Những ngôi sao châu Phi xuất sắc nhất của Chelse1. Scott Sinclair. Sinclair gia nhập Chelsea vào năm 2005, trải qua 5 năm đầy thăng trầm, 14 lần ra sân cùng với 6 lần phiêu bạt sang các đội bóng khác dưới dạng cho mượn. Phong độ ấn tượng trong màu áo Swansea City giúp anh gia nhập Man City năm 2012 nhưng không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn.

Xem thêm: Lucky88

2. Jeffrey Bruma. Khi Bruma cập bến Stamford Bridge vào năm 16 tuổi, người ta từng dự đoán rằng anh sẽ thay thế vị trí bỏ lại của danh thủ John Terry trong tương lai. Mặc dù vậy, cầu thủ người Hà Lan phải “di cư” sang nhiều đội bóng khác nhau dưới dạng “lính đánh thuê” như Leicester City, Hamburg, Wolfsburg, PSV….

3. Jeremie Boga. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà có trận đấu ra mắt đội 1 Chelsea ở mùa giải 2017/2018 trước Burnley. Thế nhưng, Boga không chiếm được niềm tin từ HLV Antonio Conte. Anh đang thi đấu vô cùng thành công trong màu áo đội bóng nước Ý, Sassuolo.

4. Fabio Borini. Borini là một tài năng trẻ khác không thể chen chân vào đội 1 Chelsea dù được đánh giá cao. Cầu thủ người Ý trải qua 4 năm ở The Blues (2007 - 2011) trước khi đầu quân cho Parma, Sunderland, Liverpool, AC Milan và Hellas Verona
5. Oriol Romeu. Romeu là sản phẩm của lò đào tạo trẻ trứ danh La Masia trước khi cập bến Stamford Bridge năm 2011. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha không để lại nhiều dấu ấn sau 33 lần xỏ giày ra sân cho đội bóng thành London. CLB hiện tại của Romeu là Southampton.

6. Ricardo Quaresma. Quaresma gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn từ Inter Milan vào ngày 2 tháng 2 năm 2009. Khi HLV Luiz Felipe Scolari bị sa thải, tương lai của cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng sớm được “định đoạt”. Quaresma trở lại Inter sau 5 trận đấu cho The Blues.
7. Franco Di Santo. Di Santo có vỏn vẹn 2 năm ở Chelsea (2008 - 2010) khi anh không thể cạnh tranh 1 suất đá chính trên hàng công cùng những đối thủ nặng ký như Didier Drogba, Nicolas Anelka hay Salomon Kalou.

8.Papy Djilobodji. Không có nhiều CĐV nhớ đến cái tên Papy Djilobodji từng khoác áo Chelsea. Hậu vệ người Senegal gia nhập The Blues vào tháng 9 năm 2015 từ Nantes. Papy có vỏn vẹn 1 trận đấu duy nhất cho đội bóng thành London.

9. Patrick van Aanholt. Cầu thủ người Hà Lan cập bến Stamford Bridge vào năm 2007 và được “quy hoạch” cho 1 suất ở vị trí hậu vệ trái. Mặc dù vậy, Van Aanholt không thể chen chân vào đội 1 bởi cái tên: Ashley Cole. Sau 8 lần ra sân cho đội 1, Van Aanholt phải bật bãi khỏi Chelsea. CLB hiện tại của anh là Crystal Palace.


10. Thorgan Hazard. Không giống như người anh trai của mình, Thorgan Hazard để lại rất ít dấu ấn chuyên môn trong màu áo Chelsea. Cầu thủ 27 tuổi chưa bao giờ xuất hiện ở đội 1 The Blues. Hazard được đem cho mượn sang Zulte Waregem, Borussia Monchengladbach. Đội bóng hiện tại: Borussia Dortmund.
Anh Nguyễn | 18:35 29/05/2020Nếu giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm là một cuộc đua, Văn Hậu đã về đích trước giờ khai cuộc. Hai năm trước, anh cũng là người thắng giải. Tuy nhiên, cuộc đua của Hậu trong năm 2017 và 2018 khốc liệt hơn hẳn khi anh đều có những đối thủ xứng tầm. Năm 2017, đối thủ của Hậu là Nguyễn Quang Hải và Phan Thanh Hậu. Năm 2018, đối thủ của anh vẫn là Quang Hải và Trần Đình Trọng.

Hãy đặt mình vào vị trí người bầu chọn, họ đã bỏ phiếu cho Văn Hậu trong 2 năm liên tiếp. Nhiều người thừa nhận với Zing họ muốn điền một cái tên mới, muốn khích lệ các tài năng khác, muốn ưu tiên những người chưa giành giải. Tuy nhiên, khi chênh lệch là quá lớn, họ buộc phải trở về lựa chọn quen thuộc.