Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Federer thừa nhận Murray hay hơn

    Thể thao


    TIN TUC THE THAO TENNIS F1


    Murray đã chơi hay hơn Federer
    Federer thừa nhận Murray hay hơn

    FedEx đã bị đánh bại bởi đối thủ đã thi đấu tốt hơn.

    Sau thất bại trong 5 set trước Andy Murray, Roger Federer đã cho biết mình đã thua trận trước một tay vợt chơi tốt hơn trong buổi tối thứ 6 tại Melbourne.

    “Cậu ta đã đánh bại tôi hoàn toàn sòng phẳng và tôi không có gì phải hối tiếc. Andy đã chơi tốt hơn tôi trong ngày hôm nay. Nhìn một cách tổng thể thì cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội hơn tôi. Tôi thực sự liên tục gặp khó khăn trong những game Andy cầm giao bóng.”
    <font color="#0000FF">
    Murray giành chiến thắng xứng đáng trước Federer
    Federer không hề phát biểu một cách xã giao vì thực tế Murray đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn là phải tới set đấu thứ 5. Ở loạt tie-break set 2 khi tỷ số là 5-5, Murray đã chơi khá chủ quan khi thực hiện cú smash mất bóng nhưng lại vẫn trong tầm khống chế của Federer và phải nhận cú passing trái tay, sau đó thua set 2. Đến set 4, Murray đã có break ở game thứ 11 và cầm giao bóng sau đó để kết thúc trận đấu nhưng tay vợt người Scotland cũng bỏ lỡ, để rồi lần thứ hai thua trong loạt tie-break. Đến set thứ 5, gần như Federer đã không còn cơ hội trước những cú đánh uy lực và tỉnh táo của Murray và thua nhanh 2-6.

    Dù vậy Federer cũng hài lòng với màn trình diễn tại Australian Open, đặc biệt là sự chuẩn bị thể lực cho mùa giải 2013 phía trước.

    “Tôi lạc quan với những gì đã diễn ra dù chắc chắn là có sự thất vọng khi phải dừng chân ở đây. Tôi rời giải đấu với những cảm giác rất tốt cho mùa giải này. Tôi cần có thêm thời gian để cải thiện lối chơi và thể lực trong năm nay.”

    Federer đặt cửa Djokovic vô địch
    Nói về trận chung kết Australian Open sắp tới, Federer đặt cửa vô địch cho Novak Djokovic chứ không phải là Murray, người đã chặn đứng FedEx ở bán kết.

    “Rõ ràng Novak là nhà vô địch mà tôi nghĩ tới, ngay cả khi Andy đã đánh bại cậu ta ở chung kết US Open. Andy đã có những trận đấu dễ dàng cho tới tối nay và có thể Andy cần nhiều hơn nữa khi bước vào trận chung kết. Novak đã 2 lần vô địch tại đây, cậu ấy đã chơi rất tốt ngay cả khi có trận đấu khó khăn với Wawrinka nhưng đã chơi thứ tennis tuyệt vời trước Berdych và Ferrer.

    Theo Khampha.vn


    Bình loạn của em:

    Fed đã đúng khi nói MuRay hay hơn, nhưng còn thiếu :

    Trận BK hôm qua , Fed chơi rất dở , cụ thể :

    *Tự chết nhiều

    *Bế tắc trong cách hóa giải giao bóng 1 của MR

    *Thiếu tôn trọng đối thủ " Với một tay vợt trẻ ,đang đỉnh cao phong độ như MR. mà Fed vẫn liều lĩnh sử dụng cú bỏ nhỏ , và tất cả những cú này đều bị MR bbawst bài, hóa giải

    * Giao bóng 1 lỗi quá nhiều, không biến hóa kiểu GB 1 & GB2- Thực tế trong trận đấu, MR thua GB2 của Fed nhiều hơn GB1 - Nhưng Fed không phát hiện ra điều này để tận dụng
    </font>

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Like.ten
    Bình loạn của em:

    Fed đã đúng khi nói MuRay hay hơn, nhưng còn thiếu :

    Trận BK hôm qua , Fed chơi rất dở , cụ thể :

    *Tự chết nhiều

    *Bế tắc trong cách hóa giải giao bóng 1 của MR

    *Thiếu tôn trọng đối thủ " Với một tay vợt trẻ ,đang đỉnh cao phong độ như MR. mà Fed vẫn liều lĩnh sử dụng cú bỏ nhỏ , và tất cả những cú này đều bị MR bbawst bài, hóa giải

    * Giao bóng 1 lỗi quá nhiều, không biến hóa kiểu GB 1 & GB2- Thực tế trong trận đấu, MR thua GB2 của Fed nhiều hơn GB1 - Nhưng Fed không phát hiện ra điều này để tận dụng
    Hôm qua thực ra Fed không giao bóng tồi hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình cả giải (giao bóng 1 vào sân 61% so với tỷ lệ trung bình là 65%). Nhưng điểm khác biệt là hôm qua Fed không chỉ ăn điểm giao bóng 1 ít (thắng 73% so với tỷ lệ trung bình cả giải là 82%) mà hiệu quả của những cú giao bóng 2 cũng thấp hơn rất nhiều (thắng 42% so với tỷ lệ trung bình cả giải là 59%) mặc dù giao bóng luôn là điểm mạnh của Fed. Điều này có lý do của nó vì Murray chính là tay vợt trả giao bóng tốt nhất tại Australian Open năm nay nên khi đối đầu với em ý thì Fed bắt buộc phải sử dụng những kỹ năng giao bóng khó nhất của mình, đồng nghĩa với việc độ rủi ro sẽ cao hơn. Vì hôm qua là Fed giao bóng nên Murray mới chỉ ăn có 39% điểm trả giao bóng đấy, chứ trong cả giải gặp các tay vợt khác em ấy ăn 41% điểm trả giao bóng 1 & 65% điểm trả giao bóng 2 cơ.

    Trong bài phân tích của em đăng hôm qua trước có đánh giá "sẽ rất khó cho Murray nếu không thể cải thiện ngay lập tức cú giao bóng 2 khi đối đầu với Fed"... Hôm qua đột nhiên em này giao bóng 2 như "lên đồng" khi ăn tới 63% điểm số, nhiều hơn tỷ lệ ăn điểm giao bóng 2 trung bình cả giải tới 15%.
    Australian open 2013

    Chỉ cần nhìn vào số điểm break-point (16) & số lần tận dụng thành công giành break (6) của Murray so với của Fed (lần lượt là 6 & 2) cũng như điểm winner (Murray 62 Fed 43) là có thể nhận thấy sự áp đảo nghiêng về bên nào rồi. Dù Fed vẫn thể hiện được đẳng cấp của Great One ở một số thời điểm (VD 2 loạt tie-break) nhưng nhìn chung những giải đấu 5 set giờ đây có lẽ không còn phù hợp với Fed nữa rồi... Nhưng em nghĩ trong năm nay để ăn được Fed thì cũng sẽ chỉ lanh quanh mấy bạn trong Big Four với Tsonga hay Delpo chứ các tay vợt khác vẫn chưa có cửa


    P/S: bài "Federer thừa nhận Murray hay hơn" này em đăng bên thớt Australian Open trước rồi bác ạ

    Australian open 2013

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Fed giao bóng ko hiểm như mọi khi, đánh bóng lỗi quá nhiều mặc dù bóng ko khó, bỏ nhỏ quá dở và chậm hơn vì tuổi...già .

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Thua rồi ko nhận thì sao , chẳng lẽ đổ vạ thời tiết

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    túm lại Djoker hay 1 )

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •