Tất nhiên, tỉ số 4-0 trước Newcastle United có thể chưa phải trận đấu tốt nhất của Arsenal mùa này, vì họ vẫn còn nhiều lần ra sân nữa (12) để phấn đấu một kết quả khác ấn tượng hơn... Dù vậy, chúng ta không thể phủ nhận được một thực tế rất phũ phàng vây quanh đội chủ sân Emirates.
Đọc thêm: Keo nha cai
Trong nhiều tuần qua, người hâm mộ Việt Nam thường gọi đại diện phía bắc London là 'hòa đại nhân', lý do đơn giản chỉ vì họ chia điểm quá nhiều trận. Thậm chí, không có đội bóng nào trên bình diện 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu hòa nhiều như thầy trò Mikel Arteta (13).

Chỉ thua 6 trận, nhưng Arsenal vẫn phải đứng ở vị trí giữa BXH.

Trên thực tế, Arsenal mới chỉ thua 6 trận sau 26 vòng đấu, thành tích chỉ kém mỗi Liverpool, trong khi ngang bằng Man City hay Leicester, và chắc chắn tốt hơn Man Utd cũng như Tottenham Hotspur. Dù vậy, họ hiện đứng ở vị trí giữa bảng xếp hạng - nghịch lý ngớ ngẩn khó chấp nhận!
Pháo thủ ở mùa giải năm nay chẳng khác nào Man Utd 2016/17 - giai đoạn đầu tiên của huấn luyện viên Jose Mourinho tại Old Trafford. Thời điểm đó, Quỷ đỏ cũng thua ít như đội vô địch (5 - Chelsea), nhưng phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 6 chung cuộc vì hòa nhiều nhất giải đấu (15).
Việc Arsenal thắng Newcastle với tỉ số 4-0 dù là tín hiệu tích cực nhất ở mùa giải năm nay, nhưng nó phần nào chứng minh sự tệ hại của chính họ trong thời gian trước đó. Nghĩa là Unai Emery, Freddie Ljungberg hay cả Arteta cùng các học trò đều từng thể hiện nỗi bất ổn tại Premier League.
Có lẽ NHM The Gunners nên hy vọng đội bóng con cưng duy trì được hiệu suất làm bàn như tối qua, vì 36 pha lập công cho đến nay là thấp nhất nhóm Big Six (= Man Utd), trong khi Bernd Leno đã phải vào lưới nhặt bóng 34 lần, và chuẩn bị chứng minh điều tương tự mùa trước (51 bàn thua).

NHM Arsenal sẽ hy vọng nhiều kết quả tương tự trong thời gian tới.

Lịch thi đấu trong phần còn lại của mùa giải thực sự rất nặng nề với Arsenal, khi các đối thủ tiêu biểu đều rất 'rắn mặt' với Everton, Man City, Liverpool, Wolves, Man City, Tottenham hay Leicester... Và việc hy vọng họ thắng như chẻ tre để nuôi hy vọng tham dự Champions League hiện chưa thực tế.
Arsenal bây giờ kém 6 điểm so với vị trí góp mặt ở sân chơi danh giá nhất Châu Âu, nhưng cũng có nhiều đối thủ như Man Utd, Wolves, Everton, Sheffield, Tottenham và Chelsea cũng tràn trề cơ hội tương tự. Vì lẽ đó, Pháo thủ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn tạo bất ngờ cùng Arteta.
Các thủ môn Arsenal tập luyện ở Dubai:

Trung Quân | 06:25 17/02/2020

View more random threads: