Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Các tay vợt ngôi sao nữ : Càng đẹp càng ....rên to!

    <a rel="nofollow" href="http://nl8.upanh.com/b1.s27.d2/b6b67ba4a37ca1a3ac16bd2ceacc0d26_43564828.mariasha rapova.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nl8.upanh.com', '/b1.s27.d2/b6b67ba4a37ca1a3ac16bd2ceacc0d26_43564828.mariasha rapova.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

    Maria Sharapova có thể khiến đối thủ khó chịu vì tiếng rên lên tới 105 decibel

    Tiếng hét của các kiều nữ chơi tennis như Sharapova hay Azarenka trong những lúc gay cấn đo được to hơn cả tiếng còi xe hơi hay gần bằng tiếng thét của sư tử đực. Lạ là, các tay vợt nữ càng đẹp hét càng lớn và hét càng nhiều.

    Lắng nghe thật kỹ gọi chúng là những tiếng rên có lẽ đúng hơn. Nó vừa dài lại có chất gằn trong cổ họng, lúc bắt đầu thì thấp, sau đó cao dần lên và hạ thấp xuống.

    Hầu hết các tay vợt tennis đều rên, kể cả nam. Nhưng, các tay vợt nữ rên to hơn nam, và tỉ lệ các tay vợt nữ rên cũng phổ biến hơn, tới mức có thể chia ra nhiều các mức độ khác nhau.

    Rên to nhất xưa nay là tay vợt người Bồ Đào Nha, Larcher de Brito với 109 decibel, tiếp đến là Sharapova với 105 decibel và hàng loạt các tay vợt trên dưới mức 100 có Seles trước kia hay Serena, Azarenka ngày nay.

    Cô gái người Belarus Azarenka không chỉ rên to mà còn rên rất dài với kỷ lục đo được là sau khi đứng đôi công cuối sân, bóng đã rời mặt vợt, tiếng rên của cô tiếp tục vọng lên cho tới khi đối phương đã gần chạm vào bóng, cả thảy là 1,5 giây.

    Tennis là môn thể thao đối kháng hiếm hoi mà khán giả phải giữ trật tự gần như tuyệt đối, thế nên những tiếng rên của các tay vợt càng rõ mồn một và có cảm giác, tiếng nghe được còn cao hơn cả máy móc đo được.

    Rên để làm gì?

    Trước tiên, hẳn có nhiều người hỏi là không rên thì có đánh được tennis đỉnh cao mà vẫn vô địch Grand Slam hay không? Câu trả lời là có, nếu như chúng ta coi những người như Federer thi thoảng chỉ khẽ rên nhẹ khi dứt điểm một đường bóng độc đáo và lúc quá xúc động thì thốt ra từ "come on" (tiến lên) chỉ để tự trấn an hoặc khích lệ mình.

    Thế cho nên, nhiều người, gồm cả khán giả, giới quan chức, và cả các tay vợt phàn nàn và khiếu nại về những tiếng rên to và dài, quy kết là nó ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của người khác rất cần sự tranh luận lẫn nghiên cứu.

    Mới đây, ở Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu nhỏ và đơn giản của Giáo sư phụ tá (tạm dịch từ danh hiệu Assistant Professor) Scott Sinnett của Đại học Hawaii tại Manoa (Honolulu) kết hợp cùng với Giáo sư Alan Kingstone của Đại học British Columbia, cho thấy rằng là có ảnh hưởng. Cụ thể, 33 sinh viên Đại học British Columbia được yêu cầu bấm nút bàn phím chỉ hướng hàng trăm các cú đánh có tiếng rên và không có tiếng rên, thì khi có tiếng rên các sinh viên phản ứng chậm hơn và sai nhiều hơn. Giáo sư phụ tá Scott Sinnett kết luận là"trên sân đấu thật, nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của các tay vợt, chậm hơn hoặc những bước chân sẽ lạc lối".

    Tuy nhiên, nghiên cứu này còn phiến diện và chưa dựa trên thực tế sân đấu. Vả lại, không phải ai cũng tin những lời tố cáo của các tay vợt thuộc trường phái tennis-không-rên là khả năng thi đấu của họ đã bị tác động, dẫn tới kết quả cũng bị ảnh hưởng. Nhất là trong trường hợp người tố cáo là Caroline Wozniacki, số 1 thế giới hiện tại nhưng chưa đủ trình độ để thắng Grand Slam hay WTA Championships - những giải đấu lớn nhất của tennis nữ.

    Và cả 4 nhà vô địch Grand Slam trong năm nay là Cljisters, Li Na, Kvitova và Stosur không ai phàn nàn về tiếng rên của các đối thủ, dù họ cũng thuộc về trường phái "không thèm rên" như Wozniacki.

    Một báo cáo khác cũng ở Mỹ cho thấy rằng sự xuất hiện của các tay vợt rên khi đánh bóng là biểu hiện của giai đoạn phát triển mới của tennis ngày càng đòi hỏi nhiều sức mạnh. Sức mạnh cơ bắp, tốc độ và tiếng ồn đã đưa tennis đến gần hơn với các môn thể thao khác trên khía cạnh tôn vinh vai trò thể lực. Tiếng rên ở đây không biểu lộ sự khoái cảm mà nó thể hiện nỗ lực của tay vợt. Nên, hãy gọi nó là âm thanh của sự lao động.

    Nói cách khác, phân tích đăng trên tờ Boston Globe nhìn kỹ hơn trên khía cạnh của người rên và thấy rằng cũng giống như các lực sĩ cử tạ khi nâng, cử giật họ đều hét lên, việc một lượng khí dồn nén được xả ra có thể hỗ trợ tăng sức mạnh cú đánh tennis. Giáo sư thể chất Dennis O'Connell của Đại học Hardin-Simmons ở Abilene, bang Texas phát hiện ra là các tay vợt tham dự giải cấp trường đại học ở Mỹ giao bóng nhanh hơn trung bình 4,7 miles/giờ (7,56 km/h) mỗi khi họ rên đạt tới mức trung bình là 73 decibel.

    Không thể cấm

    Nhưng như đã nói ở trên, cả 4 nhà vô địch Grand Slam năm nay đều không ai thích rên thì có nghĩa là dù có rên to cỡ nào, Azarenka và Sharapova cũng vẫn là những người thất bại chung cuộc. Tiếng rên chỉ giúp đỡ cho các tay vợt phần nào, để họ chơi đúng sức, thể hiện quyết tâm, chứ không thể nâng tầm trình độ của họ lên nấc thang mới.

    Nhìn rộng ra, tennis nam có Nadal hay Djokovic là những người cũng rên nhiệt tình, thì sự đổi ngôi của họ không phải là Nadal rên bé hơn trước hay Djokovic đã rên to gấp đôi. Chị em nhà Serena và Venus Williams cũng thuộc trường phái rên to, và họ từng giành được 20 Grand Slam tổng cộng trong những năm qua, rồi năm 2011 tay trắng, thì 2 thái cực đó được tạo nên chẳng phải họ thay đổi kiểu rên mà do chấn thương lẫn tuổi tác.

    Việc đòi hỏi phải cấm rên trong khi thi đấu như thế xem ra chỉ bởi vấn đề tennis là môn thể thao gồm nhiều khán giả và VĐV khó tính nhất trong số các môn thể thao. Tuy nhiên, cấm là một khả năng rất khó xảy ra vì không thể tạo ra sự công bằng này bằng cách thiếu công bằng khác. Không cho ai đó rên khi thi đấu là vi phạm tới quyền và ảnh hưởng chuyên môn của các VĐV. Đó là còn chưa nói tới cuộc chơi sẽ trở nên phức tạp hơn bởi làm sao xác định được chuẩn mực hay ngưỡng của tiếng rên và không lẽ sân tennis tương lai lại gắn chi chít toàn thiết bị thu âm và thiết bị đo lường âm thanh, rồi nếu ai quá 1 decibel, thì bị trừ điểm.

    Tennis có luật foot fault (giẫm vạch) khi giao bóng, nhưng cũng rất ít trọng tài bắt lỗi này khi mép giày của các tay vợt vô tình chạm vào đường cuối sân. Tennis đẹp bởi những điều luật khắt khe nhưng cũng rất con người.

    ( Theo TTVH)

  2. #2

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Không thể cấm rên với hét khi " thi đấu" được đâu ạ.

  3. #3

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    càng đẹp càng rên to ?? >.< hix chưa chắc àh, em thấy con Venus nó rên như sấm.)

  4. #4

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Mr. Bap
    càng đẹp càng rên to ?? >.< hix chưa chắc àh, em thấy con Venus nó rên như sấm.)
    Tại nó nghĩ nó đẹp nên nó cố gắng rên thật to ý mà

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    phong độ mấy ẻm tụt dốc rồi nên rên cho nó lên

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Mr. Bap
    càng đẹp càng rên to ?? >.< hix chưa chắc àh, em thấy con Venus nó rên như sấm.)
    EM thấy bác nói đúng quá! mà em trích dẫn trong bài viết: là rên to như sư tử đực!

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Mr. Bap
    càng đẹp càng rên to ?? >.< hix chưa chắc àh, em thấy con Venus nó rên như sấm.)
    Không biết lúc nó "ấy" có rên to như vậy không nhỉ.

  8. #8

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Chắc là giống nhau.

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dotranvn
    Không biết lúc nó "ấy" có rên to như vậy không nhỉ.
    Lúc "ấy" mà rên to thế chỉ sợ đối tác xẹp luôn...

  10. #10
    Cái này đúng là không chỉ phụ nữ đẹp mới rên to mà phụ nữ "bình thường", "không đẹp", hay ngay cả cánh "mày râu" cũng rên to nữa, có điều việc rên to này không hay trong khi thi đấu chút nào vì tính fairplay mặc dù có thể không ảnh hưởng gì đến đối thủ đã đạt tầm chuyên nghiệp hay hiện tại chưa bị cấm (vì có nhiều ý kiến phải đối, ủng hộ khác nhau và đặc biệt do có quá nhiều tay vợt vi phạm nếu cấm thì ai sẽ thi đấu,,hehehe) . Nếu điều chỉnh được rển nho nhỏ vừa đủ mình nghe thôi sẽ fair-play hơn rất nhiều khi thi đấu và chiến thắng cũng sẽ ý nghĩa hơn nhiều, mình nghĩ vậy

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •