khi là “lá phổi xanh” của tỉnh Trà Vinh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Trà Vinh đang phát huy ưu thế, lôi kéo dự án phát triển cao điểm, tạo nên động lực thúc đẩy kinh tế – cộng đồng, hoàn thiện hạ tầng và đi lên đi theo hướng khu đô thị thông minh, bền chắc.



“Đất lành” mang lại quý khách

khi là quỹ đất thanh bình nằm giữa hạ lưu dòng sông Tiền và sông Hậu, Trà Vinh nắm giữ ưu thế “biển bạc” với khá nhiều tiềm năng đi lên công nghiệp phục vụ.

bao gồm phải nhắc mang đến vị thế lợi ích tham gia hạ tầng giao thông cùng với các tỉnh duyên hải miền Tây, TPHCM và nước ngoài nhờ vào cấu trúc cơ sở ăn khớp với 3 quốc lộ rộng lớn là 53, 54 cũng như 60.

nhất là khu vực có cảng biển rộng lớn hoàn toàn có thể tiếp nhận tàu container 50.000 tấn với số lượng sản phẩm qua cảng tới 20 triệu tấn/năm.Thu hút dự án không nghỉ trưởng mạnh

Chính bởi các tiềm lực ấy, tính từ thời điểm đầu năm 2019 mang lại nay, tỉnh Trà Vinh thu hút được 20 dự án công trình trong nước, cùng với tổng vốn đầu tư rộng 5.831 tỷ VNĐ, không nghỉ 2.111 tỷ đồng đối với cùng kì năm 2018.

bên cạnh đó có 2 dự án công trình quốc tế thu hút vốn đầu tư trên 100 triệu USD. theo đó nổi bật khi là các công trình trọng điểm:

xí nghiệp chế biến rau màu thực phẩm, độ lớn 40.000 tấn/năm tại những khu công nghiệp

dự án công trình quy hoạch xí nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu, độ lớn trên 32.000 tấn/năm tại huyện Cầu Kè

xí nghiệp điện gió 270.000MW trên nhiều xã ven biển của huyện Duyên Hải

dự án gắn kết sản xuất và chế biến lúa đẳng cấp dịch vụ xuất đi độ lớn 1.000 ha…

Cùng vô số dự án công trình phát triển công nghiệp phục vụ khác đã đóng góp thêm phần bứt phá diện mạo Trà Vinh lên tầm cao mới mẻ, thu hút đầu tư vào và bên cạnh nước.

Miền khu đất “hứa”, kết nối Thương Mại nhiều chiều



Hai công trình cơ sở giao thông trọng điểm có tầm quan trọng luôn cho sự đi lên tài chính xã hội tỉnh Trà Vinh là một Quốc lộ 60 cũng như dự án Cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh cùng với TP Sóc Trăng.

Quốc lộ 60 bắt đầu trên ngã ba Trung Lương bàn giao cùng với QL 57 thị trấn Mỏ Cày, QL 53 trên TP Trà Vinh, QL 54 tại thị trấn Tiểu Cần, chuyển giao với đường Nam dòng sông Hậu trên Đại Ngãi và xong xuôi trên quốc lộ 1A (TP Sóc Trăng).

tạo nên sức khỏe liên thông 6 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và Kiên Giang. bên cạnh đó, con đường QL 60 giúp rút ngắn 60 km mặt đường đi từ Mỹ Tho đến Trà Vinh đối với quãng đường đi theo QL 1A và QL 53 (trên 130 km).

Cầu Đại Ngãi là 1 công trình phá vỡ thế “gọng kìm”, giúp khơi thông nền kinh tế Trà Vinh với tổng mức dự án 8.000 tỷ đồng đc đáp ứng tiến độ hoàn thiện vào năm 2021, giúp tuyến QL60 sẽ tiếp liền trong năm 2025.

Cầu Đại Ngãi khi hoàn thành sẽ giúp đỡ giao thông nhiều chiều và rút ngắn khoảng cách từ những địa phương sát biển mặt Đông miền Tây (Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) về SG được rút ngắn 70km.




có thể nhìn thấy rõ Trà Vinh là vùng đất tuyệt đối tiềm lực cùng với quỹ đất dồi dào, đẩy nhanh đô thị hóa đang được chuyển biến rõ nét.

chính xác ngày 02/11/2019 UBND tỉnh Trà Vinh vừa mới qua đã gật đầu đến TNR Holdings Vietnam chào làng thiết kế dự án công trình trung tâm dân sinh sống thuộc nội khu Chính trị – hành chánh cũng như dịch vụ thương mại, dân sinh sống tỉnh Trà Vinh – TNR Amaluna với quy mô hơn 9,26ha trên địa điểm trung tâm hành chánh của tỉnh. Đây được xem là khu đô thị kiểu mẫu mới nhất và độ lớn nhất tại Trà Vinh.