Ngay sau tiêu đề của thông báo trên trang chủ, CLB Man City viết: "Manchester City tự hào được đóng vai trò là một phần trong phản ứng khẩn cấp của Manchester trước đại dịch coronavirus. Từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, Câu lạc bộ đã tham gia với Hội đồng NHS và Manchester City trong một thời gian tham vấn để hiểu đầy đủ những thách thức đối với các dịch vụ y tế và công cộng ở Manchester.

Xem thêm: https://nhacai247.info/huong-dan-cho...nh-nghiem-choi

Trong những tháng kể từ đó, một quan hệ đối tác chính thức với NHS và Hội đồng đã được thiết lập, dẫn đến sự phát triển và cung cấp một loạt các hoạt động trong khuôn viên được quản lý bởi Manchester City kết hợp với các đối tác trong khuôn viên sân tập.
Việc chuyển đổi khuôn viên bao gồm mở SVĐ Etihad để đào tạo hơn 350 nhân viên điều dưỡng, bao gồm cả những người làm việc tại Bệnh viện Nightingale Tây Bắc, chăm sóc cộng đồng địa phương và các cơ sở chăm sóc cộng đồng trẻ em...".


Omar Berrada, Giám đốc điều hành của Manchester City, cho biết: "Với tư cách là một câu lạc bộ, chúng tôi ý thức sâu sắc về vai trò có thể, và nên, trong việc hỗ trợ thành phố... Sau khi tham khảo ý kiến và làm việc chặt chẽ, với bạn bè và các đối tác trên khắp thành phố trong nhiều tuần nay, chúng tôi cảm thấy tự hào khi được đóng một vai trò nhỏ trong nỗ lực cộng đồng rộng lớn hơn một lần nữa cho thấy sức mạnh tinh thần, khả năng phục hồi của Manchester và sự gắn kết với nhau".
Như vậy, kế hoạch này rõ ràng là dài hạn, có thể cho tới khi nào đại dịch COVID-19 thực sự chấm dứt. Điều đó ảnh hưởng tới việc trở lại của Premier League, vì sân Etihad là một trong 20 SVĐ tại giải, trong khi ý kiến đá sân trung lập bị rất nhiều đội bóng không tán thành.
HLV Antonio Conte phát biểu về COVID-19 tại Italy

Trung Quân | 16:51 10/05/2020Tờ báo này viết: “Tình hình ở bảng G là Việt Nam có 11 điểm sau 5 trận, Malaysia có 9 điểm sau 5 trận, Thái Lan có 8 điểm sau 5 trận. UAE có 6 điểm (4 trận), còn Indonesia chưa có điểm nào. Dựa trên tình hình hiện tại, các giải vô địch quốc gia đang cố tái khởi động để mang tới lợi thế cho những đội tuyển thời gian tới”. Ngoài V.League sắp trở lại, các giải quốc nội khác đều chưa thể diễn ra. Giải Indonesia sớm nhất chỉ đá lại từ 1/7, giải UAE đá từ tháng 8 trong khi hai đối thủ chính của tuyển Việt Nam là Malaysia và Thái Lan chỉ có thể khởi động lại giải quốc nội từ tháng 9.