Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định bức xúc khẳng định ông Trưởng ban trọng tài nên nghỉ việc thay vì tìm lý do đổ lỗi cho công tác trọng tài yếu kém.

Xem thêm: Link Five88

Bất chấp việc Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã đăng đàn trên truyền thông tuyên bố nhận trách nhiệm về công tác trọng tài yếu kém, và đồng thời gửi lời xin lỗi đến đội Nam Định, những người làm công tác chuyên môn ở đội bóng chủ sân Thiên Trường vẫn chưa thôi bức xúc.
Chia sẻ với Thanh Niên sáng 30/7, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, lời giải thích của ông Hiền có nhiều điểm chưa thỏa đáng. Cụ thể, ông Hiền nói sai sót trọng tài xảy ra với tất cả các đội, và Nam Định cũng từng được hưởng lợi. Quan điểm này khiến ông Sỹ không hài lòng.
Cựu tuyển thủ QG Việt Nam thập niên 2000 đặt dấu hỏi:
"Tôi không hiểu ông Hiền căn cứ vào đâu mà nói Nam Định được hưởng lợi do trọng tài sai sót. Ông Hiền phải chỉ rõ là trận nào chứ không thể phát biểu như vậy được. Có trận Đỗ Merlo ghi bàn hợp lệ mà vẫn bị tước. Vậy chúng tôi được hưởng lợi ở đâu?"
"Ông Hiền nói xin lỗi đội Nam Định nhưng xin lỗi ở đâu, với ai chứ chúng tôi có được ông Hiền liên lạc để xin lỗi đâu."
GĐKT Nguyễn Văn Sỹ cũng chỉ ra điểm bất nhất trong quan điểm công việc của đương kim Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền.
"Thêm một việc nữa, tôi muốn hỏi về trận TP.HCM gặp Hà Nội ở vòng 11 (mà đích thân ông Hiền dự khán), sau trận ông khen tổ trọng tài Trần Văn Trọng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mấy ngày sau chính Ban trọng tài lại... Kỷ luật nặng tổ này."
"Ông có mặt ở trận đấu mà còn nhận xét như vậy. Thế thì chúng tôi làm sao đặt niềm tin vào ông ấy được."
"Nam Định không cần trọng tài phải bênh vực hay làm cho chúng tôi được hưởng lợi. Chúng tôi chỉ cần sự công tâm. Cả khi đấu sân nhà lẫn sân khách, chúng tôi luôn phải chịu thiệt thòi."
Từ đầu mùa, Nam Định nhiều lần chịu thiệt vì các quyết định xử lí của trọng tài. Sau mỗi lần như vậy, các vị vua áo đen đều bị phạt nặng. Cụ thể, trọng tài chính Vũ Phúc Hoan (bắt trận gặp Hải Phòng) bị treo còi 4 trận, còn trọng tài Mai Xuân Hùng (bắt trận gặp Sài Gòn) bị treo... 6 Trận.
Trước tình cảnh đội nhà liên tục bị chèn ép, còn người điều hành công tác trọng tài liên tục viện lý do thiếu thuyết phục, ông Sỹ ngao ngán:
"Ông Dương Văn Hiền tốt nhất hãy nghỉ đi chứ đừng phát biểu đổ thừa loanh quanh."
"Các bạn biết rồi, với một người điều hành trọng tài lại nói một câu lực lượng mỏng, phải làm nhiều, tâm lý nên xảy ra lỗi về chuyên môn. Xin thưa các bạn lỗi về chuyên môn là cái gì?"
"Tại sao lỗi chuyên môn cứ rơi vào đội Nam Định mà không phải là Sài Gòn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng hay Viettel?".
Sau 11 vòng đấu, Nam Định đang có 10 điểm, tạm xếp thứ 12/14. Tuần qua, đội đề nghị V.League nên kết thúc sớm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cúp vô địch trao cho Sài Gòn và không có đội xuống hạng.

View more random threads: