởi động cú xì mách trước khi thi đấu.

    - Tập lùi nhanh với trụ chuẩn và vai xoay, tay không cầm vợt chỉ vào quả bóng để căn chính xác điểm banh đánh. Nhưng vẫn hít thở hít thở hít thở!

    - Ra vợt gọn, quyết đoán, đánh xuyên qua bóng. Trước và trong khi đánh đừng quên lẩm nhẩm đọc chú "Namoalamaria"!

    - Quả xì mách cuối sân phải đẩy bóng đi chứ đừng gập bóng xuống. Vì tiêu chí đầu tiên của chơi Quần Vợ là đánh bóng QUA LƯỚI VÀ VÀO SÂN.

    Các bác thấy em chém ác chưa???
    vậy là bác lên bán chuyên rồi đó!!!

  5. #15
    Trích dẫn Gửi bởi MinhWilsonHcm
    vậy là bác lên bán chuyên rồi đó!!!
    Thú thật với bác chính xác em là Half Basket nghĩa là Bán mẹt ạ!

    Dân gian gọi là con buôn/ con Phe. Doanh nhân là danh xưng tự sướng do Chính phủ phong tặng ngày 13/10! Kakaka!!!

    Em vui tính, hay tự trào, có gì không nên không phải bác đừng giận em nghe!

  6. #16

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Diego
    Ặc ặc cái gì mà quần vợ bác
    Hehe!! Cảm ơn bác nhắc nhở! Em oánh thiếu chữ Ti!

    Em là em nghĩ các cụ nhà ta rất thâm thúy bác ạ!

    Quần vợt = Quần Vợ Ti Em luận thành Quần Ti Vợ!!!

    Mấy chú trẻ trâu chưa vợ chơi Ta lít, ae mình già cả lại có gia đình rồi thì cứ Quần Ti Vợ cho nó lành!

    Em thề em hứa em đảm bảo là từ xửa xừa xưa tới giờ em chỉ Quần Ti Vợ em thôi! Có Bác Bẹt chứng giám ạ!

  7. #17

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi haticc
    Đơn giản là tennis phong trào của chúng ta chỉ tập các quả chính như: Trái, phải, lưới, smash trên lưới. Smash cuối sân ít người chịu học đến nơi đến chốn vì mau mau xuống núi còn tạt lon với anh em cho bằng bạn bằng bè. Cuối cùng thì do ít người học nên thày ít dạy---->thày cũng ít học quả này luôn-----> thế là các thầy biết ít dần----->mai một dần, và kém dần thôi.... hi hi

    Một điểm "tối" của quần vợt VN bác khới ra đó bác à.
    Thật ra Smash cuối sân cũng rất dễ đanh, nêu ban để ý một chút thi ok. Cái quan trọng thứ nhất là bạn phải chọn đươc điểm rơi bóng cho chính xác, thứ 2 là ban phải giữ cho vững cái bộ cho tốt, đừng voi vàng. thứ 3 là còn phải đòi hỏi suc khoe cho tốt nữa. Chúc bạn thanh công

  8. #18

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Còn một nguyên nhân nữa, trước khi đánh phải ra dấu đồng đội cúi xuống thấp hơn lưới né. Lúc đó đã mất đi 1 chút lợi thế và nhát tay sợ trúng đồng đội. Vậy là hỏng

  9. #19

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Federer's obsess
    Có câu hỏi muốn nhờ các cao thủ giải thích hộ:

    Đối với tennis phong trào, vì sao những quả smash cuối sân lại hay vào lưới hoặc ra ngoài hoặc có đánh qua thì cũng không đủ lực như những quả serve mặc dù khác với quả serve, vị trí để đánh quả smash là thoải mái chứ không bắt buộc phải vào ô giao bóng như quả serve ? Dĩ nhiên là vẫn có những quả smash ghi điểm như những quả serve nhưng em để ý là không nhiều lắm.

    Thậm chí đối với tụi chuyên nghiệp, thỉnh thoảng vẫn đánh hỏng những quả smash này.

    Cám ơn các bác !!!
    đơn giản thôi bác ạ,.....

    vì lý do trước khi đến với ten lít bác chưa tập đánh cầu lông ấy mà....

  10. #20

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    em thấy Fed khi smash cuối sân cũng toàn smash xoáy và đánh vào điểm chứ ko cố đánh mạnh hết sức...đó là đánh đơn, còn đánh đôi thì còn áp lực của lưới nữa, em thấp thủ, ko dám có ý kiến...

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •