Bình Dương13:48 GMT+7 06/01/2017




Cựu vương V.League B.Bình Dương chỉ đặt mục tiêu nằm trong top giữa của BXH trong mùa giải 2017.

Xem thêm: Link vao Lucky88

Buổi lễ xuất quân tham dự V.League 2017 của Becamex Bình Dương đã diễn ra hôm nay tại SVĐ Bình Dương. Tham dự buổi lễ này có ông Nguyễn Phú Yên - Phó GD Sở thể thao văn hóa và du lịch tỉnh Bình Dương cùng đại diện công ty VPF và các thành viên trong đội.
Tại mùa giải năm nay, Becamex Bình Dương chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ. Vì thế, ban lãnh đạo đội chỉ đặt chỉ tiêu vừa phải là nằm ở top trên của BXH. Đây cũng là mục tiêu thiết thực, phù hợp với lực lượng của đội ở thời điểm hiện tại.
Phát biểu tại buổi lễ, HLV trưởng Trần Bình Sự cho biết: "

“Chúng tôi đặt mục tiêu trẻ hóa lực lượng ở mùa giải năm nay. Vừa qua đã có 10 cầu thủ hết hợp đồng, trong đó có 4 tuyển thủ quốc gia chất lượng.
Việc chủ trương trẻ hóa là việc làm đúng đắn của lãnh đạo CLB để đội mang bản sắc địa phương hơn. CLB vẫn còn 10 cầu thủ kinh nghiệm giữ lại và bổ sung 5 cầu thủ U19 của CLB đào tạo trong đợt tuyển chọn vừa rồi.
Mục tiêu lãnh đạo đưa ra không có gì nặng nề là phấn đấu nằm trong nửa trên bảng xếp hạng. Chỉ tiêu là như vậy nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu với mục tiêu cao nhất chứ không thể tự nói mình phải hài lòng được. "
Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ phải bảo vệ màu cờ sắc áo, bản sắc địa phương và chiến đấu vì CĐV tỉnh Bình Dương."
Trong trận ra quân ở V.League 2017, B.Bình Dương sẽ có cuộc đọ sức với Sanna Khánh Hòa.Hải Phòng vs HAGL: Chờ Tuấn Anh tái hợp Xuân TrườngThủy Tiên 10:52 29/06/2020 9Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL chiều nay có thể chứng kiến Xuân Trường và Tuấn Anh cùng đứng trong đội hình chính lần đầu tiên sau nhiều tháng.
HAGL và Hải Phòng đều không có phong độ cao trước trận đấu chiều 29/6 trên sân Lạch Tray tại vòng 7 V.League. Trong khi Hải Phòng đá rất tệ trên sân nhà, chưa thắng trận nào từ đầu mùa, HAGL cũng gây thất vọng trên sân khách. Đội bóng của HLV Lee Tae-hoon thua 3 trong 4 trận sân khách từ đầu mùa, thủng lưới 11 bàn.

HAGL được đánh giá cao hơn với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Ngoài ra, HLV Lee Tae-hoon còn đón chào sự trở lại của Lương Xuân Trường sau 9 tháng. Trận đấu ở Lạch Tray có thể đánh dấu màn tái xuất của tiền vệ sinh năm 1995 ở đội hình chính. Chính tại nơi này, 2 năm trước, anh có cú đá phạt ngoạn mục vào lưới Đặng Văn Lâm.