HLV Phan Thanh Hùng hết lời khen ngợi học trò Nguyễn Hai Long sau chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc của Quảng Ninh trước Nam Định tại vòng 8 V.League tối 6/7.

Xem thêm: https://nhacai247.info/keo-tai-xiu-c...ai-keo-tai-xiu

Hai Long là cái tên sáng nhất trong cuộc đối đầu giữa chủ nhà Quảng Ninh và Nam Định tại Cẩm Phả. Anh nâng tỷ số lên 2-1 sau một cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân trái, chơi cực hay, làm khổ hàng thủ Nam Định. Đây đã là bàn thứ 2 sau 6 trận của Hai Long, người vừa được triệu tập lên U22 Việt Nam đợt gần nhất.









HLV Phan Thanh Hùng hết lời khen Hai Long, cầu thủ trẻ nổi bật nhất của Quảng Ninh hiện tại, hy vọng tương lai của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.



Chia sẻ với báo giới, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng không tiếc lời khen học trò: “Nếu còn Hải Huy, Hai Long vẫn sẽ được thi đấu. Khi tập luyện, cậu ấy đã để lại rất nhiều dấu ấn. Nhưng cầu thủ trẻ, họ cần sự phát triển ổn định chứ không phải bấp bênh trận này, trận kia. Bàn thắng của Hai Long cực kỳ ấn tượng. Nó cho thấy sự tự tin và khả năng của cậu ấy. Bởi nhiều cầu thủ trẻ tập tốt nhưng trong trận không làm được. Hai Long vượt qua điều đó đã chứng minh vị trí của cậu ấy trong đội hình Quảng Ninh”.
“Trong công tác huấn luyện, có những tố chất không thể huấn luyện, không thể can thiệp được. Huấn luyện chỉ giúp cầu thủ hiểu lối chơi, hoàn thiện nó, giúp họ chơi tốt với các đồng đội. Còn những cái Hai Long có thì công tác huấn luyện không làm được, giống như các tố chất của Công Phượng, Quang Hải”.
“Điều quan trọng với cầu thủ trẻ là đặt họ vào môi trường phù hợp, là họ phải sẵn sàng chơi, hòa đồng với các anh lớn. Từ đó, những ngôi sao mới xuất hiện. Tôi thấy Hai Long rất hiểu lối đá (của Quảng Ninh - PV). Cậu ấy thông minh, thanh thoát. Không dễ mà cầu thủ nhỏ con như vậy điều khiển được quả bóng trong trận một cách tự nhiên đâu. Cậu ấy còn phải học nhiều. Nhưng chỉ cần không lạc lõng với tập thể, chúng ta sẽ có một Hai Long”, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam nói.
Hai Long vừa lên tuyển U22 nhưng không tham gia trận đấu tập nội bộ. Nhiều nguồn tin cho biết Hai Long không thi đấu một phần vì chấn thương, phần khác vì ông Park muốn trao cơ hội cho những cầu thủ không được đá V.League.
"Nếu có cơ hội, cậu ấy phải hiểu ông Park muốn gì và chinh phục ông ấy. Nếu ông ấy khoái, Long sẽ được đá và Long sẽ đá được. Quả sút đó dễ thương đấy, cậu ấy sút pặc một cái mà không cần nghĩ. Được chơi với những người kỹ thuật như Nguyên Sa hay Hồng Quân, Long đã học được rất nhiều. Cậu ấy sẽ trưởng thành trong vòng tay các anh lớn ở đội", HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.
Chiến thắng trước Nam Định giúp Quảng Ninh vươn lên mạnh mẽ. Họ cũng tràn đầy tự tin trước trận tiếp đón đương kim á quân TP.HCM ở vòng đấu tới.


/


Video sẽ chạy sau3Hủy