Dân tríCựu tuyển trạch viên của Manchester United, ông Jorge Alvial tiết lộ rằng Man Utd đã phớt lờ lời đề nghị của ông về việc ký hợp đồng với Christian Pulisic trước khi Chelsea giành tuyển thủ người Mỹ.

Xem thêm: https://nhacai247.info/keo-chap-1-1-...trai-trai-ruoi

The Blues đã giành chiến thắng trước Liverpool và Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Pulisic, đội bóng thành London chi ra 58 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Mỹ vào tháng 1 năm 2019 từ Borussia Dortmund. Pulisic đã tiếp tục ở lại Borussia Dortmund cho tới hết mùa giải và chỉ thi đấu cho Chelsea từ mùa giải 2019/20.

Pulisic có mùa giải đầu tiên thành công cùng Chelsea
Pulisic có đóng góp lớn cho Chelsea ở mùa giải vừa qua, cầu thủ người Mỹ nằm trong tốp những ngôi sao chơi hay nhất trong đội hình của Chelsea, anh có được 10 bàn thắng và nhiều pha kiến tạo trong 33 trận ra sân.
Jorge Alvial là “trinh sát” ở khu vực Bắc Mỹ, ông có nhiệm vụ tìm kiếm những tài năng trẻ tốt nhất ở khu vực phụ trách, tuy nhiên ông đã không còn làm việc cho Man Utd từ năm 2018.
Theo Alvial, ông đã báo cáo về “đại bản doan” Man Utd hai tài năng trẻ sáng giá là Pulisic và Alphonso Davies, tuy nhiên có vẻ lãnh đạo của Man Utd không thực sự chú ý.
“Khi bắt đầu làm việc cho Man Utd, tôi ngay lập tức đề xuất Pulisic. Tôi biết cậu ấy, biết xuất phát của cậu ấy”, ông Alvial nói với tờ Manchester Evening News. “Tôi biết cậu ấy đã phát triển tốt ở Dortmund và sẽ tiếp tục phát triển để trở thành một siêu sao bởi vì cậu ấy đang làm rất tốt”.
“Tôi luôn tin tưởng Pulisic, chúng tôi luôn giữ liên lạc chặt chẽ với cha cậu ấy. Tôi từng gọi cho ông ấy để nói rằng tôi đang giới thiệu Pulisic đến Manchester United”.
Tuy nhiên dường như lời giới thiệu của Alvial không được ban lãnh đạo Man Utd chú ý bởi Pulisic là người Mỹ, nơi bóng đá không phải môn thể thao số 1.
“Tôi đã nhiều lần tôi giới thiệu cậu ấy, nhưng vì tôi chỉ làm việc ở khu vực Bắc Mỹ, trong khi cậu ấy đang chơi bóng ở Đức, đó không phải khu vực phụ trách. Tất cả điều tôi có thể là lập danh sách với Pulisic và Alphonso ở những vị trí đầu tiên”.
“Tôi rất thích, rất khuyến khích Man Utd ký hợp đồng với cậu ấy, và tôi cũng biết tuyển trạch viên ở Đức cũng rất thích anh ấy”.

Pulisic thi đấu cho Dortmund trong giai đoạn 2016-2019
“Đối với Pulisic, tôi bỏ qua nhiều bước thủ tục mà cần phải làm, tôi đã trực tiếp đến gặp tuyển trạch viên trưởng và nói: “Nghe này, cầu thủ này thật phi thường, chúng ta cần gặp cậu ta ngay, chúng tôi cần đưa ra quyết định ngay lập tức vì nếu chậm trễ người khác sẽ gặp anh ta và sẽ đánh bại chúng tôi. Điều đó cũng đã xảy ra với Davies”.
Cầu thủ 19 tuổi nổi bật trong màu áo của Vancouver Whitecaps từ năm 2018. Tuy nhiên do Man Utd chậm chậm chân nên cầu thủ này đã gia nhập Bayern Munich và giờ đây anh đang nổi lên rất nhanh, có khả năng trở thành hậu vệ cánh hay nhất thế giới.
Davies đã ký một thỏa thuận mới vào tháng 4 vừa qua, cam kết anh ấy sẽ gắn bó với đội đương kim vô địch Bundesliga ít nhất là năm 2025.
Alvial cũng từng làm tuyển trạch viên cho Chelsea trong chín năm, ông tin rằng Pulisic có thể khoác áo Man Utd, tuy nhiên ban lãnh đạo đội bóng lại không để ý tới đề xuất của ông
Ông giải thích: “Tôi nghĩ Man Utd không ký hợp đồng với Pulisic bởi tâm lý cho rằng “đứa trẻ này là người Mỹ và cậu ta không thực sự sẵn sàng chơi ở giải đấu lớn”. Tôi chỉ đoán vậy thôi, tôi không biết lý cụ thể, nhưng tôi không nghi ngờ về lý do trên bởi điều đó đã xảy ra ở một trong các cuộc thảo luận của chúng tôi”.
Phù Sa