Theo HLV Quique Setien, Barcelona sẽ chịu thiệt khi La Liga cho phép 5 quyền thay người vì các cầu thủ của ông hiện đang có lợi thế về sức khỏe.

Xem thêm: https://nhacai247.info/


Mới đây, ban tổ chức La Liga vừa thông báo sẽ cho giải đấu trở lại kể từ ngày 11/6 và thực hiện sự thay đổi tạm thời về luật khi cho phép thực hiện tối đa 5 quyền thay người trong mỗi trận đấu.
Thay đổi này được hầu hết các CLB đồng thuận nhưng theo nhận xét từ HLV Quique Setien của Barcelona, đây sẽ là điều khiến đội bóng của ông phần nào gặp bất lợi.

"Tôi nghĩ quy định này sẽ khiến chúng tôi gặp hại nhiều hơn lợi." - nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Liên đoàn bóng đá liên bang Las Palmas.
"Nhiều trận đấu chỉ được giải quyết trong những phút cuối và thay đổi về số quyền thay người sẽ cho phép các đội bóng đưa nhiều cầu thủ vào sân hơn. Đó là thời điểm mà chúng tôi thường có lợi thế về sức bền."


Bên cạnh đó, HLV Setien cũng nêu lên một vài khó khăn khác mà ông cùng các học trò đối mặt sau đợt nghỉ vì dịch COVID-19.
"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và đều nghĩ rằng sẽ có thêm một khoảng thời gian để tập theo nhóm."
"Chúng tôi không thể họp cùng nhau trong phòng phân tích video để nói lên những phần quan trọng nhất về mặt chiến thuật."
"Tuy nhiên, việc nghỉ thi đấu quá lâu cũng là một động lực để toàn đội quyết tâm hơn khi trở lại. Nhiều cầu thủ đã được nghỉ ngơi và tịnh dưỡng về mặt tinh thần, qua đó loại bỏ mọi sự căng thẳng."