Chủ tịch Barcelona khẳng định Xavi sẽ trở lại với cương vị huấn luyện viên trong tương lai, nhưng thời điểm chính xác hiện vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Xem thêm: Kèo chấp 1/2, Kèo chấp 0.5 là gì? Kinh nghiệm đánh kèo chấp nửa trái

Trong thời gian gần đây, hàng loạt tin đồn cho rằng Barcelona có thể sớm thực hiện những sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo đã xuất hiện, khi HLV Quique Setien dần dánh mất sự kiểm soát trong phòng thay đồ với những kết quả thi đấu không thật sự khả quan.

Cùng với đó, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou có thể đưa về huyền thoại Xavi - người hiện là HLV trưởng CLB Al-Sadd (Qatar) ngay trong mùa Hè năm nay.
Án phạt nhẹ hều mà CAS đưa ra giống như 1 lời bảo chứng cho việc một CLB có quyền chi ra cả tỷ euro để mua bán cầu thủ mà không cần phải lo lắng về những án phạt đổ ập lên đầu họ.

Trong chốc lát, thế giới bóng đá bỗng trở lại thời điểm của gần 20 năm trước, khi những đội bóng có quyền chi tiền không tiếc tay để đổi đời, hoặc đơn giản hơn là rút ngắn quãng đường tới thành công.

Tính thể thao của một đội bóng hoàn toàn bị loại bỏ, và những lò đào tạo trẻ dường như chỉ được thành lập cho có.



Nói về việc này, Chủ tịch Barca - ông Josep Maria Bartomeu khẳng định HLV Setien vẫn đang nhận được sự ủng hộ từ thượng tầng đội bóng, nhưng đồng thời cũng không quên xác nhận các kế hoạch khác cho tương lai.
"Xavi chắc chắn sẽ là HLV Barcelona, dù sớm hay muộn. Tuy nhiên vào lúc này, chúng tôi không cần tìm một người mới vì đã có Quique Setien." - ông Bartomeu phát biểu trong cuộc phỏng vấn với TV3.
"Quique Setien sẽ vẫn là người dẫn dắt đội trong hai trận đấu còn lại ở La Liga, cũng như tại UEFA Champions League sắp tới. Chúng tôi đang có mùa giải không quá dễ dàng, nhưng toàn đội sẽ tiếp tục thi đấu (ở Champions League) trong tháng Tám tới và ông ấy vẫn sẽ tiếp tục làm HLV."
"Chúng tôi muốn hoàn thành hợp đồng của Setien. Chúng tôi (BLĐ Barca) từng đến nhà ông ấy để nói chuyện tương lai, chuyện kế hoạch mùa tới. Ông ấy sẽ vẫn tiếp tục ở lại với đội và chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến."
Trước đó, hồi đầu năm nay, chính Xavi cũng đã xác nhận Ban lãnh đạo Barca đã liên hệ để đặt vấn đề về việc trở thành HLV trưởng sau khi sa thải Ernesto Valverde.
Dù vậy, cựu tiền vệ 40 tuổi khẳng định anh vẫn chưa sẵn sàng và có thể xem xét thay đổi quyết định trong tương lai.

View more random threads: