Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 65
  1. #11

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Thanks bác nhk đã post bài bổ ích. Cún nhà em năm nay lên 9 tuổi cũng đang cho theo học tennis. Nhưng chỉ học để cho khỏe thôi ah chứ 3,4 buổi/ tuần thì chắc đi chuyên nghiệp quá.
    Bác nên cho cháu chơi thêm vài môn thể thao khác bên cạnh chơi tennis như: Bơi Lội, Bóng Rổ, Bóng Đá, Cầu Lông để giúp bé phát triển những kỹ năng vận động (motor skills). Cháu nhà em tháng 10 này là 7 tuổi cũng là chơi cho khỏe. Em chỉ hy vọng là nhóm ngọn lửa yêu thích tennis cho cháu.

  2. #12

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Dạy Trẻ Những Kỹ năng riêng của Quần Vợt quá sớm trước khi trẻ có những kỹ năng cơ bản của thể thao

    (Thăng Bằng khi di chuyển, Sự Nhanh Nhẹn khi cần chuyển hướng lúc đang di chuyển, Chạy, Kỹ năng Phối Hợp tốt giữa mắt, tay và chân, Kỹ năng Ném và Chụp và Kỹ Năng Đánh)

    sẽ gây ra:

    1. sự bực dọc khi hiệu quả tập đánh bóng tennis kém

    2. làm giảm sự yêu thích của trẻ vì bài học kỹ thuật quá khô khan thiếu sáng tạo

    3. yếu hay không thể thực hiện đúng kỹ thuật tennis do yếu hay thiếu kỹ năng cơ bản thể thao

    Do đó trong độ tuổi từ 6 - 9 tuổi, cần chú trọng phát triển cho trẻ những kỹ năng thể thao - Thăng Bằng, Nhanh Nhẹn, và Phối Hợp mắt tay và chân - cho tốt qua các bài tập riêng hay chơi các môn thể thao khác song song với việc giới thiệu những kỹ thuật căn bản của tennis. Tỷ lệ phát triển này là 50% tập kỹ năng thể thao - 50% tập tennis.

  3. #13

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Khi giúp trẻ phát triển những kỹ năng tennis của trẻ cần đi theo những nguyên tắc:
    • Banh lớn rồi tới banh nhỏ

      Hiện nay trên thế giới (Châu Âu đã làm 15 năm trước và Mỹ thì mới tiến hành 5 năm gần đây) dạy trẻ theo thứ tự các loại banh gọi chung là ROGY - Red, Orange, Green, Yellow. Độ nén của các banh Đỏ (Red), Cam (Orange) rất thấp so với banh thông thường nên banh sẽ đi chậm hơn và độ nẩy thấp hơn khoảng 50% so với banh người lớn chơi.
    • Banh nhẹ rồi tới banh nặng
    • Chậm rồi tới nhanh: Ngoài việc kết hợp sử dụng banh theo ROGY thì khi dạy trẻ cũng nên chú trọng nguyên tắc châm trước nhanh sau - khi thầy thảy banh cho trẻ hay khi tập rally với trẻ.
    • Tĩnh Trước Động Sau: Khi tập kỹ thuật Forehand, Backhand, Volley thì tập kỹ thuật ở vị trí cố định cho kỹ thuật cơ bản trước khi cho kết hợp với Di Chuyển (Động) và đánh banh.
    • Đánh quả rơi chạm sân trước khi tập đánh quả còn chưa chạm đất


    Bài tập thì đa dạng. Nhưng nắm vững những nguyên tắc cơ bản ghi đậm ở trên và áp dụng vào các bài tập cho trẻ, điều đó sẽ giúp trẻ (6-9 tuổi) tiến bộ một cách vui vẻ, hứng thú học hỏi và không cảm thấy quá sức.

  4. #14

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nhk2007
    Dạy Trẻ Những Kỹ năng riêng của Quần Vợt quá sớm trước khi trẻ có những kỹ năng cơ bản của thể thao

    (Thăng Bằng khi di chuyển, Sự Nhanh Nhẹn khi cần chuyển hướng lúc đang di chuyển, Chạy, Kỹ năng Phối Hợp tốt giữa mắt, tay và chân, Kỹ năng Ném và Chụp và Kỹ Năng Đánh)

    sẽ gây ra:

    1. sự bực dọc khi hiệu quả tập đánh bóng tennis kém

    2. làm giảm sự yêu thích của trẻ vì bài học kỹ thuật quá khô khan thiếu sáng tạo

    3. yếu hay không thể thực hiện đúng kỹ thuật tennis do yếu hay thiếu kỹ năng cơ bản thể thao

    Do đó trong độ tuổi từ 6 - 9 tuổi, cần chú trọng phát triển cho trẻ những kỹ năng thể thao - Thăng Bằng, Nhanh Nhẹn, và Phối Hợp mắt tay và chân - cho tốt qua các bài tập riêng hay chơi các môn thể thao khác song song với việc giới thiệu những kỹ thuật căn bản của tennis. Tỷ lệ phát triển này là 50% tập kỹ năng thể thao - 50% tập tennis.
    Cảm ơn bác vì những kinh ngiệm quý báu!

