HLV Philippe Troussier phát biểu - Nguồn: Next Sports
Việc GĐKT Jurgen Gede chia tay bóng đá Việt Nam là thông tin bất ngờ nhưng đã được dự báo từ trước. Công bố trước truyền thông việc chấm dứt hợp tác này, chắc hẳn VFF đã tính đến những phương án thay thế từ lâu.

Xem thêm: https://nhacai247.info/bong99

Nói về khó khăn của việc các giải VĐQG sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả, Mbappe thừa nhận: "CĐV là phần quan trọng của trận đấu. Chơi bóng không có họ là điều không dễ làm quen với cầu thủ. Tuy nhiên, đây là thời điểm chưa từng có tiền lệ và sự an toàn của mọi người là ưu tiên lớn nhất".

Trả lời câu hỏi về việc có muốn sau này giành Quả bóng Vàng hay không, Mbappe nói: "Sẽ rất tuyệt nếu có được nó. Tuy nhiên, Quả bóng Vàng không phải thứ khiến tôi trăn trở ngày đêm. Tôi không nghĩ mình sẽ phải giành được nó vào mùa sau hay sau nữa. Tôi không đặt ra giới hạn cho mình trong chuyện này".


Thậm chí Tổng thư ký Lê Hoài Anh còn chia sẻ hai bên đã đồng thuận khi có cho mình những lối đi riêng, những lối đi mà không phải ngày một ngày hai là có thể quyết định được.
Một trong những tiêu chí quan trọng mà VFF muốn ở vị Giám đốc kỹ thuật mới phải là người định hướng, phát triển đào tạo trẻ, bổ sung nguồn lực cho ĐTQG trong tương lai. Đồng thời người này có khả năng hỗ trợ công tác huấn luyện, truyền đạt kinh nghiệm cho các HLV nội.
Tuy nhiên trong 6 tháng qua ông Jurgen Gede dường như đã không còn đi theo dõi, phân tích các trận đấu ở các giải trẻ đến chuyên nghiệp, những công việc phục vụ cho tiêu chí mà hai bên đã thỏa thuận từ trước. Có lẽ ông đã chuyển giao công việc lại cho một chuyên gia nước ngoài khác đang làm việc cho VFF là "Phù thủy trắng" Philippe Troussier - cựu HLV ĐT Nhật Bản tại World Cup 2002.

Mbappe muốn được như Cristiano Ronaldo Nhật Anh08:02 27/05/2020Tiền đạo người Pháp tiếp tục "thả thính" Real Madrid khi coi hai huyền thoại của sân Santiago Bernabeu là hình mẫu lớn để hướng tới trong sự nghiệp. Trả lời câu hỏi của Mirror về việc ai là hình mẫu trong sự nghiệp, Mbappe thừa nhận: "Người đầu tiên là Zidane bởi những gì ông ấy làm được trong màu áo đội tuyển Pháp, tiếp theo là Cristiano Ronaldo. Anh ấy đã giành rất nhiều danh hiệu và vẫn tiếp tục chiến thắng sau tất cả những điều đó".