Mùa giải 2019/20 còn chưa khép lại, tuy nhiên Manchester United đã nghĩ về kế hoạch mua sắm để cải thiện chất lượng đội hình. Vào thời điểm này, vai trò chạy cánh phải đang là vấn đề khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy lo lắng.

Xem thêm: Hướng dẫn chơi kèo cược 3 chiều tổng phạt góc – Kinh nghiệm chơi

Bởi lẽ, Daniel James có dấu hiệu chững lại và không thể hiện được nhiều điều sau khi bóng đá trở lại từ COVID-19. Chính vì lẽ ấy, chiến lược gia người Na Uy phải đặt niềm tin vào Mason Greenwood. Mặc dù vậy, đá cắm mới là vị trí sở trường của chàng trai sinh năm 2001.
Để giải quyết tình hình, ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester đã đưa Jadon Sancho vào tầm ngắm. Theo chia sẻ của Giám đốc thể thao Borussia Dortmund - Michael Zorc, đại diện của Bundesliga sẵn sàng để tuyển thủ Anh ra đi. Mặt khác, "Die Borussen" cũng đang có sẵn các phương án thay thế.


Tuy nhiên, CLB vùng Ruhr sẵn sàng đưa ra mức giá khổng lồ nhằm gây khó dễ cho đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể, các báo cáo từ Manchester Evening News cho biết, M.U phải chi không dưới 130 triệu euro để có được sự phục vụ của ngôi sao 20 tuổi.
Đó là số tiền có thể khiến cho Manchester United phải chùn bước. Bởi lẽ, ngoài bài toán hàng công, Quỷ đỏ còn phải bổ sung thêm ít nhất một trung vệ. Theo đó, Alessio Romagnoli (AC Milan), Tyron Mings (Aston Villa) và Nathan Ake (AFC Bournemouth) là 3 cầu thủ được nhắm đến.
HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: Chelsea bước vào trận đấu với Norwich không lâu sau khi bất ngờ để thua Sheffield United với tỷ số 0-3 hôm 12/7. Đội chủ sân Stamford Bridge đứng trước nguy cơ mất quyền tự quyết với tấm vé dự Champions League mùa tới. Song, cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Leicester và Man Utd đều chỉ giành được kết quả hòa.

Giang Nam | 05:47 12/07/2020