  5. #15

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Ở độ tuổi dưới 8 thì không thể dạy được nhiều mà chủ yếu là truyền các cháu niềm đam mê.

    Em dạy cháu nhà đánh tennis năm 2012 (khoảng 20 buổi - nửa tiếng/buổi). Năm 2013 vì bận cháu thứ 2 nên không có thời gian dạy cháu tiếp. Năm 2014 thì hai cha con ra sân thường xuyên hơn 2 45-phút buổi/tuần trong sáu tháng Xuân và Hè. Thu sắp sang và Đông lại tới (sẽ nghĩ 3-4 tháng lạnh cóng) nên tranh thủ quay clip cho cháu giữ làm kỷ niệm.

    Đây clip khi cháu mới tập được 10 buổi khi mới 4 tuổi 10 tháng:



    Đây là clip mới quay ngày hôm nay (August 2014) giữ làm kỷ niệm những ngày cha con tập của năm 2014:

    BH:


    FH và BH:


    Chia sẻ vui với anh chị em quan tâm thớt này trước khi cha con em gác vợt nghĩ Đông.

  6. #16

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Bác nào có clips của bé nhà tập tennis thì tải lên đây nhé.

    Con đường tập tennis để bé hoàn thiện kỹ thuật thì rất dài. Quan trọng là giúp cho bé giữ lửa niềm đam mê tennis. Với tuổi của cháu vì còn bé nên không chắc là cháu sẽ thích và tiếp tục chơi tennis dù là chỉ ở mức chơi phong trào. Có quá nhiều đam mê khác với các cháu tuổi nhỏ thời nay: chơi games điện tử, games trên máy vi tính, xem hoạt hình trên TV, tham gia các môn thể thao cùng bạn của các cháu: bóng đá, bóng rổ....

    Chúng ta có thể giúp bé giữ lửa tennis bằng cách quay clips và cùng cháu xem lại clips để cùng thảo luận những gì làm được và chưa được. Giúp bé tạo youtube account để cháu có thể chia sẻ clips với ông bà, cô cậu hay bạn bè của bé.

    Chưa biết những gì mình làm có giúp bé giữ lửa tennis không nhưng nhiệm vụ của chúng ta ở vai trò bố mẹ là tạo một môi trường mầm non để bé phát triển.

  7. #17

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nhk2007
    Ở độ tuổi dưới 8 thì không thể dạy được nhiều mà chủ yếu là truyền các cháu niềm đam mê.

    Em dạy cháu nhà đánh tennis năm 2012 (khoảng 20 buổi - nửa tiếng/buổi). Năm 2013 vì bận cháu thứ 2 nên không có thời gian dạy cháu tiếp. Năm 2014 thì hai cha con ra sân thường xuyên hơn 2 45-phút buổi/tuần trong sáu tháng Xuân và Hè. Thu sắp sang và Đông lại tới (sẽ nghĩ 3-4 tháng lạnh cóng) nên tranh thủ quay clip cho cháu giữ làm kỷ niệm.

    Đây clip khi cháu mới tập được 10 buổi khi mới 4 tuổi 10 tháng:



    Đây là clip mới quay ngày hôm nay (August 2014) giữ làm kỷ niệm những ngày cha con tập của năm 2014:

    BH:


    FH và BH:


    Chia sẻ vui với anh chị em quan tâm thớt này trước khi cha con em gác vợt nghĩ Đông.
    Bác chú ý mở các KHÓA của con ra để đánh tự nhiên và có lực hơn nhé. Khóa hiện nay là:

    - Fh: tay trái ôm nách

    - Bh: chân trái đá ra sau và sang phải

    Khóa này làm cho con hầu như ko dùng chút hông nào.

    SD.ace

  8. #18

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    bai tap do e nghj cug hay nha

  9. #19

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    neu day may e som thi cho may e tim cam giac truoc sau khi hoc het ky nag e nghj may e se dah tot

  10. #20
    Trích dẫn Gửi bởi ServeDoctor.ace
    Bác chú ý mở các KHÓA của con ra để đánh tự nhiên và có lực hơn nhé. Khóa hiện nay là:

    - Fh: tay trái ôm nách

    - Bh: chân trái đá ra sau và sang phải

    Khóa này làm cho con hầu như ko dùng chút hông nào.

    SD.ace
    Tuyệt! Cám ơn bác! Cái nhìn của bác rất tinh tế.

    Trước giờ em cứ mãi lo phát bóng cho cháu và để cho cháu đánh theo tự nhiên mà không nhận ra lỗi cần phải can thiệp và điều chính sớm cho cháu.

    Đến ngày hôm qua lần đầu quay video cháu đánh, khi xem lại thì em mới chỉ nhận ra là tay trái của cháu chưa mở ra khi đánh FH mà không nhận ra được là tay trái cháu ôm nách là cháu đang tự Khóa lại. Và đúng là động tác BH của cháu cũng đang Khóa như bác nhận xét khi em thử nhảy footwork theo cách của cháu.

    Em sẽ điều chỉnh cho cháu trong những buổi tập tới.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •