Trang 1 của 13 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 126
  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Chà,

    Xé tem!

    Thực lòng em muốn Nadal đập Nole một phát, nhưng nhìn vào cách sắp hạt giống thì khả năng này chắc là trận chung kết luôn, Nole lại phải vượt qua Murray.

    Dự đoán để Fedex dzớt Cúp thì chắc hợp lý hơn, nhưng ku nó lại phải bước qua xác Nadal. Khó quá!

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    8 nam hột giống tại BNP 2012 Paribas mở rộng


    1. Đương kim vô địch và số 1 thế giới Novak Djokovic đã có một năm tốt nhất trong lịch sử của quần vợt trong năm 2011. Anh bắt đầu năm với 41 chiến thắng trận đấu thẳng, trong đó bao gồm một hoạt động tiêu đề tại BNP Paribas Open. Tổng cộng, Anh bị bắt năm ATP Masters 1000 sự kiện và ba của Grand Hotel 4 Slam. Anh đã cho thấy không có dấu hiệu chậm lại và sẽ là một tay vợt đáng kể cho các người chơi muốn truất ngôi anh tại BNP 2012 Baribas Mở Rộng

    2. Với biệt danh "Vua của sân đất nện," số 2 thế giới Rafael Nadal chiếm được danh hiệu Pháp mở rộng vào năm 2011, 6 lần trong bảy năm qua tại Roland Garros. Anh là một trong bảy VDV nam trong lịch sử đã chiến thắng tất cả 4 loại Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Năm 2007 và 2009 anh đụng độ và chiến thắng Djokovic tại Indian Wells này.

    3. Không có nghi ngờ rằng Roger Federer là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Anh có 16 danh hiệu Grand Slam, nhiều nhất của bất kỳ cầu thủ nam trong lịch sử của môn thể thao này, và đã giành được ba thẳng BNP Paribas danh hiệu mở từ 2004-2006. Năm 2011, mặc dù một nỗ lực dũng cảm, Federer thua trong trận bán kết BNP Paribas cho Djokovic

    4. Được xếp hạng số 4 cầu thủ trong thế giới Andy Murray đã thực hiện một bước đi táo bạo trong việc thuê Ivan Lendl là huấn luyện viên của anh cho mùa giải 2012. Anh đang cố gắng để xây dựng trên các thành công của năm 2011, khi anh đến trận bán kết tại Roland Garros, Wimbledon và Mỹ mở rộng, lọt vào trận chung kết Australian Open, và đạt năm danh hiệu trong đó có hai Masters 1000 của năm ngoái. Murray đã chơi tốt tại BNP Paribas Open trong quá khứ, đến cuối cùng trong năm 2009, nhưng bị mất trong vòng hai năm 2011 thua cho Donald Young.

    5. Ở vị trí thứ 8 trên thế giới, Mardy Fish là cầu thủ Mỹ xếp hạng cao nhất. Từ Chung kết BNP Paribas Open năm 2008, anh đã có một năm rưỡi tuyệt vời, giành ba danh hiệu và đến 4 trận chung kết cho đến năm ngoái thì rớt vòng 2.

    6. Jo-Wilfried Tsonga bùng nổ trên hiện trường quần vợt vào chung kết bất ngờ tại Australian Open năm 2008 và ngay sau đó, người Pháp đã đạt được thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của mình là số 6 TG, cũng là vị trí hiện tại năm nay. Trong một trong những sự trở lại tốt nhất năm 2011 của Tsonga là sự trở lại ở tứ kết Wimbledon chống lại sáu lần vô địch Roger Federer. Tsonga, thua vào vòng thứ hai của BNP Paribas Open 2011, nhưng vẫn là một trong những cầu thủ mạnh mẽ và lôi cuốn nhất trong chuyến lưu diễn này và chắc chắn một VDV đáng xem tại giải này.

    7. Juan Martin del Potro đã giành Slam đầu tiên Grand Slam của mình tại US Open năm 2009 và ngay sau khi đạt được một thứ hạng cao sự nghiệp của thế giới số 4. Tuy nhiên, sau vài tháng, một chấn thương cổ tay đã buộc Anh ra khỏi môn thể thao này trong một thời gian dài của thời gian trong thời gian đó, Anh ta đã bỏ số 485 và hiện xếp hạng số 11 vào năm 2012 và là một hột giống nghiêm trọng đáng gờm ở Indian Wells.

    8. Cựu số 1 thế giới và 2003 US Open Champion Andy Roddick mém có được Vô Đích BNP Paribas Open trong năm 2010, sau khi thua trận chung kết với Ivan Ljubicic trong ba sets. Sau khi đánh bại James Blake và John Isner trong hai trận đấu đầu tiên của mình tại BNP Paribas Open 2011, Roddick đã bị mất một trận đấu vòng khó khăn thứ tư người Pháp Richard Gasquet, sau dẫn đến một chấn thương gân kheo ở Úc mở rộng, nhưng dự kiến anh sẽ trở lại đầy đủ sung lực trong thời gian tới tại Indian Wells.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Em là Fan của Fed nên lúc nào cũng mong Fed thắng, mặc dù biết là mong muốn của mình thời điểm này khó thành hiện thực. Sau Fed, là Nole, khoái nhất là Nole gặp Nadal.... Rồi ....' đập cho Nadal thêm phát nữa ..hehe (sozy bác nào là Fan của Nadal)

  5. #5

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Em là Fan của Fed nên lúc nào cũng mong Fed thắng, mặc dù biết là mong muốn của mình thời điểm này khó thành hiện thực. Sau Fed, là Nole, khoái nhất là Nole gặp Nadal.... Rồi ....' đập cho Nadal thêm phát nữa ..hehe (sozy bác nào là Fan của Nadal)
    Hehe mới vào tới BK là Fed của bác đã bị Rafa của em đập bẹp cái dẹp lép như con tép khô roài

    Ở bên nhánh trên Nole khả năng sẽ gặp Mur ở BK, cứ đánh như ở Dubai vừa xong thì Mur sợ gì không chén Nole để vào tới CK cho Rafa nhà em nó thịt chứ, hehe... Mà kể cả Nole vào tới CK gặp Rafa mà đánh như phong độ tầm này khéo cũng tạch tạch đùng

    Vamos Rafa

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Tiếp tục bàn thêm về 8 hạt giống

    #1 Djokovic năm ở Bảng rất nhẹ của Mayer (#18) Gasquet (#16) đễ có thể dự đoán dễ dàng vào Tứ Kết để đụng nhất bảng 2 có thể là #8 Roddick. Roddick nằm ở Bảng 2 cũng không có nhiều tay vợt kỳ phùng cho lắm, nhưng anh sẽ phải đối đầu với Berdiych dể gặp người thắng của trận Almagro (#12) vs người hùng mới nổi lên của Nhật Níhikori (#17)

    #4 Murray nằm ở bảng cũng không mấy khó. Dự đoán anh sẽ gặp hoặc là Gil Simon (#13) hoặc Wawrinka (#23) nhưng Simon dường như khả thi hơn. Anh sẽ đụng nhất bảng số 4 hiện giờ dự đoán sẽ là Isner (#11) hoặc Mandy Fish (#8)

    Như thế thì bán kết Murray có làm lại lịch sử đánh bại Djokovic lần nũa?

    Ờ Bảng 5 Del Potro sẽ phải qua Verdasco để đụng David Ferrer. Qua được 2 tay vợt này thì Del Potro sẽ đụng nhất Bảng số 6 dự đoán vẫn là Rodger Federer. Federer nằm ở Bảng rất nhẹ khi phải đụng Monfils hoặc Melzer.

    Tsonga nằm ở Bảng 7 cũng khá phức tạp với các tay vợt Cilic hoặc Tipsavic để vào Tứ Kết. với lịch sử đụng độ trước đây, và phong độ hiện thời thì Tsonga sẽ không mấy khó khăn để vào tứ Kết và gặp Nadal.

    Thế thì ở Bán Kết Nadal sẽ loại Federer hay Del Potro đánh Nadal te tua để vào Chung Kết với Murray hoặc Djokovic?


    Các bác xem chi tiết ở đây http://www.atpworldtour.com/posting/2012/404/mds.pdf

  7. #7

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Điểm qua đường đi của 4 hạt giống hàng đầu
    Thông tin các giải đấu ATP & WTA 2012

  8. #8
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    Hehe mới vào tới BK là Fed của bác đã bị Rafa của em đập bẹp cái dẹp lép như con tép khô roài

    Ở bên nhánh trên Nole khả năng sẽ gặp Mur ở BK, cứ đánh như ở Dubai vừa xong thì Mur sợ gì không chén Nole để vào tới CK cho Rafa nhà em nó thịt chứ, hehe... Mà kể cả Nole vào tới CK gặp Rafa mà đánh như phong độ tầm này khéo cũng tạch tạch đùng

    Vamos Rafa
    Hehehe, em cũng đoán là FEd gặp Nadal sẽ ít có cơ hội, nhưng vẫn còn Nole ........... bác Gà rán ........" hãy đợi đấy". hehehehe

  9. #9

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Hehehe, em cũng đoán là FEd gặp Nadal sẽ ít có cơ hội, nhưng vẫn còn Nole ........... bác Gà rán ........" hãy đợi đấy". hehehehe
    Bác Niha đừng có trù úm nhá . Fed nhà bác vừa thắng 2 giải nhỏ nên báo chí đăng không biết bao nhiêu bài về cơ hội của Fed với lại niềm tin trở lại etc... nhiều đến mức em chả post lên nữa vì toàn nói về Fed.

    Nhưng có 1 bài đánh giá thế này: Federer thắng 2 giải liên tiếp do đối thủ chưa xứng tầm Không phải gặp Djokovic và Nadal

    Federer đều không phải gặp hai tay vợt mạnh nhất thế giới hiện nay tại hai giải đấu vừa kết thúc. Đây là thuận lợi thực sự lớn vì "tàu tốc hành" có thành tích đối đầu không tốt.

    Trong khi Rafael Nadal không tham dự, Novak Djokovic đã bị Andy Murray loại ngay trước trận chung kết Dubai Championships.


    Thôi mình chờ xem Fed bị Rafa nhà em đập bẹp như con tép nhé , nếu ngược lại, em cho bác đập bác Gà dẹp lép luôn

  10. #10

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Thế thì ở Bán Kết Nadal sẽ loại Federer hay Del Potro đánh Nadal te tua để vào Chung Kết với Murray hoặc Djokovic? Chi so Feder thua cho Del Potro thì anh này lại khắc tinh banh còng còng của Nadal! Cũng khó nói! Nguoi này khắc ng kia như Xập Xám chướng ấy!!!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •