Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/7, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy Nhựa và chợ Gạo ở thành phố Hưng Yên. Sau gần 1 giờ, toàn bộ khu chợ Gạo và nhiều nhà xưởng, kho chứa của nhà máy đã bị thiêu rụi.
Nhiều người dân thành phố Hưng Yên hoảng loạn chứng kiến những ngọn lửa cháy rừng rực từ bên trong các gian hàng làm cho toàn bộ khu chợ chìm trong biển lửa. Các cột khói đen bốc ngùn ngụt bao trùm toàn bộ khu chợ. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra. Hàng trăm tiểu thương bất lực đứng khóc nhìn hàng hóa đang bị thiêu rụi.

Tại Công ty Nhựa Hưng Yên, hàng trăm công nhân được huy động đã khẩn trương dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Đồng thời vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và máy móc thiết bị. Nhiều nhà xưởng và các kho chứa đã bị cháy rụi.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Bước đầu, 6 xe cứu hỏa được huy động đã nỗ lực chữa cháy nhưng sau gần 1 giờ đồng hồ vẫn không dập tắt được ngọn lửa do cháy quá lớn. Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động thêm lực lượng phòng cháy chữa cháy để tiếp tục ứng cứu.

Theo người dân, vụ cháy nhà máy Nhựa Hưng Yên là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên. Trước đó, vào tháng 3/2014, chợ Phố Hiến ở trung tâm thành phố Hưng Yên cũng đã bị cháy tan hoang.