Theo kinh nghiệm du lịch Ba Vì từ Hà Nội, tùy theo điều kiện và sở thích mà bạn có thể lựa chọn các phương tiện khác nhau. Với khoảng cách 60km từ trung tâm Hà Nội thì bạn có thể di chuyển bằng xe máy, xe bus đều tiện lợi

- Đi xe bus
Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 tuyến bus sau: tuyến 214 xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa Hà Đông, hoặc tuyến 71 - 74 xuất phát từ bến xe Mỹ Đình. Sau khi đi xe bus tới Xuân Khanh, các bạn cần bắt thêm một chặng xe ôm để tới vườn quốc gia Ba Vì.


- Đi xe máy
Du lịch Ba Vì bằng xe máy sẽ đem lại trải nghiệm thú vị khi vi vu trên những cung đường và ngắm nhìn những cảnh đẹp xung quanh. Bạn có thể lựa chọn 2 cung đường dưới đây:

+ Cách 1: Bạn đi thẳng theo đại lộ Thăng Long khoảng 30km tới cầu vượt Hòa Lạc. Bạn rẽ vào Làng Văn hóa 54 Dân tộc rồi đi tiếp tới xã Yên Bái, sau đó đi theo cung đường tới núi Ba Vì.

+ Cách 2: Bạn đi từ Cầu Giấy đi theo quốc lộ 32 khoảng 37km tới bến xe Sơn Tây, sau đó rẽ trái đi Xuân Khanh khoảng 10km tới ngã ba Tản Lĩnh, rẽ trái đến ngã 5 hình sao là tới vườn quốc gia Ba Vì.


Các địa điểm tham quan du lịch tại Ba Vì
- Nhà thờ đổ Ba Vì
Nhà thờ đổ Ba Vì nằm giữa khu rừng già xanh ngắt cỏ cây, được tọa lạc ở độ cao 800m và bị bỏ hoang từ lâu. Phần mái của nhà thờ cổ đã bị mục nát hoàn toàn. Không gian nơi đây chỉ còn những bức vách và dấu thập được phủ rêu xanh, thoắt ẩn hiện, mờ ảo giữa màn sương dày đặc.

Với lối kiến trúc cổ kiểu Pháp, nhà thờ mang một vẻ đẹp ma mị, bí ẩn giữa khu rừng rậm rạp. Chính vì thế, địa điểm này đã trở thành nơi check in lý tưởng, giúp các bạn trẻ có thể ghi lại những bức hình siêu đẹp và độc, lạ.


- Nhà kính xương rồng
Nhà kính xương rồng là một trong những địa điểm check in nổi tiếng ở Ba Vì. Với hơn 1200 loài xương rồng khác nhau, từ những cây xương rồng bé xíu nhỏ xinh đến những cây xương rồng lớn và gai góc. Những bông hoa bé xinh nổi bật giữa những cành xương rồng đầy gai nhọn, thu hút nhiều bạn trẻ đến đây để lưu giữ những bức ảnh đẹp, lung linh nhất.


- Đền thờ Bác Hồ

Đền thờ Bác Hồ nằm trong khu rừng vườn quốc gia Ba Vì. Các bạn phải leo lên đỉnh Vua, sau đó leo thêm 1320 bậc thang đá bên vách núi mới có thể tới được Đền thờ Bác Hồ.

Đền thờ Bác Hồ hiện ra một cách uy nghiêm, thiết kế truyền thống với 8 mái đao uốn cong ở 4 phía. Trên bệ thờ có bức tượng Bác được đúc bằng đồng cùng bức thư pháp bên dưới ghi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Mộc Châu giá rẻ