Đọc thêm: https://worldcup888.com/as-roma-vs-u...3-07-2020.html
Barcelona vẫn đang trên hành trình bảp vệ ngôi vương La Liga, hướng đến đấu trường Champions League với tham vọng phục hưng dưới triều đại HLV Quique Setien.

Kể từ khi bổ nhiệm chiến lược gia 61 tuổi, tình hình nội bộ của đội bóng xứ Catalan vẫn chưa được cải thiện một cách đáng kể đúng với kỳ vọng.

Đó là chưa tính đến chuyện, có rất nhiều lùm xùm diễn ra suốt thời gian qua liên quan đến nội bộ đội bóng. Trong đó, Lionel Messi từng thẳng thừng đấu khẩu gay gắt với "sếp lớn" Eric Abidal.

Hiện tại, La Liga đang tạm nghỉ vô thời hạn vì tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Sự lây lan nhanh chóng của Virus Corona buộc chính phủ Tây Ban Nha phải hành động.

Các cầu thủ nghỉ thi đấu dài hạn và được lệnh tự cách ly ở nhà, tập luyện tại gia để giữ phong độ lẫn vóc dáng cùng thể trạng, chờ ngày quay trở lại sân cỏ.

Dù vậy, có một vấn đề lớn được đặt ra, theo báo chí Tây Ban Nha đăng tải những ngày qua chính là việc, BLĐ Barca dự trù việc "thua lỗ" trong kế hoạch tài chính.



La Liga và Champions League không thi đấu khiến Blaugrana thất thoát rất nhiều tiền. BLĐ đội bóng đã họp khẩn và mong muốn các cầu thủ cùng chung tay, có phương án giảm lương để đỡ đần gánh nặng tài chính ở giai đoạn này.

Tuy nhiên, theo Marca, các cầu thủ không bị thuyết phục bởi các phương án giảm lương từ thượng tầng đội bóng đề ra.

Hiện tại, các cuộc họp và bàn luận xung quang vấn đề này sẽ được tiếp tục để BLĐ và các cầu thủ có thêm thời gian trao đổi.

Có thể nói, nếu không đồng lòng được về kế hoạch cân bằng tài chính, nội bộ Barcelona sẽ còn lao đao rất nhiều trong thời gian tới.
Virus Corona ảnh hưởng thế nào đến Barcelona?