Đọc thêm: http://soikeo.info/soi-keo-nha-cai-k...tay-trang.html
Lối đá của Man United
Công cuộc phục hưng Man United dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang diễn ra. Hè 2020 sắp đến và đây là thời điểm để thuyền trưởng 47 tuổi tiếp tục làm việc hết công suất trên thị trường chuyển nhượng, nhằm đem về Nhà hát của những giấc mơ thêm những bản hợp đồng giàu tiềm năng.
Man United muốn mang về một tiền vệ chất lượng để bổ sung cho tuyến giữa. Theo nhiều nguồn tin, có rất nhiều gương mặt sáng giá đang được Quỷ đỏ thành Manchester săn đón, đặc biệt là bộ đôi James Rodriguez và Jack Grealish.

Man United chốt giá chiêu mộ Jack Grealish.

Dù vậy theo Sky Sports, HLV Solskjaer ưu tiên chiêu mộ Jack Grealish. So với James, tuổi đời của Grealish trẻ hơn, thích hợp để Ole xây dựng đội hình cho tương lai. Ngôi sao người Anh cũng đã quá quen với Premier League. Trong khi đó không có gì đảm bảo James Rodriguez sẽ thành công khi bài học Angel di Maria vẫn còn đó.
Chưa dừng lại ở đây, theo Evening Standard, Man United đồng ý trả cho Aston Villa 70 triệu bảng để sở hữu chữ ký của Grealish. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử CLB Aston Villa. Không loại trừ khả năng Aston Villa sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Man United.
Liên quan tới Harry Kane, ngôi sao số 1 Tottenham đã sẵn sàng rời đội bóng để tìm kiếm thử thách mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Thời điểm này, Real Madrid và Man United là 2 đội bóng dành sự quan tâm nhiều nhất cho Harry Kane.

Man United nhận cú hích từ Harry Kane.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail xác nhận, lần này Real Madrid sẽ chủ động “nhường” Harry Kane cho Man Utd. Phía Tottenham được cho là sẽ đòi tới 200 triệu bảng phí chuyển nhượng và con số này là không khả thi với đội bóng Hoàng gia khi họ chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19.
Rõ ràng đây là cú hích dành cho Man United bởi lẽ khác với Real Madrid, đội chủ sân Old Trafford với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, không hề bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đại dịch Covid-19, qua đó giúp Man United nắm lợi thế lớn trong thương vụ này, nhất là có thể đáp ứng mức lương khổng lồ cho Harry Kane.
Ở một diễn biến khác, trước nguy cơ mất Jadon Sancho vào tay Man United, Ban lãnh đạo Borussia Dortmund đã có động thái giữ chân tài năng trẻ này. Cụ thể, Tờ Bild tiết lộ, Dortmund chuẩn bị đề nghị Jadon Sancho gia hạn hợp đồng với mức lương lên tới 167 nghìn bảng/tuần, ngang với Mats Hummels, và chỉ thấp hơn Marco Reus.
Tiểu Lam | 20:15 19/04/2020

View more random threads: