Highlights: Quang Hải lập siêu phẩm giúp Việt Nam đánh bại Malaysia (Nguồn: VTV)Thời gian qua các giải đấu từ quốc tế cho đến trong nước, các trận đấu của CLB lẫn ĐTQG đều bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mới đây VPF đã tính đến trường hợp để V-League trở lại từ tháng 5 khi mà dịch có chiều hướng phức tạp hơn.
Xem thêm: Link vao 388BET
Trong khi đó các trận đấu của ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022 của tháng 3 và 6 đã bị hoãn. Nhiều khả năng FIFA và AFC sẽ tổ chức thi đấu bù vào tháng 10, 11. Đây là giai đoạn nhạy cảm khi ngay sau đó AFF Cup sẽ thi đấu.
Với lịch thi đấu dày đặc trong khoảng 6 tháng cuối năm, các cầu thủ sẽ phải căng mình chơi bóng. Đặc biệt là những trụ cột của ĐTQG Việt Nam. Hậu quả của nó thì 2 năm qua chúng ta đã thấy rõ.

Vui mừng vì thành tích cao mà đội tuyển đã giành được nhưng trả giá bằng những chấn thương mà các cầu thủ phải nhận lấy. Không trực tiếp dính chấn thương ở các giải đấu nhưng việc căng sức chơi trên nhiều đấu trường đã bào mòn thể lực của các tuyển thủ. Những đôi chân dần mệt mỏi và sự quá tải đã dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường, Văn Đức, Văn Thanh,... Một loạt cái tên có thể xếp nguyên thành một đội hình đi thi đấu ở bất cứ giải đấu chất lượng nào.
Hà Nội, một trong những CLB đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia nhất sẽ chơi ở 3 đấu trường mùa này gồm V-League, cúp Quốc gia và AFF Club Championship. Đá xong những giải này, các cầu thủ ngay lập tức tập trung ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup, tiếp đến là AFF Cup.
Nếu CLB và ĐTQG đều vào sâu ở các giải sẽ tham dự thì tính sơ sơ, họ sẽ phải chơi từ 30-40 trận trong 6 tháng cuối năm. Mật độ như thế không chỉ ảnh hưởng đến thể lực mà còn phong độ nữa.
Trưởng đoàn Bóng đá Bình Định Nguyễn Công Tâm nói: "Tôi nghĩ BTC cũng cân nhắc kỹ khi quyết định thay đổi, đây là trường hợp bất khả kháng, đội Bình Định không có ý kiến gì. Chỉ có điều không hiểu là sao không mời chúng tôi góp ý?" "Trong cuộc họp đó mời chúng tôi tham gia thì tốt hơn, nên cho chúng tôi có ý kiến vì đầu tư đội giải hạng Nhất cũng lớn. VPF chỉ mời các đội V.League, bỏ rơi các đội hạng Nhất, không quan tâm. Làm như vậy thì ở trên cứ ấn xuống chứ ở dưới biết nói gì?", ông Tâm bày tỏ tâm tư dù ủng hộ phương thức thi đấu mới. Cũng có cùng tâm trạng với cách làm việc của VPF, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa nói ngay với Zing: "Không bàn về phương án, nhưng ban tổ chức đã thiếu tôn trọng các đội hạng Nhất. Cùng trong hệ thống chuyên nghiệp mà VPF không mời, không có hạng Nhất làm sao có V.League. Họ tự quyết, không xem chúng tôi ra gì".

View more random threads: