Nhổ răng là biện pháp tốt nhất cho người bị mọc răng khôn. Nhưng nhổ răng khôn có phải nằm viện không? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết chia sẻ ngày hôm nay của Smile One.
Bạn có thể tham khảo thêm: Nhổ răng số 8 có mọc lại không
1. Nhổ răng khôn có cần nằm viện?


“Nhổ răng khôn có phải nằm viện không?” luôn là nỗi lo lắng của những ai đang mọc răng khôn và có ý định đi nhổ. Nhưng thực chất nhổ răng khôn chỉ đơn giản là một ca tiểu phẫu, không gây ảnh hưởng gì lớn tới sức khỏe của người nhổ. Sau khi nhổ xong là bệnh nhân có thể về nhà và sinh hoạt, đi làm, ăn uống bình thường, chỉ có cần phải kiêng khem đô chút trong thức uống để tránh làm ảnh hưởng đến vết thương mà thôi.
2. Nên đi nhổ răng vào buổi sáng, chiều hay tối tốt nhất?
Theo tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa thì ở một bệnh nhân bình thường thì việc nên nhổ răng khôn vào buổi sáng hay chiều hoặc tối đều như nhau.


Nếu trong trường hợp bệnh nhân đau quá và cần nhổ gấp thì đến khám lúc nào nên nhổ luôn thời điểm đó, nếu là ban đêm cũng nên giải quyết để hết đau còn tốt hơn để chờ đến sáng hôm sau mới nhổ sẽ khiến bạn mất ngủ vì đau. Đôi khi, bạn nhổ ban đêm còn tốt hơn ban ngày vì sau khi nhổ thì bạn có thể ngủ một giấc ngon lành và quên đi cái đau và sáng hôm sau có thể sinh hoạt bình thường.
Tìm hiểu thêm: Nhổ răng số 8 viện răng hàm mặt
Nhưng, bạn nhổ răng khôn vào ban đêm nếu gặp răng khó và chảy máu sau khi nhổ, hay gặp các vấn đề gì tự phát thì đêm khuya sẽ có ít các bác sĩ để kịp thời chữa trị cho bạn. Còn nếu bị nhẹ thì cũng rất khó cho bạn khi phải làm phiền đến bác sĩ lúc nửa đêm, không làm phiền thì lại đau và khó chịu.
Mặc dù nhổ vào buổi tối cũng có điểm tốt nhưng thường thì các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên đi nhổ vào buổi sáng là vì:
- Thường thì bệnh nhân đã khỏe hơn sau một đêm dài ngủ ngon giấc, ăn uống no lê, tinh thần minh mẫn và trạng thái thoải mái không mệt mỏi sau ngày dài như khi nhổ vào buổi tối nữa.
- Đặc biệt là sau khi nhổ thì bạn có cả một ngày dài để theo dõi xem có đau và chảy máu nhiều không. Nếu có vấn đề thì quay trở lại khám trong ngày cũng sẽ dễ cho các bác sĩ xử lý hơn là trong đêm.
- Buổi sáng nhổ răng cũng tiện cho các y tá vì dụng cụ , kìm nhổ răng đã thao tác xong cũng cần có thời giờ để hấp khử trùng cho ngày hôm sau.
Vậy nên sáng, chiều hay tối không quan trọng, nhưng hãy nên nghe theo lời bác sĩ dặn, vì có như vậy thì mới tốt nhất cho sức khỏe của bạn cũng như công tác phục vụ của các y bác sĩ được tốt nhất.
3. Quy trình thực hiện ca nhổ răng
- Bước 1: Thăm khám
Trước khi có quyết định nhổ răng khôn hay không của bác sĩ thì bạn sẽ được chỉ định đi chụp X - quang và thăm khám. Quá trình thăm khám và chẩn đoán này có thể xác định được vị trí, hướng mọc của răng cũng như xem xét chân răng to hay nhỏ, có ảnh hưởng đến dây thần kinh hay không. Từ đó bác sĩ có thể biết được nên hạ dao ở đâu nhanh chóng, dứt khoát và ít gây tổn thương và để đưa ra kế hoạch tiểu phẫu phù hợp.
Sau đó bạn sẽ được yêu cầu xét nghiệm máu để nhằm mục đích kiểm tra độ đông máu có đạt điều kiện thực hiện tiểu phẫu không. Các vấn đề bạn có bị bệnh lý gì về tim mạch, tiểu đường, mang thai, đang trong kỳ kinh nguyệt hay không,...sẽ được bác sĩ hỏi để còn đưa ra quyết định cuối cùng. Các vấn đề bệnh lý đó rất nghiêm trọng, nên để tránh những biến chứng hậu phẫu, hãy trao đổi rõ ràng với bác sĩ về tình trạng sức khỏe cũng như tiền sử bệnh lý khi được thăm khám.
Và cuối cùng trong bước đầu chính là bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe răng miệng, cùng với điều trị các tổn thương hoặc viêm nhiễm nếu có.
Vấn đề “khám” răng rất quan trọng, bởi vì chỉ sau khi hiểu rõ về vị trí mọc, những dây thần kinh xung quanh và sức khỏe toàn thân thì bác sĩ mới có thể đưa ra quyết định chính xác cho việc nhổ hay không. Nếu không thăm khám thì nguy cơ gặp phải nguy hiểm trong khi nhổ khá cao. Vì vậy, nếu như nơi bạn dự tính nhổ không thực hiện bước thăm khám thì hãy tìm đến nơi uy tín khác để được khám, tư vấn kỹ lưỡng hơn, tránh gặp phải rủi ro không đáng có.
- Bước 2: Nhổ răng
Sau khi quyết định nhổ răng thì sẽ đến thời điểm quyết định ngày nhổ răng cho bạn. Ngày nhổ răng đến, các bác sĩ sẽ thăm khám lại một lần nữa, để đảm bảo sức khỏe của cơ thể, răng miệng luôn tốt nhất, sẵn sàng thực hiện tiểu phẫu an toàn nhất. Sau đó mới lên nhổ.
+) Đầu tiên bạn sẽ được gây tê hoặc gây mê tùy vào cơ địa từng người.
+) Sau đó là nhổ răng. Ngày nay rất nhiều Nha khoa có áp dụng những phương pháp nhổ hiện đại, mới có thể giúp cho bạn có được một ca nhổ an toàn, nên bạn có thể hoàn toàn an tâm. Đặc biệt là Nha khoa không đau Smile One, áp dụng phương pháp nhổ mới bằng “máy rung siêu âm” giúp cho quá trình nhổ răng diễn ra nhanh, ít chảy máu, hồi phục sau nhổ nhanh.
Thời gian nhổ răng cũng còn tùy thuộc vào vị trí cũng như là hướng mọc của răng, nhưng trung bình mỗi răng thường cũng chỉ mất khoảng 15 – 30 phút (cũng có trường hợp kéo dài đến vài tiếng nhưng là ca khó). Còn đối với phương pháp mới của Smile One thì không cần tới 30 phút, chỉ từ 5 - 10 phút là có thể nhổ hoàn toàn răng ra ngoài. Và xong là bạn đã có thể về nhà mà không cần phải nằm viện.
Trên đây là những tư vấn và chia sẻ về “Nhổ răng khôn có phải nằm viện không?” của các bác sĩ chuyên Nha khoa. Nếu có bất kỳ một thắc mắc hay bạn muốn nhổ răng thì đừng ngần ngại, hãy gọi đến số Hotline 0978994683 - 0913186098 để đặt lịch thăm khám và được tư vấn kỹ hơn nha!