Vòng Chung kết đấu trường Steinway Youth Piano Competition 2020 diễn ra vào 20/06/2020 tại Nhạc viện TPHCM đã tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Vòng Chung kết đấu trường "Steinway Youth Piano Competition 2020" có sự góp mặt của 10 thí sinh xuất sắc tranh tài ở hai bảng thi. Tiếp nối thành công 4 mùa đầu, đấu trường(SYPC 2020) lần 5 được tổ chức với sự đồng hành từ các nhạc viện, học viện, các trường nghệ thuật uy tín khắp cả nước.
Trường nhạc Việt Thương nơi ươm mầm những tài năng piano.

Thí sinh, giáo viên và Ban tổ chức đấu trường Steinway Youth Piano Competition 2020
đấu trường năm nay tiếp tục được tổ chức bởi Việt Thương Music, với sự hỗ trợ từ thương hiệu đàn piano Steinway & Sons (Hamburg).
Ngoài việc tạo ra sân chơi bổ ích cho các tài năng dưới 17 tuổi, cuộc thi đấu giúp các em có cơ hội trải nghiệm văn hóa biểu diễn trên sân khấu lớn, mà không phải đối mặt với áp lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội quý báu để các em học hỏi, giao lưu kinh nghiệm, và nuôi dưỡng đam mê trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Cuộc thi Steinway Piano Youth Competition 2020
Ban giám khảo cuộc tranh tàinăm nay là những tên tuổi lớn của giới piano Việt Nam: TS Đào Trọng Tuyên (Quyền Trưởng khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Th.S Lê Hồ Hải (Quyền Trưởng khoa piano, Nhạc Viện TPHCM) và Th.S Phạm Trọng Chương (Nguyên Trưởng khoa piano Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội).
Hội đồng chuyên môn đấu trường Steinway Youth Piano Competition 2020
Vòng Chung kết đã diễn ra với 10 phần trình diễn xuất sắc nhất. Mỗi thí sinh đều có những thế mạnh riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngoài yếu tố kỹ thuật, mỗi thí sinh đều có cách xử lý tác phẩm đặc sắc, tinh tế, khiến Hội đồng chuyên môn phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Vào 19h cùng ngày, các thí sinh đã trình diễn tiết mục tại đêm Gala concert, trước khi ban tổ chức công bố kết quả cuộc thi. Quán quân của cuộc thi, và cũng là thí sinh đoạt giải nhất bảng B là Nguyễn Đức Kiên – sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nguyễn Đức Kiên - Thí sinh đoạt giải quán quân cuộc thi
Danh sách các thí sinh đoạt giải:
Bảng A: Giải Nhì: Trần Quang Minh
Giải Ba: Nguyễn Hoài Anh, Trịnh Phương Uyên
Bảng B: Giải Nhất: Nguyễn Đức Kiên
Giải Nhì: Vũ Hoàng Gia Bảo
Giải Ba: Nguyễn Hoàng Vân
Theo thông báo mới nhất của Steinway & Sons Asia Pacific, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, vòng Chung kết Khu vực cuộc tranh tài SYPC 2020 sẽ được dời đến tháng 07/2021. Cụ thể, quán quân năm 2020 vẫn sẽ là đại diện quốc gia đó tranh tài tại Chung kết khu vực vào tháng 7 năm sau.
Thí sinh quán quân Chung kết khu vực sẽ tham dự International Steinway Festival lần thứ 19, dự kiến tổ chức vào tháng 09/2021. Các International Steinway Festival kế tiếp sẽ diễn ra từ năm 2023.