Ngoại hạng Anh

Đọc thêm : https://worldcup888.com/brescia-vs-a...2-07-2020.html





Giải đấu cao nhất nước Anh vừa nói lời chia tay với một đội bóng sau trận đấu giữa Norwich và West Ham.

Với trận thua 0-4 trước West Ham ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Norwich chính thức phải xuống hạng chỉ sau một mùa lên chơi tại đây. Đây đã là lần thứ 24 trong mùa giải họ phải nếm "trái đắng".
The Canaries không được thua trận đấu này, nhằm níu giữ những tia hy vọng cuối cùng. Lúc này, họ chỉ có trong tay 21 điểm, kém 13 điểm so với đội đang đứng thứ 17 là Watford.


Thực chất, trước trận đấu, HLV Daniel Farke đã thừa nhận đội bóng của ông đã sẵn sàng với viễn cảnh phải xuống hạng: "Ngay cả khi chúng tôi thắng 4 trận cuối cùng, tôi vẫn chắc chắn đến ít nhất 99% là chừng đó là không đủ để ở lại giải đấu này."
Nhà cầm quân này đã dự đoán đúng, cú poker của Michail Antonio đã chấm dứt mọi hy vọng của các cầu thủ Norwich.


Phong độ cao của Teemu Pukki ở nửa đầu mùa giải tưởng chừng như sẽ giúp Norwich dễ dàng có được tấm vé trụ hạng, tuy nhiên, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ khi chân súc người Phần Lan "tịt ngòi".
Đội bóng của HLV Farke có 5 chiến thắng ở mùa giải năm nay, để lọt lưới tới 63 lần trong khi chỉ ghi 23 bàn thắng. Họ cũng "đi vào lịch sử" với tư cách CLB xuống hạng nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh (5 lần).